Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ tịch xã “xài” bằng giả

Thứ hai, 11:44 28/12/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Thời gian gần đây, Báo GĐ&XH liên tục nhận được đơn thư phản ánh của nhân dân xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa tố cáo ông Trịnh Ngọc Liên - Chủ tịch UBND xã Xuân Minh có biểu hiện sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả. Qua xác minh tại địa phương, những tố cáo của công dân là có căn cứ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, bằng tốt nghiệp Bổ túc THPT của ông Liên có số hiệu TX 102 do bà Chu Thị Huệ - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa ký ngày 1/10/2001. Nội dung tấm bằng này ghi rõ: “Ông Trịnh Ngọc Liên SN 20/4/1964, quê quán xã Xuân Minh (huyện Thọ Xuân), là học sinh trường TTGDTX Thọ Xuân. Đã trúng tuyển tốt nghiệp Bổ túc THPT, khóa thi ngày 5/6/2001, tại Hội đồng thi huyện Thọ Xuân”.
 
Theo đơn phản ánh của công dân, ông Liên chưa bao giờ trải qua một kỳ thi nào ở địa phương nhưng vẫn “nghiễm nhiên” có một tấm bằng tốt nghiệp Bổ túc THPT để sử dụng.
 
Vậy nhưng, trong hồ sơ công tác của ông Liên đều ghi đã tốt nghiệp Bổ túc THPT để rồi cùng với thời gian công tác, ông Liên đã tham gia ứng cử và được bầu vào chức danh Chủ tịch UBND xã Xuân Minh, nhiệm kỳ 2005 - 2010.
 

Tấm bằng tốt nghiệp của ông Liên bị tố cáo là giả.

 
Về tấm bằng tốt nghiệp Bổ túc THPT của ông Liên, ngày 9/12/2009, Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã có kết luận là không có tên ông Trịnh Ngọc Liên (SN 1964, trú quán xã Xuân Minh, Thọ Xuân) trong danh sách trúng tuyển trong kỳ thi tốt nghiệp Bổ túc THPT, khóa thi ngày 5/6/2001 tại Hội đồng thi Thọ Xuân.
 
Trong buổi làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lương, Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Minh thừa nhận những phản ánh của công dân về việc ông Liên sử dụng bằng tốt nghiệp Bổ túc THPT giả là chính xác.
 
Theo ông Lương: “Trong quá trình công tác, một vài lần ông Liên đã báo cáo sự việc trên lên Đảng uỷ, chúng tôi cũng đã bàn bạc để có hướng xử lý. Tuy nhiên, trong khi chúng tôi chưa kịp xử lý thì cấp trên đã phát giác và tiến hành vào cuộc thanh tra sự việc trên”.
 
Tiếp xúc với chúng tôi, ông Liên cũng thẳng thắn thừa nhận tấm bằng Bổ túc THPT mà ông sử dụng nhiều năm qua là bằng giả. Theo giải thích của ông Liên: “Ngày 5/6/2001, đúng vào hôm thi tốt nghiệp thì đứa cháu của tôi bị ốm đột xuất nên tôi đã không tham gia thi được. Sau đó, tôi thấy tuổi tác của mình cũng đã cao nên không muốn theo học và tiếp tục đi thi nữa. Với sai phạm trên, tôi thấy mình có lỗi với Đảng, với nhân dân. Tôi đã sai, cấp trên xử lý kỷ luật thế nào thì mình phải chịu”.
 
Vậy nhưng, khi chúng tôi hỏi về nguồn gốc tấm bằng tốt nghiệp mà ông Liên sử dụng nhiều năm qua có từ đâu thì ông Liên lảng tránh sang chuyện khác và từ chối trả lời.
 
Ông Lê Thọ Thuyết - Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ Thọ Xuân cho biết: “Đối với trường hợp của ông Liên, chúng tôi đã giao cho Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy tiến hành xác minh, làm rõ. Chúng tôi sẽ làm việc với Uỷ ban kiểm tra tiến hành kiểm điểm, xử lý đối với cá nhân ông Liên trong thời gian tới”.
 
Cũng theo ông Thuyết, tuỳ thuộc vào thái độ của ông Liên trong nhận thức về vấn đề này để tự kiểm điểm, sau đó cơ quan cấp trên sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm minh.
 
Đến thời điểm hiện tại ông Liên vẫn đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Xuân Minh mà chưa chịu bất kỳ một hình thức kỷ luật nào. Điều này khiến dư luận địa phương rất bức xúc. Đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Thọ Xuân xử lý nghiêm minh vụ việc.
 
          H.Thắng - M.Hằng
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 7 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top