Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cố thủ trong rừng, bắn như vãi đạn vào cảnh sát

Thứ tư, 13:00 23/01/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 22/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) cho biết đã hoàn tất giai đoạn 1 của chuyên án phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Vũ Ngọc Sơn (trú tại Bắc Giang) cầm đầu. Trong quá trình truy bắt, Sơn đã rất manh động dùng súng bắn như vãi đạn về phía công an.

Cố thủ trong rừng, bắn như vãi đạn vào cảnh sát 1

Ông "trùm" ma túy Vũ Ngọc Sơn.

 
Chống trả quyết liệt

Chuyên án được bắt đầu khi ngày 15/6/2011, Phòng 2 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang, tỉnh Hòa Bình tung quân để chặn bắt một đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên tuyến Sơn La, Hòa Bình, Bắc Giang, Lạng Sơn, đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Tối cùng ngày, xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Vũ Ngọc Sơn sẽ vận chuyển một lượng lớn ma túy từ Sơn La về Bắc Giang, lực lượng trinh sát đã triển khai chốt chặn ở địa bàn xã Phong Phú (huyện Tân Lạc, Hòa Bình). Đến 19h15, chiếc ô tô hiệu Honda Civic mang biển số 29Y - 6135 do Sơn điều khiển phóng với tốc độ cao xuất hiện. Thấy lực lượng Cảnh sát Giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Sơn đã tăng tốc bỏ chạy. Lúc này, lực lượng chốt chặn đã truy đuổi quyết liệt. Khi bị đuổi đến xóm Đôi (thuộc xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc), biết không thể trốn thoát, Sơn liều lĩnh lao ô tô về phía tổ công tác rồi bỏ chạy lên rừng hòng thoát thân. Bất chấp lời kêu gọi đầu hàng của công an, đối tượng điên cuồng nã đạn vào lực lượng truy bắt trong đêm tối, khiến Trung sỹ Bùi Văn Tuấn - cán bộ Cảnh sát Cơ động thuộc Công an tỉnh Hoà Bình bị thương. Sau nhiều giờ cố thủ trong rừng, đối tượng đã bị lực lượng công an cùng người dân bắt giữ. Tại hiện trường, cơ quan công an thu 8 bánh heroin.

Sau khi bị bắt Sơn rất lỳ lợm, gây rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án. Quá trình đấu tranh, Sơn khai hợp tác với một số đối tượng mua ma túy của Tráng A Lầu, nhà ở xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La với giá 7.100 USD/bánh. Căn cứ vào tài liệu điều tra và lời khai của Sơn, Cục C47 đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh vai trò đồng phạm của Hoàng Văn Điệp (SN 1979) và Hoàng Trọng Quân (SN 1982), cùng trú tại Bắc Giang, trong chuyến 8 bánh heroin này. Ngoài ra, 3 đối tượng trên được xác định nhiều lần chung tiền, móc nối với các đối tượng khác, mua bán hàng chục bánh heroin và một lượng lớn ma túy tổng hợp. Ngoài đường dây của Sơn, đến nay Cục nghiệp vụ Bộ Công an còn bóc tách được một số “nhánh” khác, điển hình là đường dây mua bán trái phép 12 bánh heroin do Nguyễn Thị Thịnh (SN 1979, trú tại Bắc Giang) cầm đầu. Thịnh chính là một trong những đầu mối mua bán, vận chuyển ma túy lên Lạng Sơn rồi đưa cho các “đầu nậu” thân quen để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.
 
Chặt đứt mắt xích lừa đảo chạy án

Cũng trong giai đoạn 1 của chuyên án, Cơ quan điều tra, Bộ Công an đã làm rõ hành vi môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số đối tượng, trong đó phải kể đến vụ lừa đảo “chạy án”, chiếm đoạt 530 triệu đồng mà Dương Thị Khang (SN 1958, trú tại Bắc Giang) thực hiện. Do quen biết với Nguyễn Thị Thịnh từ lâu nên khi biết Thịnh bị bắt, Khang đã lân la hỏi chuyện bà Bùi Thị Giang (mẹ Thịnh) về việc này. Mỗi lần tiếp xúc với bà Giang, Khang thường vỗ ngực rêu rao có nhiều mối quan hệ và có thể “lo” được nhiều việc. Thấy vậy, bà Giang ngỏ ý nhờ Khang thăm dò tình hình của Thịnh rồi đưa cho Khang 500 triệu đồng để  “chạy án”, xin giảm nhẹ tội cho trùm ma túy này.

Tự nhiên có người đưa cho một số tiền lớn, Khang bắt đầu nổi lòng tham. Người đàn bà này tiếp tục đến nhà bà Giang đòi đưa thêm 500 triệu đồng nữa để “chạy án” cho nhanh chóng. Cầm trong tay 1 tỷ đồng, Khang ung dung tiêu xài và chẳng làm được việc gì. Thấy lâu, bà Giang sốt ruột nên đã tìm đến Dương Ngô Sơn (SN 1966, trú tại Bắc Giang) để nhờ “lo lót” và đến gặp Khang để đòi tiền, nhưng Khang chỉ trả lại 470 triệu đồng. Số còn lại Khang viện lý do đã đưa cho người “chạy án” cho Thịnh, chưa thể lấy lại được. Tuy nhiên trên thực tế, đối tượng này đã chi tiêu hết. Quá trình điều tra, công an đã làm rõ một số phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng 300.000 USD và 500 triệu đồng của Dương Thị Khang, tất cả đều dùng thủ đoạn nhận “chạy án” thuê cho các đối tượng buôn ma túy đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Về đối tượng Dương Ngô Sơn, cuối tháng 7/2011, đối tượng này có thầu xây ngôi nhà của vợ chồng bà Giang. Nghe tin con bị bắt, bà Giang đã gặp Sơn, nhờ tìm hộ người lo lót cho con. Thấy “món hời” Sơn đã nhanh chóng nhận lời và ra giá ngay là 3 tỷ đồng. Để bà Giang tin tưởng, Sơn đã khoe khoang tên tuổi của một vài người mà anh ta “quen”. Thấy thế gia đình bà Giang đã gắng gom đủ tiền đưa cho Sơn. Số tiền này đã bị Sơn chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã kết luận Dương Ngô Sơn cùng đồng bọn có hành vi làm môi giới hối lộ nhiều tỷ đồng.

Kết thúc giai đoạn 1 của vụ án, Cơ quan điều tra đã đủ cơ sở kết luận bị can Vũ Ngọc Sơn cùng đồng bọn có hành vi mua bán trái phép 205 bánh, 4 cây và 3 chỉ heroin, 44 gói ma túy tổng hợp. Tài sản thu giữ của các bị can gồm 9 xe ô tô các loại, hơn 7 tỷ đồng, phong tỏa tài khoản tiết kiệm của một số đối tượng gửi tại ngân hàng. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 42 bị can, ra lệnh truy nã 6 đối tượng liên quan về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, chống người thi hành công vụ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giết người.
Hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
 
Thanh Sơn
thuctap2
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 8 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top