Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chưa kịp ra móc túi ngày Đại lễ, băng “hai ngón” bị bắt

Thứ bảy, 23:20 02/10/2010 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 2/10, Công an TPHCM đã kịp ngăn chặn âm mưu của băng nhóm có biệt danh “hai ngón” chuyên móc túi dưới sự điều hành của một trùm móc túi chuyên nghiệp.

Theo điều tra của Công an TPHCM, băng nhóm trên đang lên kế hoạch móc túi du khách trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Mai Thanh Tùng tại cơ quan điều tra

4 đối tượng trong băng nhóm trên bị bắt gồm: Nguyễn Văn Tiến (tự Câm Tiến, sinh năm 1968, ngụ quận 4, TPHCM) và Đăng Sinh (tự Câm Mập, SN 1968, sống lang thang, cả hai đều câm điếc bẩm sinh), Mai Thanh Tùng (SN 1954, ngụ quận 4, TPHCM) và Vũ Hữu Trường (SN 1966, ngụ quận 4, TPHCM).
 
Theo cơ quan điều tra, Mai Thanh Tùng chính là đối tượng cầm đầu băng nhóm nói trên và cũng là ông trùm điều hành nhiều băng nhóm “hai ngón” khác tại địa bàn TPHCM.

Điều tra ban đầu của Công an TPHCM cho thấy, khoảng 18 giờ ngày 30/9, khi trận đấu giữa Olympic Việt Nam – Olympic Singapore sắp diễn ra trên sân vận động Thống Nhất thì Mai Thanh Tùng, Vũ Hữu Trường, Đặng Sinh, Nguyễn Văn Tiến đã trà trộn vào dòng người móc túi lấy được 9 điện thoại di động của cổ động viên.

Sau khi “ăn hàng” xong, nhóm đối tượng trên liền đưa cho “đại ca” Tùng và cả nhóm đến một quán cà phê tại chung cư Ngô Quyền (quận 10) để chia nhau thì công an kịp thời ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Mai Thanh Tùng khai nhận đang lên kế hoạch, chiều ngày 1/10 Tùng sẽ cùng hàng chục đàn em chuyên nghiệp trong nghề “hai ngón” sẽ đi máy bay ra Hà Nội, móc túi hành khách tham dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội để lấy tiền và các tài sản khác. Tuy nhiên, kế hoạch đã bị phá sản khi chúng bị bắt giữ vào chiều 30/9.

Ngoài ra, Tùng còn khai nhận đang điều hành một đường dây móc túi quy mô lớn, với hàng chục đàn em trên địa bàn TPHCM. Hằng ngày Tùng cho các đàn em đột nhập các địa điểm trên địa bàn thành phố để “ăn hàng”. Sau khi lấy được tài sản, các đối tượng trên phải về “nộp” lại cho Tùng để phân phát, lấy tiền tiêu xài.

Cũng theo điều tra của Công an TPHCM, Tùng và Tiến, Sinh, Trường đều có thâm niên hơn 10 năm trong nghề “hai ngón” và đều có tiền án, tiền sự về tội “trộm cắp tài sản”.

Hưng Nguyên

syhung
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 19 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top