Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chưa khẳng định được việc 141 đánh người

Thứ hai, 09:25 18/03/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Chiều ngày 17/3, liên quan đến vụ một người dân tố cáo bị tổ công tác Y5/141 (Công an Hà Nội) đánh phải đi cấp cứu, tuy nhiên một số thông tin cho thấy rất có thể người này đã tự ngã.

Ngày 17/3, thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết đã tạm đình chỉ một số cán bộ liên quan tại Tổ công tác Y5/141 để làm rõ cáo buộc của Nghiêm Duy Hoàng (23 tuổi, quê quán tại xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về việc anh này bị đánh gãy xương gò má vào chiều 14/3 tại ngã tư Minh Khai - Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
Thiếu tướng Trần Thùy khẳng định việc tạm đình chỉ công tác này không ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ công tác 141. Nếu cán bộ chiến sĩ có sai phạm thì phải xử lý nghiêm nhưng nếu không có sai phạm thì phải minh oan cho cán bộ chiến sĩ, trước mắt việc tạm đình chỉ này chỉ để phục vụ công tác điều tra làm rõ, ông Thùy khẳng định.
 
Trước đó, vào khoảng 15g30p ngày 14-3, Nghiêm Duy Hoàng điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm đi đến ngã tư Minh Khai – Kim Ngưu thì bị tổ công tác Y5/141 ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Nghiêm Duy Hoàng không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát mà quay đầu xe bỏ chạy theo hướng ngược chiều đường và phát hiện phía dưới cũng có lực lượng công an chốt chặn. Do đó, Nghiêm Duy Hoàng vòng xe chạy đi chạy lại trên quãng đường này 2 vòng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Theo báo cáo của tổ công tác Y5 thì Nghiêm Duy Hoàng tránh một chiếc xe buýt và tự đâm vào dải phân cách giữa đường, bị vỡ xương gò má bên phải. Lực lượng công an đã đưa Hoàng đi cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, anh Hoàng lại khẳng định mình đã bị đánh.
 
Theo tố cáo của Nghiêm Duy Hoàng thì anh này bị một cán bộ công an dùng dùi cui đập vào mặt gây vỡ xương gò má. Tuy nhiên, Nghiêm Duy Hoàng cũng thừa nhận khi nhìn thấy cảnh sát, sợ bị bắt giữ nên đã cố tình quay đầu xe bỏ chạy.
 
Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, Ban giám đốc Công an Hà Nội đã giao cho cơ quan điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan vào cuộc điều tra vụ việc này, lấy lời khai của nạn nhân, các nhân chứng và những người liên quan trong tổ công tác Y5.
 
Sáng 16/3, cơ quan điều tra đã tiến hàng khám nghiệm hiện trường, xác định dấu vết chấn thương của Nghiêm Duy Hoàng. Bước đầu đã xác định vết thương trên mặt Nghiêm Duy Hoàng không phải do gậy cảnh sát tác động vào mà do nạn nhân tự ngã, đập mặt vào dải phân cách giữa đường, dẫn tới bị vỡ xương gò má. Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã xác định được vị trí va đập của Hoàng với dải phân cách, trên đó vẫn còn vết máu, vết da để lại do va chạm. Lời khai của các nhân chứng, trong đó có lái xe buýt tại hiện trường cũng khẳng định Hoàng bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, suýt đâm vào chiếc xe buýt này, sau đó tự đâm vào dải phân cách chứ không phải bị đánh. Vụ việc này hiện đang tiếp tục được cơ quan điều tra xác định, làm rõ sự liên quan, trách nhiệm của từng cá nhân.
 
Thanh Sơn
thanhphong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 7 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top