Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô giáo phải bỏ nghề vì yêu râu xanh tàn ác

Thứ sáu, 13:51 27/09/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Thấy nạn nhân không còn cử động, Tâm lại gần cởi hết quần áo của nạn nhân và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Tâm lấy chiếc điện thoại của nạn nhân rồi vào nhà rửa tay chân nhằm xóa dấu vết.

Phát hiện hàng xóm là một cô giáo đang ở nhà một mình, Võ Duy Tâm (SN 1994, trú tại xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã nảy sinh tà dâm. Sau khi ra tay hành hung nạn nhân đến bất tỉnh rồi thực hiện hành vi đồi bại hung thủ lấy luôn chiếc điện thoại rồi bỏ trốn.

Sáng ngày 26/9, TAND tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm bị cáo Võ Duy Tâm về các tội danh hiếp dâm, giết người, cướp tài sản. Theo điều tra, đêm 17/4/2013, Tâm đi chơi về phát hiện chị HHD (hàng xóm) ở nhà một mình. Hắn lẻn vào nhà qua lối cửa sau, tắt điện để dễ bề hành động. Phát hiện có người lạ vào nhà, chị D kêu cứu thì bị Tâm cầm tuýp sắt đập liên tiếp cho đến khi nạn nhân bất tỉnh mới dừng tay.

Thấy nạn nhân không còn cử động, Tâm lại gần cởi hết quần áo của nạn nhân và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Tâm lấy chiếc điện thoại của nạn nhân rồi vào nhà rửa tay chân nhằm xóa dấu vết. Cùng thời điểm này, anh Nguyễn Văn Dũng (hàng xóm) nghe tiếng động lạ bên nhà chị D nên chạy sang nghe ngóng. Thấy có tiếng người lạ, Tâm vội bỏ trốn khỏi hiện trường.

Còn anh Dũng, gọi mãi không thấy chị D lên tiếng nên đã vào nhà và phát hiện nạn nhân này đang bất tỉnh dưới đất nên đã gọi điện báo cơ quan công an và cùng gia đình đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định cho thấy chị D bị đa chấn thương, vỡ màng phổi trái, gãy 3 răng, sập xương gò má trái, gãy xương hàm dưới thành 3 khúc, bị rách màng trinh, tổn hại 54% sức khỏe. Từ một giáo viên cấp 2, qua vụ án trên, chị D đã không thể đứng lớp giảng dạy,  phải chuyển qua công tác khác.

Xác định hành vi của bị cáo Tâm là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng, nhân phẩm của người khác, việc chị D thoát chết là ngoài ý muốn của bị cáo, Tòa đã tuyên phạt bị cáo 28 năm tù giam về 3 tội danh “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”. 
 
Nguyễn Hằng
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 20 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top