Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch của người đàn ông đánh con theo lời mách của vợ hai

Thứ tư, 08:22 12/09/2018 | Pháp luật

"Bị cáo đối xử tàn ác với chính con ruột", vị thẩm phán đánh giá về hành vi của Trần Hoài Nam trong phiên tòa ngày 31/8.

Trần Hoài Nam (35 tuổi, Hà Nội) kết hôn với chị Ngân từ năm 2007, sinh Duy và một bé gái. Bảy năm sau, vợ chồng Nam ly hôn, mỗi người nuôi một con.

Theo thoả thuận, Nam cho vợ cũ được gặp con trai vào cuối tuần song liên tục tìm cách cản trở. Nam sau đó kết hôn với Phạm Thị Tú Trinh (34 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đầu năm 2016, anh ta và gia đình mới chuyển ra ngoài thuê trọ nên bố mẹ và chị Ngân mất liên lạc, không được gặp Duy. Chị Ngân nhiều lần yêu cầu chồng cũ cho gặp con nhưng đều bị từ chối.


Nam trong phiên sơ thẩm. Ảnh: Phạm Dự.

Nam trong phiên sơ thẩm. Ảnh: Phạm Dự.

Theo cáo buộc của nhà chức trách, từ khi ra ở riêng, Nam cùng Trinh “giam lỏng” bé Duy với kế hoạch giám sát chặt chẽ. Trinh sẽ là người giám sát chính bởi hay ở nhà. Khi phát hiện Duy có lỗi, Trinh báo lại để Nam đánh con cho “đỡ mang tiếng là mẹ kế đánh con chồng”.

Nam và Trinh đánh Duy trung bình 1-2 lần một tuần. Từ tháng 9 đến tháng 12/2017, vợ chồng Nam không cho Duy cắt tóc, không cho ra khỏi phòng trọ và thường bỏ mặc ngủ dưới nền nhà. Duy không được tiếp xúc với bạn bè, ông bà nội và mẹ ruột.

Cuối tháng 10/2017, Nam phạt Duy bằng cách ép uống nước mắm và sa tế. Anh ta còn uốn ba chiếc móc áo nhôm thành roi, bắt con nằm úp mặt hoặc đứng sát vào tường để "dậy dỗ".

Khi Duy trốn khỏi nhà và sự việc bị phát hiện, nhà chức trách xác định trên cơ thể em có 69 vết sẹo, bị rạn 5 xương sườn cùng nhiều vết thương nhỏ khác.

Ngày 31/8, Nam và trinh bị TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) xét xử về tội Hành hạ conCố ý gây thương tích, điều 151 và 101 Bộ luật Hình sự 1999.


Bố đẻ và mẹ kế hạnh hạ con trai 10 tuổi bật khóc tại toà

Bố đẻ và mẹ kế hạnh hạ con trai 10 tuổi bật khóc tại toà

Suốt phiên xử, vợ chồng Nam, Trinh luôn cúi gằm mặt và thỉnh thoảng lại đưa tay lên gạt nước mắt. Dưới hội trường, nhiều người thân của gia đình bị hại, đồng thời cũng là người thân của nam bị cáo lớn tiếng thể hiện sự bức xúc với những tổn thương mà bé trai 9 tuổi phải chịu.

HĐXX cho rằng Nam với vai trò là bố phải có nghĩa vụ chăm sóc con nhưng đã cùng vợ liên tiếp đánh đập. "Bị cáo đối xử tàn ác với chính con ruột, thường xuyên đánh, gây thương tích. Đây là hành vi thể hiện sự coi thường sức khoẻ, tính mạng của người khác", chủ tọa đánh giá.

Nam cúi gằm mặt nói: “Bị cáo biết mình đã sai và chưa làm tròn bổn phận của người bố”. Nam lý giải rằng từ bé đã phải ở với ông bà, không được bố mẹ chăm sóc nên thiếu thốn tình cảm dẫn đến tâm lý và cách dạy con bị ảnh hưởng. Song thực tế, anh ta là con một, được giáo dục tốt và học hành đầy đủ.


Trinh và Nam đều bật khóc tại toà. Ảnh: Phạm Dự.

Trinh và Nam đều bật khóc tại toà. Ảnh: Phạm Dự.

Thẩm vấn Trinh, đại diện VKS hỏi: “Chị có tính ích kỷ, hẹp hòi với con chồng, đúng không?”, Trinh cúi đầu không trả lời. Khi được hỏi tiếp về mức độ hành vi phạm tội, Trinh nhỏ giọng nói: “Tôi thừa nhận lỗi của mình khi không chăm sóc, quan tâm con riêng của chồng. Tôi cũng không làm tròn trách nhiệm của người mẹ và rất ân hận”. Trinh mong có cơ hội để được chăm sóc, bù đắp cho Duy.

Trong lời nói sau cùng, Nam và Trinh đều bật khóc và gửi lời xin lỗi đến cháu Duy cùng những người khác trong gia đình. Tự nhận là con bất hiếu, Nam mong được bố mẹ, vợ cũ tha lỗi. Bị cáo cũng mong muốn những người làm cha mẹ không vấp phải sai lầm như anh. Trinh mong được giảm nhẹ hình phạt và “hứa sẽ sửa chữa những lỗi lầm gây ra”.

Phiên tòa ngày 31/8 đã tuyên phạt Nam 2 năm 6 tháng tù về tội Hành hạ con, 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, tổng hình phạt là 6 năm 6 tháng tù. Trinh bị phạt 2 năm tù về tội Hành hạ con, 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, tổng hình phạt là 5 năm.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 19 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top