Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ nợ “biến mất”, tiểu thương trắng tay

Thứ ba, 14:13 10/11/2009 | Pháp luật

Với thủ đoạn vay vốn với lãi suất cao, Tâm và Phượng đã huy động của nhiều chị em tiểu thương chợ Tứ Hạ số tiền hơn 5 tỷ đồng. Mấy ngày gần đây, chị em tiểu thương tá hỏa khi không thấy tăm hơi của Tâm và Phượng ở chợ.

Theo Công an thị trấn Tứ Hạ (Hương Trà, Thừa Thiên - Huế), các đối tượng trên là Nguyễn Thị Tâm, thường trú tại xã Phong Thu (Phong Điền) và Nguyễn Thị Bích Phượng (thường trú tại xã Thủy Biều, TP Huế) là tiểu thương buôn bán thịt gia súc tại chợ Tứ Hạ hơn 2 năm nay.
 
Trong thời gian từ đầu tháng 8 đến tháng 11, bằng sự thân thiết, quen biết, Tâm và Phượng đã rỉ tai ngon ngọt với nhiều tiểu thương có kinh tế khá giả (kể cả những tiểu thương có mức sống trung bình) cần một số vốn lớn trong thời gian ngắn để làm ăn và được các tiểu thương cho vay thấp nhất mỗi người 100 triệu đồng và người cao lên đến 800 triệu đồng với lãi suất 10-15%/tháng.
 
Sự việc bị phát hiện từ 6/11 đến nay, các tiểu thương chợ Tứ Hạ không thấy Tâm, Phượng ra buôn bán, liên lạc điện thoại thì máy khóa không liên lạc được, vào nhà thì các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
 
Theo nhiều tiểu thương ở chợ Tứ Hạ cho biết, Tâm và Phượng đã sử dụng thủ đoạn đánh vào tâm lý hám lợi của các tiểu thương: sau khi nhận số tiền vay được của các tiểu thương, Tâm và Phượng lấy ngay số tiền đó trả lãi 10-15% cho họ. Vì thế, các tiểu thương khác bằng đồng vốn có sẵn, tìm cách vay mượn để cho Tâm và Phượng tiếp tục vay để kiếm lãi trong thời buổi làm ăn khó khăn.
 
Chị Hoàng Thị Hồng Phương (trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Tứ Hạ), tiểu thương kinh doanh buôn bán thịt heo ở chợ, một trong những nạn nhân của Tâm và Phượng, ngày 9/11 đã có đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Tâm, Phượng đến cơ quan Công an huyện Hương Trà.
 
Trong đơn chị Phương cho biết, bằng sự quen biết kinh doanh chung một mặt hàng tại chợ Tứ Hạ, nhiều lần chị đã cho Tâm, Phượng vay lên đến 635 triệu đồng để Tâm, Phượng có vốn lấy hàng bỏ các quán ăn, nhà hàng từ TP Huế ra đến huyện Phong Điền và cũng đã được trả lãi đúng hạn được một vài lần.
 
Chiều 9/11, Thượng tá Nguyễn Dinh, Trưởng Công an huyện Hương Trà xác định, có vụ việc trên, nhưng hiện Công an mới nhận được đơn trình bày của một vài hộ tiểu thương với số tiền dưới 500 triệu đồng.
 
Hiện Công an huyện Hương Trà đang tiếp tục nhận đơn tố cáo của các tiểu thương để củng cố hồ sơ, xác minh điều tra làm rõ sự việc và xử lý theo pháp luật.
 
Theo Công an Nhân dân
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 21 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top