Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái bị xâm hại ở Hòa Bình: Người cha thú tính

Thứ sáu, 08:32 17/06/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Thú tính nổi lên, Vinh đã nhiều lần gạ con gái mình “quan hệ” nhưng bất thành. Sau đó, Vinh thường hành hạ, đánh đập cô con gái nhỏ tuổi. Trong sự tủi nhục đến cùng cực, đã có lần cháu bé dùng thuốc diệt ốc để tự kết liễu đời mình. Rất may, sự việc được phát hiện kịp thời nên cháu thoát nạn. Tưởng rằng sau lần chết hụt của con gái sẽ khiến người cha ăn năn, hối hận… nhưng rồi chẳng thể ngờ rằng, cô bé vẫn phải chịu một kết cục đắng cay.

Cháu Hoàng Thị Lan chia sẻ với PV. Ảnh: D.Hoa
Cháu Hoàng Thị Lan chia sẻ với PV. Ảnh: D.Hoa

Kẻ đồi bại

Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đang điều tra, làm rõ vụ việc bố đẻ hiếp dâm con gái, gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây. Theo đó, danh tính đối tượng được làm rõ là Hoàng Văn Vinh (SN 1975, trú tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình). Nạn nhân là cô con gái của Vinh, cháu Hoàng Thị Lan (SN 2001).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc là ngôi nhà cấp 4 của gia đình Vinh nằm cheo leo lưng chừng đồi. Thấy có khách đến nhà, chị Hoàng Thị Phượng (SN 1978, mẹ cháu Lan), lật đật chạy đi pha nước. Còn cháu Lan thì tỏ vẻ sợ hãi, đứng nép ở cửa buồng nhìn ra phía ngoài. Được sự động viên của mẹ, cháu Lan gạt đi sự sợ hãi, chia sẻ, sau bữa cơm trưa 6/6, cháu Lan qua nhà bà nội chơi. Lúc về nhà, cháu bị bố chửi bới, đánh đập vì tội đi sang nhà bà mà không xin phép. Sợ bố, cháu không dám nói lại một lời. Sau khi cả nhà ăn cơm xong, cháu Lan mang bát ra bể rửa thì bị bố đi theo, ép phải cho “quan hệ”. Mặc dù bị bố khống chế nhưng cháu vẫn cố vùng vẫy, kêu la. Nghe tiếng kêu cứu của con gái, chị Phượng chạy ra can ngăn thì bị chồng đánh đập. Bất bình trước hành vi đồi bại của chồng, chị Phượng dọa báo công an thì Vinh mới chịu bỏ đi.

Vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, rạng sáng 7/6 khi cháu Lan đang ngủ thì Vinh mò sang giường khống chế, thực hiện hành vi đồi bại với cô con gái nhỏ tuổi của mình. Cháu Lan kể: “Ban đầu cháu nghĩ là mẹ sang giường nên cũng không để ý. Đến khi bố vạch màn chui vào thì cháu mới biết. Do bị bố khống chế, đe dọa nên cháu không dám kêu la”.

Sáng thức giấc, nghe con gái kể lại sự việc, chị Phượng như đứt từng khúc ruột. Mẹ con chỉ biết ôm nhau ngồi khóc. Trong tâm trạng hoảng loạn, chị mang câu chuyện kể lại cho mẹ chồng. Bức xúc trước việc làm đồi bại của con trai, bà nội cháu Lan khuyên chị Phượng đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Bảo, Trưởng Công an xã Tân Vinh cho biết, sáng 7/6, chị Phượng đã đến Công an xã tường trình sự việc cháu Lan bị bố hãm hiếp. Sau đó, Công an xã Tân Vinh đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Lương Sơn để thụ lý theo thẩm quyền. Hiện, Vinh đã bị Công an huyện Lương Sơn tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra.

Nạn nhân đã từng nhiều lần tìm tới cái chết

Cháu Lan cho biết thêm, đây không phải là hành vi bộc phát mà bố đã có ý đồ đen tối với cháu từ nhiều năm trước. Theo đó, khoảng 2 năm trước, khi cháu Lan mới 13 tuổi, Vinh đã đòi cháu cho “ngủ” cùng. “Lúc đó, cháu ở nhà một mình, bố cháu đã “đòi hỏi”, nhưng cháu kháng cự, không đồng ý. Cháu chỉ nói rằng “bố ơi, con là con bố, chứ không phải là xã hội...” thì bố cháu mới chịu dừng”, cháu Lan nức nở.

Sự việc này cũng được cháu Lan kể với mẹ, nhưng khi đó chị Phượng nghĩ chồng mình say rượu, không kiềm chế được bản thân. Đồng thời, chị cũng khuyên cháu Lan bỏ qua cho bố. “Ngày trước, anh ta rất chịu khó, được nhiều người khen ngợi. Nhưng từ khi tôi mang bầu đứa con thứ hai thì anh ta bắt đầu thay tính, đổi nết. Khoảng 2 năm trở lại đây, anh ta lao vào rượu chè, mỗi lần say xỉn lại lôi vợ, con ra hành hạ. Cũng không hiểu thế nào mà anh ta lại nghĩ ra trò ấy với con bé (cháu Lan – PV)?”, chị Phượng chia sẻ.

Nghe mẹ kể, cháu Lan òa khóc và cho biết, sau mỗi lần bố đòi “quan hệ” không thành thì cháu lại phải chịu một trận chửi bới, đòn roi. Cách ngày xảy ra sự việc hơn một tuần, cháu bị bố ép phải quan hệ tình dục. Vì không nghe lời bố nên cháu bị đánh đập. Tủi nhục, cháu Lan đã uống thuốc diệt ốc. Đúng lúc đó, Vinh phát hiện và hô hoán chị Phượng đưa cháu đi cấp cứu. Rất may, cháu đã được các bác sĩ cứu sống.

Ông Hoàng Văn Bảo nhớ lại: “Trước ngày xảy ra sự việc vài hôm, tôi có thấy chị Phượng lên xã xin giấy xác nhận hộ nghèo. Hỏi thăm thì chị ấy bảo để trả viện phí cho cháu Lan. Nguyên nhân là cháu Lan tự tử, phải chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hỏi lý do, chị Phượng luôn lảng tránh và cho rằng rất khó nói nên tôi cũng không hỏi thêm. Khi chị Phượng cùng cháu Lan ra trình báo sự việc bị Vinh hãm hiếp, tôi có hỏi thêm về sự việc hôm đó thì mới vỡ lẽ, việc cháu Lan tự tử cũng vì nguyên nhân trên”.

Trả lời câu hỏi, cháu có tha thứ cho hành vi của bố hay không, cháu Lan bật khóc: “Nếu bố cháu nhận thức được đó là hành vi sai thì cháu sẵn sàng tha thứ cho bố. Cháu cũng muốn gia đình mình hạnh phúc, điều ước của cháu lúc này là bố biết ăn năn hối lỗi”. Còn chị Phượng cũng nghẹn ngào: “Một bên là chồng, một bên là con, tôi cũng rất khó nghĩ. Sau khi chấp hành án xong, nếu chồng tôi thay đổi thì gia đình vẫn luôn dang rộng vòng tay đón nhận”.

(Tên các nhân vật đã được thay đổi)

Dương Hoa

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 21 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top