Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cái kết của người ngồi cạnh đống tiền trong khách sạn

Thứ bảy, 20:00 23/09/2017 | Pháp luật

Đêm đó, sau khi nhận tiền xong, bị cáo về nghỉ ở khách sạn, khi một mình ngồi trước số tiền quá lớn, bị cáo đã để lòng tham làm “lóa mắt”

Quá nửa đời người, ở cái tuổi đáng được vui cảnh quây quần bên con cháu thì Lục tay trắng, không vợ con, không nhà cửa, đất đai… phía trước chỉ có bản án 9 năm tù giam cho lỗi lầm thời trẻ.

Phiên xử bị cáo Nguyễn Phong Lục (54 tuổi, trú phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản diễn ra khá “đặc biệt”, suốt phiên xử không một chút ồn ào hay gay gắt. Người dự tòa dễ nhận ra được sự cảm thông từ phía bị hại và ăn năn thành khẩn của bị cáo.

Cách đây 21 năm, Nguyễn Phong Lục là nhân viên được đánh giá có năng lực nhất nhì của Công ty xuất nhập khẩu Hà Tĩnh (nay là Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Tĩnh). Như nhận xét tại tòa của lãnh đạo Công ty, thời điểm đó nếu tính người có trình độ như Lục phải nói là rất ít, đếm trên đầu ngón tay.

Năm 1996, Lục 33 tuổi, là chàng trai trẻ với tấm bằng du học 6 năm tại Nga trở về nước, Lục được Công ty xuất nhập khẩu Hà Tĩnh “mời đón” về làm việc. Lục được đánh giá cao về năng lực trình độ, nên mặc dù mới chỉ là nhân viên bình thường nhưng luôn được coi trọng. Nếu như, Lục không vội vàng, không để lòng tham lấn ướt thì chắc rằng con đường thăng tiến của Lục sẽ rất thuận lợi. Lục sẽ chẳng phải trốn chạy pháp luật suốt hơn 20 năm qua, sẽ chẳng phải đứng trước vành móng ngựa như ngày hôm nay…

Cáo trạng nêu rõ, đầu tháng 6/1996, là nhân viên của Công ty xuất nhập khẩu Hà Tĩnh, Lục được giao nhiệm vụ đến một công ty ở Hà Nội làm thủ tục xuất hàng hóa và nhận 100.000 USD (Quy đổi giá USD thời điểm đó tương đương với 1,1 tỷ đồng) về cho công ty.


54 tuổi, Nguyễn Phong Lục phải nhận mức án 9 năm tù giam cho hành vi phạm tội của mình thời trai trẻ gây ra.

54 tuổi, Nguyễn Phong Lục phải nhận mức án 9 năm tù giam cho hành vi phạm tội của mình thời trai trẻ gây ra.

“Đêm đó, sau khi nhận tiền xong, bị cáo về nghỉ ở khách sạn, khi một mình ngồi trước số tiền quá lớn, bị cáo đã để lòng tham làm “lóa mắt”, nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền của Công ty”, Lục khai trước tòa.

“Bị cáo biết vào thời điểm đó, số tiền 100 ngàn USD có giá trị lớn như thế nào chứ?”, “Dạ, thưa Tòa, bị cáo biết, đó là khối tài sản quá lớn, cũng chính vì vậy mà bị cáo nảy sinh lòng tham, bị cáo đã chấp nhận đánh đổi”, Lục thành khẩn trước câu hỏi của vị chủ tọa.

Có ai đó đã nói rằng, con người có tham hay không chỉ khi ngồi trước đống tiền mới trả lời được, và với Lục câu nói đó đã đúng. Với ý định chiếm đoạt số tiền của Công ty nên ngày hôm sau, Lục về thẳng nhà tại Hà Tĩnh rồi đưa cho anh trai của mình số tiền 20 ngàn USD và dặn anh trai lấy tiền đó trang trải cuộc sống, chăm sóc bố mẹ, còn mình vội vã rời quê hương, bắt đầu cho “hành trình” trốn chạy pháp luật đằng đẵng hơn 20 năm. Ngày 18/6/1996, Lục bị Công an Hà Tĩnh phát lệnh truy nã toàn quốc.

