Hà Nội
23°C / 22-25°C

BQL các KCN Phú Thọ: Rào đường để xiết nợ doanh nghiệp

Thứ ba, 10:05 14/10/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Ngày 12/10, BQL các KCN Phú Thọ đã cho đổ đất và bê tông “rào” đường đi trong khu công nghiệp Thụy Vân để “xiết nợ” doanh nghiệp, khiến hàng nghìn công nhân và các doanh nghiệp ở đây hết sức bức xúc khi đường nghẽn, xe tắc.

“Quýt làm, cam chịu”

Ngày 12/10, tại khu công nghiệp Thụy Vân xảy ra chuyện Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp, Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ đổ đất và những khối bê tông để rào đường gây ách tắc các loại phương tiện. Qua tìm hiểu được biết, rào chắn này được Ban quản lý dựng lên nhằm xiết nợ Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp hạ tầng.
 
Nguyên nhân là do doanh nghiệp trên còn nợ khoảng 9.972 USD tiền thuê đất và không có điều kiện thanh toán. Do làm ăn thua lỗ, Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp hạ tầng đã phải thông qua Trung tâm bán đấu giá của Sở Tư pháp Phú Thọ bán toàn bộ tài sản gồm khoảng 1.000 m2 nhà xưởng trên diện tích 5.000 m2 đất cho Công ty cổ phần khoáng sản thép Khải Hoàn.
 

Chướng ngại vật tại KCN Thụy Vân

  
Vì doanh nghiệp thua lỗ này vẫn chưa thanh toán tiền thuê đất, nên hợp đồng với Ban quản lý vẫn chưa được thanh lý. Do hợp đồng chưa thanh lý nên Công ty Khải Hoàn cũng không thể nào thuê được đất và đành để không 1.000 m2 nhà xưởng.
 
Với những lý do trên, Ban quản lý đã rào đường trong khu công nghiệp Thụy Vân.
 
Trong thông báo số 44/TB ngày 7/10/2008 của Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp, Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ gửi Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp hạ tầng yêu cầu trả nợ và đưa ra biện pháp “xiết nợ” với nội dung: “Tạm dừng cung cấp các dịch vụ sử dụng hạ tầng Khu Công nghiệp Thụy Vân đối với Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp hạ tầng, trong đó trước mắt không đấu nối đường ra vào từ cổng của công ty với hệ thống giao thông đường bộ...
 
Ngày 9/10, bắt đầu chặn đường giao thông tại vị trí A, ngày 20/10 thực hiện chặn đường giao thông tại vị trí B”. Kèm theo thông báo này là sơ đồ minh hoạ việc dựng rào xiết nợ.

“Xiết nợ” người vô can

Điều đáng nói là Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp hạ tầng chẳng còn chút tài sản nào trong đoạn đường mà Ban quản lý dựng rào bê tông để xiết nợ.
 
Công ty Khải Hoàn cũng chưa được chấp thuận đầu tư, nên cũng chẳng có hoạt động gì ở tuyến đường này. Như vậy, cả hai doanh nghiệp này chẳng ảnh hưởng gì bởi việc phong toả trên. Người chịu thiệt thòi nhất là hàng nghìn công nhân ở các nhà máy khác trong khu công nghiệp không thể đi qua được tuyến đường này.
 
Các doanh nghiệp khác cũng hết sức bức xúc khi xe chở vật liệu, thành phẩm của họ bị “bế quan toả cảng”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Ngọc Khải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Khải Hoàn cho biết: “Không hiểu Ban quản lý chặn đường để gây sức ép với ai? Doanh nghiệp tôi không nợ nần gì mà còn được lãnh đạo tỉnh Phú Thọ “trải thảm đỏ” mời đầu tư. “Con nợ” là Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp hạ tầng thì không còn ở đấy. Tôi thấy mọi chuyện rất phi lý”.

 Giám đốc một doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Thụy Vân (xin được giấu tên) nói: “Việc rào đường xiết nợ là điều không thể chấp nhận được ở một cơ quan nhà nước như Ban quản lý. Không thiếu gì chế tài của pháp luật mà Ban quản lý phải hành xử kiểu “xã hội đen” như thế.
 
Trong khi chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đang tìm cách “trải thảm đỏ” chào đón các nhà đầu tư, mà Ban quản lý lại có việc làm “ngăn sông cấm chợ” như vậy thật là đáng buồn, nhất là đúng vào dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam. Điều đáng nói là không có “con nợ” trong Khu công nghiệp Thụy Vân, người “bị xiết” chính là những doanh nghiệp làm ăn chân chính như chúng tôi”. 

Nhóm phóng viên điều tra

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top