Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chở “bồ nhí” 12 tuổi về nhà giao cấu

Thứ tư, 16:22 27/11/2013 | Pháp luật

Sau khi chở cháu N. về nhà của mình để ngủ qua đêm, Vũ đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu N. khi N. mới được 12 tuổi 8 tháng. Hành vi này khiến Vũ phải ngồi “bóc lịch” 11 năm.

Sáng 27/11, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (TAND) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1993, trú xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 5/2013, Vũ có làm quen và dùng điện thoại nhắn tin tán tỉnh cháu N.H.Y.N., sinh năm 2000, trú phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột. Khoảng 23h ngày 29/5, cháu N. nhắn tin cho Vũ nói bản thân đang chán gia đình nên bỏ nhà đi và hẹn Vũ đến đón mình.

Chở “bồ nhí” 12 tuổi về nhà giao cấu 1
Bị cáo Nguyễn Hoàng Vũ hầu tòa sáng 27/11.

Sau đó, Vũ điều khiển xe máy đến quán hớt tóc H.V. ở đường Tố Hữu, phường Khánh Xuân đón cháu N. về nhà của mình. Sau khi đến nhà, Vũ nói cháu N.vào ngủ cùng với mẹ của Vũ nhưng cháu N. không đồng ý.

Trước tình hình này, Vũ bảo N. xuống phòng ngủ bên hông nhà thì cháu N. nói sợ ma và yêu cầu Vũ ngủ cùng. Vũ và N. nằm nói chuyện đến khoảng 3h sáng ngày 30/5 thì Vũ nảy sinh ý định giao cấu và được cháu N. nhất trí. Sau đó cả 2 đi tắm rồi vào giường nằm nói chuyện đến sáng.

Sau đó N. tiếp tục ở lại nhà Vũ chơi, ăn cơm đến khoảng 16h30 cùng ngày thì gia đình tìm đến đưa về. Sau khi về nhà, gia đình phát hiện Vũ có hành vi hiếp dâm cháu N. nên đã đến cơ quan công an tố cáo. Một ngày sau đó, Vũ đã đến cơ quan CSĐT công an TP Buôn Ma Thuột đầu thú.

Tại phiên tòa sáng ngày 27/11, bị cáo Vũ đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải cho hành vi phạm tội của mình. Luận tội bị cáo, vị đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk thực hành quyền công tố nhận định bản cáo trạng đã truy tố đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Sau khi phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, công tố viên đã đề nghị HĐXX xử phạt Vũ từ 14 đến 16 năm tù.

Xét thấy Vũ có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, sau khi phạm tội bị can đã ra đầu thú, thành khẩn khai báo, đồng thời đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại… nên HĐXX tuyên phạt Vũ 11 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo Dân Trí

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 17 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 22 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top