“Để lẩn trốn, bị cáo vào miền Nam, sau đó xuống nhà một người chị ở Vũng Tàu, thấy gia cảnh chị khốn khó, mất chồng lại nuôi 3 đứa con nhỏ, bị cáo đã cho người này mượn tiếp 20 ngàn USD. Bị cáo sợ bị bắt nên liên tục di chuyển chỗ ở qua nhiều tỉnh thành khác nhau”, Lục tiếp tục khai nhận.

Số tiền chiếm đoạt được “vơi” đi nhanh chóng, nhưng nỗi sợ hãi pháp luật lại lớn lên từng ngày. Lục biết nếu cứ ở trong nước sẽ nhanh chóng bị bắt nên đã nhờ người làm giấy tờ giả rồi xuất cảnh sang nước ngoài làm thuê.

“Thời điểm đó, đi xuất khẩu lao động thu nhập khá ổn định nhưng bị cáo với tâm lý trốn chạy, sang đến nước người lại phải “chui lủi” vì thuộc lao động bất hợp pháp nên cuộc sống rất khổ. Ở nước ngoài hơn chục năm nhưng tiền kiếm được cũng không chắt góp được đồng nào”, Lục giãi bày trước tòa.

Ngày 22/2/2017, Lục về nước và bị bắt giữ sau 21 năm lẩn trốn tại một khách sạn ở huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước).

“Bị cáo đã chạy trốn pháp luật lâu như vậy sao còn trở về nước?”, “Bị cáo đã quá mệt mỏi với những ngày trốn chạy, hơn nữa bị cáo nghĩ sự việc trôi qua cũng đã hơn 20 năm nên cơ quan chức năng cũng sẽ không ráo riết bắt dữ nữa”, Lục trả lời câu hỏi của vị Chủ tọa.

Tại phiên xử, Lục ăn năn thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qúa trình điều tra, Lục đã vận động gia đình bồi thường thiệt hại cho Công ty cổ phần nhập khẩu Hà Tĩnh được 500 triệu đồng.


Phiên tòa kết thúc, Lục lặng lẽ bước đi về phía chiếc xe thùng đang đợi sẵn

Phiên tòa kết thúc, Lục lặng lẽ bước đi về phía chiếc xe thùng đang đợi sẵn

Khi được nói lời sau cùng trước khi Tòa nghị án, Lục nói trong sự day dứt: “Bị cáo xin nhận mọi hình phạt của pháp luật, dù mức án thế nào bị cáo cũng thấy “nhẹ nhàng” hơn thời gian lúc trốn chạy, bị cáo biết đây là lúc bị cáo phải “trả nợ” cho lỗi lẫm của mình. Chỉ mong HĐXX xem xét cho hoàn cảnh bị cáo bây giờ, đã hơn 50 mươi tuổi nhưng không có vợ con, bố mẹ cũng đã mất, nhà cửa đất đai không có để giảm nhẹ hình phạt, sớm quay về với xã hội để được sống những ngày tháng tuổi già bên anh em”.

Nhận định hành vi phạm tội của Nguyễn Phong Lục nguy hiểm cho xã hội, vì lòng tham mà chiếm đoạt tài sản của Nhà nước, gây đình trệ và ảnh hưởng đến công việc của người khác, cần phải nhận một mức án nghiêm minh để răn đe và phòng ngừa chung.

Tại phiên sơ thẩm ngày 21-9, sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Nguyễn Phong Lục 9 năm tù giam về tội danh trên, đồng thời yêu cầu bị cáo phải tiếp tục bồi thường số tiền đã chiếm đoạt còn lại gần 600 triệu đồng. Liên quan đến vụ án, còn có một số người được Lục cho, biếu, vay tiền mặc dù biết đó là tài sản do Lục phạm tội mà có nhưng theo quy định của pháp luật đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên tòa không truy cứu thêm.

Theo Bá Mạnh/Báo Công Lý

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 8 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top