Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chấn động: Vạch mặt kẻ hiếp dâm vùi xác phụ nữ xuống ruộng

Thứ sáu, 15:43 06/02/2015 | Pháp luật

Bị tấn công bất ngờ , chị P cố gắng chống cự và hô hoán cầu cứu thì Thọ bóp cổ nạn nhân cho đến chết. Khi nạn nhân đã chết, Thọ lấy đất đắp lên người nạn nhân và đến công an xã trình báo để che tội.

Sáng 6/2, công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết đã bàn giao nghi phạm Nguyễn Văn Thọ (SN 1989, ngụ huyện Chợ Mới tỉnh An Giang, hiện tạm trú tại ấp 6 xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Tiền Giang điều tra làm rõ hành vi cưỡng hiếp sau đó giết nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu khoảng 22 giờ ngày 5/2 Nguyễn Văn Thọ đến công an xã Phú Cường, huyện Cai Lậy trình báo lúc đi chơi, trên đường về Thọ phát hiện một xác chết nữ không mặc quần bị đắp đất lên người bên bờ ruộng nước.

Trong lúc lấy lời khai, cơ quan chức năng phát hiện thanh niên này có biểu hiện nghi vấn và trên người Thọ có dính đất cát. Tiếp tục khai thác đến 23 giờ cùng ngày thì Thọ thừa nhận chính mình đã cưỡng hiếp và giết chết chị H.T.P (SN 1978, ngụ ấp 6 xã Phú Cường, huyện Cai lậy, tỉnh Tiền Giang.

 Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị Huỳnh Thị Phượng.

Tiếp đó, Thọ khai tối cùng ngày có đến nhà của một người ở cùng ấp 6 để nhậu, khi đang nhậu thì thấy chị P đi ngang nên mời vào nhậu chung đến khoảng 21 giờ thì tan cuộc nhậu.

Trên đường về, Thọ nảy sinh ý định cưỡng hiếp chị P, khi đến bờ ruộng vắng cách nhà nạn nhân khoảng 350 mét thì Thọ xô ngã chị P xuống để thực hiện hành vi.

Bị tấn công bất ngờ, chị P cố gắng chống cự và hô hoán cầu cứu thì Thọ bóp cổ nạn nhân cho đến chết. Khi nạn nhân đã chết, Thọ lấy đất đắp lên người nạn nhân và đến công an xã trình báo để che tội.

Sáng 6/2, trao đổi với chúng tôi, ông HVT (SN 1969) là chồng nạn nhân trong tâm trạng hết sức đau buồn cho biết, ông T và bà P cưới nhau đã hơn 20 năm nay, hai vợ chồng có chung 3 người con, người con lớn được 19 tuổi, người nhỏ nhất 12 tuổi. 

 Thi thể bà P phía dưới bên trái.

Thời gian khoảng 4 tháng nay ông về huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre làm công nhân chế biến Khô Cá cho một công ty. Mỗi tháng được cũng được 3,5 triệu đồng tiền lương. Ông dự định cũng ít ngày nữa là tết rồi về thăm vợ con và cùng ăn tết với gia đình. Khuya hôm qua khi nhận được tin báo vợ ông đã chết nên ông nhanh chóng quay trở về nhà.

Hiện phòng PC45 công an tỉnh Tiền Giang phối hợp công an huyện Cai Lậy tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Tiền Phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 20 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top