Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ chứa mại dâm vác bụng bầu hầu tòa

Thứ tư, 19:27 31/07/2013 | Pháp luật

Cuối giờ chiều qua (30/7), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Hữu Minh Hương (SN 1988, trú ở thôn Bến Đình, xã Thạch Luyện, Thanh Sơn, Phú Thọ) 36 tháng tù giam về tội “Mua bán người” vì mục đích mại dâm.

Chủ chứa mại dâm vác bụng bầu hầu tòa 1
Trước tòa, chủ chứa mại dâm cùng đồng phạm ra sức né ống kính.

Do trước đó không bị áp dụng biện pháp tạm giam nên đến hầu tòa, chủ chứa mại dâm này đang mang thai ở tháng thứ 8. Với vai trò đồng phạm, Lê Văn Thành (SN 1988, ở thôn Yên Trường, xã Hồng Yên, Chương Mỹ, Hà Nội) cũng bị tuyên phạt cùng mức 36 tháng tù và Nguyễn Khánh Ly (SN 1997, trú thôn Đụn Dương, xã Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội) thì phải nhận 20 tháng tù, nhưng đều được hưởng án treo. Bị hại là chị Phùng Thị Bích Liên (SN 1995, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) không đến tham dự phiên tòa.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận, Ly quen biết Liên trong một hiệu làm tóc. Không lâu sau đó, Liên nhờ Ly tìm hộ việc làm nhàn hạ. Nhận lời Liên, Ly tìm gặp Thành để bàn tính kế hoạch “chuyển nhượng” thiếu nữ này vào một “động” mại dâm nào đó để lấy tiền chia nhau. Và trong lúc chưa tìm được đối tác trả giá cao, Ly liền dẫn Liên về nhà đối tượng ở tạm, rồi “gửi gắm” cô gái này vào quán cà phê Cây Si ở thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình làm gái bán dâm.

Ngày 17/11/2012, Thành thông báo cho Ly biết đã tìm được “nhà chứa” để bán Liên, đồng thời yêu cầu phải được hưởng 1 triệu đồng tiền công. Ngay sau đó, Ly và Thành mang Liên đến bán cho Hương, khi ấy đang kinh doanh mại dâm dưới vỏ bọc quán cà phê với giá 3 triệu đồng. Sau khi bị bán vào “động quỷ” của Hương, Liên đã bị chủ chứa ra sức bóc lột thân xác, khiến cô không thể chịu đựng được. Do đó, ngày 25/11/2012, Liên đã bỏ trốn khỏi “tổ quỷ” và tố cáo hành vi buôn người của đám “ma cô”.

Sau khi lần lượt bị bắt giữ, Nguyễn Hữu Minh Hương cùng đồng bọn đã phải thú nhận hành vi như tố cáo của bị hại. Vào thời điểm lừa bán Liên, tuy mới chỉ hơn 15 tuổi, nhưng Ly cũng “bụng mang dạ chửa”, song đã không thể giữ được cái thai. Quá trình tòa xét xử, một lần nữa các bị cáo đã phải khai nhận lại toàn bộ hành vi phạm pháp.

Xét hành vi của Hương cùng đồng bọn là rất nguy hiểm đối với xã hội, trực tiếp xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của bị hại nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định áp dụng các mức án cụ thể nêu trên.

(Tên người bị hại đã thay đổi)

Theo ANTĐ

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 7 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top