Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện về nữ hung thủ sát hại bạn trai vì bị quay cảnh "nóng"

Thứ năm, 14:45 13/11/2008 | Pháp luật

Chỉ vì một cuộc hẹn hò đi chơi, giờ cuộc đời Bình phải gánh quá nhiều hậu quả, vừa mất cuộc đời con gái, vừa phải chịu sự trừng phạt của pháp luật về tội giết người. Còn nạn nhân cũng phải lãnh hậu quả đau đớn.

 
6h ngày 11/11, Lê Thị Bình, 23 tuổi, trú tại huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã đâm chết bạn trai là Hoàng Trung Hậu, 30 tuổi, trú ở Thái Nguyên tại phòng 201 nhà nghỉ Thanh Thủy thuộc phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Cho đến hôm nay, chuyện một cô gái trẻ vì cảm thấy nhục nhã khi thất thân lần đầu với người đàn ông và đâm chết anh ta vẫn khiến nhiều độc giả băn khoăn. Sự thật đằng sau vụ án mạng có phải như vậy không? Liệu có động cơ nào khác trong việc giết nạn nhân hay không?
 
Bình bị dẫn giải về cơ quan điều tra ngay trong ngày gây án.

Tiếp xúc với các điều tra viên, chúng tôi được biết, từ khi bị bắt, đối tượng Lê Thị Bình có thái độ hoảng loạn và lo sợ. Bình không ăn uống được nhiều, lúc nào đôi mắt cũng đẫm nước. Lúc đầu, Bình khai nhận lý do giết người vì nghi anh Hậu cho thứ gì đó vào chai nước trà xanh nhãn hiệu không độ, đưa cho cô ta uống. Sau đó, Bình buồn ngủ và được Hậu đưa về nhà nghỉ Thanh Thuỷ thuê phòng. Tại đây, Bình đã bị Hậu "ép quan hệ" nên phẫn uất, dùng dao đâm nạn nhân.

Cho đến tối hôm qua, được các điều tra viên của Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Cầu Giấy động viên và đấu tranh với những mâu thuẫn trong lời khai, cuối cùng Bình đã khóc và thú nhận: "Đâm Hậu vì bị Hậu sỉ nhục". Vụ việc bắt đầu được làm rõ…

Lê Thị Bình sinh ra trong một gia đình làm nghề nông ở xã Đồng Yến (Bắc Quang, Hà Giang). Bố mất sớm, nhà quá đông anh chị em nên kinh tế khó khăn. Bình là con út nên được gia đình cố gắng cho học hết lớp 12. Sau đó, cô đi học nghề cắt tóc, gội đầu và gần đây, thuê một cửa hàng ở thị trấn Bắc Quang. Tuy làm nghề này, nhưng Bình vẫn được những người trong gia đình và xung quanh đánh giá là con nhà lành. Cô cũng đang có người yêu ở tại Hà Giang…

Thế nhưng, cách đây khoảng 3 tháng, một người đàn ông đẹp trai, giàu có, đi xe ôtô riêng lên Hà Giang công tác đã ghé vào quán gội đầu của Bình. Cô chủ quán nhỏ nhắn, xinh đẹp đã lọt vào mắt của người đàn ông "hào hoa". Từ đó, họ đã gặp gỡ nhau khoảng 5, 6 lần nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức độ tình cảm trong sáng. Đến thời gian gần đây, dù biết Hậu đã có gia đình, nhưng Bình vẫn không thể dứt ra khỏi mối quan hệ tình cảm ngang trái ấy.

Vào sáng 10/11, khi Bình đang đi xe khách từ Hà Giang về Hà Nội để mua dầu gội đầu thì nhận được điện thoại của Hậu nói anh ta đang trên đường về Hà Nội. Biết Bình đang trên xe khách, Hậu hẹn sẽ đón ở bến xe khách Mỹ Đình. Khoảng 15h, Hậu rủ Bình về nhà nghỉ Thanh Thủy nghỉ ngơi. Tại đây, một cô gái mới lớn như Bình không thể cưỡng lại được những cám dỗ từ một người đàn ông từng trải như Hậu. Khi "quan hệ" với nhau, Bình cũng tìm cách vùng vẫy, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì khi trong phòng nghỉ chỉ có 2 người khác giới…

Sau đó, hai người đưa nhau đi ăn và còn "quan hệ" với nhau 2 lần nữa. Bình không hề biết, khi quan hệ với nhau, Hậu đã dùng điện thoại di động để quay hết cảnh phòng the. Khi mọi việc đã xong, Hậu mang điện thoại di động ra xem lại cảnh quay "chuyện 2 người". Bình nhìn vào và yêu cầu Hậu xóa đi nhưng anh này không chịu xóa. Sau đó, Hậu lăn ra ngủ.

Từ lúc đó cho đến sáng, Bình cứ trằn trọc không ngủ được bởi sự đau thể xác, và suy nghĩ về mục đích quay video cảnh 2 người của Hậu. Liệu Hậu có dùng cái đó để khống chế cô kể cả khi cô đã có gia đình? Có tung lên mạng Internet như một số trường hợp mà cô đã đọc báo, xem trên mạng? Bình ngồi dậy, lấy điện thoại di động của Hậu để xóa đi cảnh đã quay, nhưng không thể làm được vì không biết sử dụng điện thoại di động của Hậu. Bất lực, cùng quẫn, Bình đã nghĩ đến chuyện trả thù Hậu.

Cô ta lấy con dao ăn trong ngăn kéo phòng nghỉ, đâm 1 nhát vào cổ lúc Hậu đang nằm ngủ. Bị đau bất ngờ, Hậu vùng dậy, ôm chiếc tivi định ném về phía Bình. Đối tượng lao vào đâm liên tiếp 6 nhát dao vào người Hậu, trong đó, nhát dao vào phổi đã dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Gây án xong, Bình hoảng loạn, ra ngoài hành lang ngồi bệt xuống, chờ trời sáng hẳn. Lúc này, anh Hậu chưa lịm đi, anh vẫn cố bò ra hành lang và kêu cứu. Nghe tiếng kêu, nhân viên nhà nghỉ đã chạy lên, sau đó gọi điện thoại cho cơ quan Công an đến bắt giữ Bình và đưa anh Hậu đi cấp cứu.

Sáng 12/11, chúng tôi gặp Bình tại nhà tạm giữ của Công an quận Cầu Giấy. Nét mặt mệt mỏi, đôi mắt sưng húp lên bởi khóc nhiều. Bình rất kiệm lời khi nói chuyện với mọi người. Cô ta bảo không ăn được mấy và đang suy sụp về tinh thần. "Khi đi cùng người chưa tìm hiểu kỹ vào nhà nghỉ, em có nghĩ đến hậu quả này không?". Trước câu hỏi của tôi, Bình chỉ lặng lẽ cúi đầu, đưa tay gạt nước mắt. Nhìn cô gái - bị can có hành vi giết người trở về phòng tạm giữ, tôi không khỏi chạnh lòng.

Chỉ vì một cuộc hẹn hò đi chơi, giờ cuộc đời Bình phải gánh quá nhiều hậu quả, vừa mất cuộc đời con gái, vừa phải chịu sự trừng phạt của pháp luật về tội giết người. Còn nạn nhân trong vụ này, cũng chỉ vì việc hẹn hò, quan hệ tình ái ngoài hôn nhân mà đã phải lãnh hậu quả đau đớn. Còn vợ con, gia đình anh Hậu, chắc chắn họ cũng đau khổ nhiều vì cái chết và nguyên nhân chết của nạn nhân…
 
Theo Pháp luật TP HCM
kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 29 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top