Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Cặp bài trùng" với các phi vụ buôn... trinh tiết

Thứ hai, 10:22 18/10/2010 | Pháp luật

GiadinhNet - Thủ phạm chính trong đường dây này là một nam sinh với bộ mặt hiền lành và một nữ sinh 16 tuổi.

Khi phải tra tay vào còng số 8, Dương Thị Bảo Ngọc (SN 1994, trú tại phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên) mặt vẫn không lộ chút cảm xúc sợ sệt. Nhìn nữ quái là một trong những thủ phạm chính của đường dây lừa bán gái trinh qua biên giới này, ít ai nghĩ Ngọc mới 16 tuổi. 
 
Hết lớp 9, Ngọc bỏ học, lêu lổng cùng đám bạn xấu. Ở cái tuổi thiếu nữ, sở hữu gương mặt đẹp nên Ngọc được đám con trai bám quanh, bao ăn chơi thoải mái. Được bao mãi cũng chán, Ngọc nghĩ cách kiếm tiền.
 
Đầu năm 2010, nữ quái này gặp bà chị họ tên Nhung, là người đang làm việc cho một nhà hàng ở Đông Hưng (Trung Quốc). Biết Ngọc hám tiền, Nhung đã bàn với Ngọc, nếu quen biết ai lừa lên Móng Cái (Quảng Ninh) sẽ được trả từ 7-8 triệu đồng, với điều kiện "hàng" phải còn trinh.
 
Thấy mối làm ăn lớn, lại dễ kiếm tiền, Ngọc bập ngay. Vụ đầu tiên, Ngọc rủ người bạn quen từ nhỏ Nguyễn Thị H (SN 1996, trú tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) đi Móng Cái chơi. Đến nơi, nữ quái này gọi điện cho Nhung đến nhận "hàng". Thấy H mỡ màng, Nhung ưng ngay và tìm cách đưa sang Trung Quốc.
 
Theo thoả thuận Nhung phải trả cho Ngọc 7 triệu đồng nhưng lại trừ đi 800.000 đồng tiền cước ôtô và chỉ đưa cho Ngọc 6 triệu đồng. Còn thiếu 200.000 đồng, Nhung "giao kèo" với Ngọc là "cầm để làm tin" cho những lần "làm ăn" tiếp theo.
 
Sau khi bán H, có tiền trong tay, Ngọc quay về TP Thái Nguyên ăn chơi. Chẳng mấy chốc, số tiền này cũng tan thành mây khói. Không thể chấp nhận nhìn "cuộc sống vương giả" trôi nhanh như thế, nữ quái này nhanh chóng nghĩ kế tìm mối hàng mới.
 
Khi đang bí nguồn "hàng", Ngọc gặp được Nguyễn Thế Phúc (SN 1991, trú tại phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên) là sinh viên Trường cao đẳng nghề Việt Đức. Phúc có bộ mặt ngoài ưa nhìn, dễ gây thiện cảm với con gái. Sau một thời gian "hiểu nhau", cả hai cùng lên kế hoạch kiếm tiền bằng cách đưa các thiếu nữ còn trinh đến vùng biên bán cho các chủ chứa Trung Quốc.
 
Phúc bàn với Ngọc lừa bán người yêu của mình là Phạm Thị H (SN 1996 trú tại phường Thắng Lợi, TX Sông Công, Thái Nguyên). Chúng rủ H ra Móng Cái chơi. Tuy nhiên, H không thể biết được rằng mình đang rơi vào dã tâm của người bạn trai. Khi đến Móng Cái, Ngọc gọi điện cho các má mì bên Trung Quốc đến nhận hàng.
 
Phi vụ này 2 kẻ bất nhẫn này đã kiếm được 4, 5 triệu đồng. Lên xe, về đến TP Thái Nguyên, chúng đập phá hết sạch số tiền bán được H chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ ở một quán bar trong thành phố. Còn H, sau nhiều tháng trời bị chủ chứa ép bán trinh và bán dâm tại Đông Hưng (Trung Quốc) đã tìm được cách trốn về Việt Nam tố cáo tội ác của "cặp bài trùng" này.
 
Hà Thiều
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top