Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị cấm yêu, chàng trai gây án trong nhà nghỉ

Thứ tư, 10:11 19/03/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Quẫn bách do bị gia đình người yêu ngăn cấm, ngày 11/3, Hà Văn Được (SN 1993, trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đã rủ bạn gái đến nhà nghỉ rồi nhẫn tâm dùng dao sát hại. Phát hiện bạn gái đã tử vong, Được liền uống thuốc sâu tự tử. Thanh niên này đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ trong tình trạng rất nguy kịch.

Bị cấm yêu, chàng trai gây án trong nhà nghỉ 1

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ án. Ảnh: T.G

 
Án mạng do cấm yêu

Cái chết oan uổng của nữ sinh Vũ Thị H (SN 1994, trú tại xã Đông Khê, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) khiến nhiều người xót thương. Trước vụ án mạng đau lòng này, người dân cho rằng, giá như những bậc sinh thành biết cách xử lý hợp tình, hợp lý thì có lẽ sự việc đã không đi quá xa như vậy.

Đang chăm sóc con tại bệnh viện, ông Hà Văn Lượng (bố Được) cho biết, gia đình sinh được 3 người con, Được là con út. Năm 2010, trong thời gian đi nghĩa vụ quân sự tại huyện Đoan Hùng, Được quen biết rồi yêu H, cả hai đã nhiều lần đưa nhau về nhà chơi. Tháng 4/2013, gia đình ông Lượng đã mang trầu cau đến nhà gái dạm ngõ, chính thức xin cho đôi trẻ được đi lại, tìm hiểu. “Trước tình cảm của hai cháu, chúng tôi dự tính sớm tổ chức lễ cưới cho đôi trẻ.
 
Tuy nhiên, khoảng tháng 5/2013 tôi nhận được điện thoại của bố cháu H xin trả lại lễ với lý do cháu H còn ít tuổi, phải đi học. Biết chuyện, Được buồn lắm, tôi khuyên mãi nhưng nó chẳng nghe. Giờ nó gây tội thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng tính mạng của nó đang ngàn cân treo sợi tóc”, ông Lượng bật khóc.

Cũng theo ông Lượng, từ ngày bị bố mẹ người yêu ngăn cấm, Được không thể công khai gặp người yêu nên chỉ lén lút gặp khi H đi học. Về phía nữ sinh này, do bố mẹ phản đối nên cô đã chủ động nói chuyện với người yêu về việc chia tay nhưng Được không đồng ý. Hôm 8/3, Được mua hoa đến nhà người yêu để tặng, nhưng bị bố mẹ H không cho gặp khiến thanh niên này càng thêm chán nản. “Chúng tôi không ngờ Được lại hành xử dại dột như vậy. Con dại, cái mang, giờ gia đình tôi không biết phải làm sao trong lúc đau buồn này”, ông Lượng chua xót.

Người chết, kẻ nguy kịch

Có mặt tại nhà H, không khí đau thương tang tóc bao trùm, ai cũng cảm thương trước cái chết oan nghiệt của cô gái trẻ. Ông Vũ Văn Tuấn (SN 1969, bố H) thẫn thờ cho biết, gia đình dường như chẳng còn gì cả khi mà người con gái hiền lành, ngoan ngoãn lại ra đi đột ngột như vậy. Ông Tuấn chia sẻ: “H là đứa con hiền lành ngoan ngoãn.
 
Cái chết của cháu thực sự là một cú sốc quá lớn đối với gia đình chúng tôi. Từ hôm cháu ra đi, bệnh tim của mẹ cháu lại tái phát. Cậu em trai mới học lớp 5 vì thương chị cũng bị ốm. Hiện vợ và con trai tôi đang được điều trị tại trạm y tế xã. Giờ đây gia đình không biết nói gì hơn, tất cả chỉ biết trông cậy vào cơ quan pháp luật, mong họ xử đúng người, đúng tội”.
 
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Việt Hùng- Trưởng Công an thị trấn Đoan Hùng cho biết, khoảng 16h15 ngày 11/3, ông đang làm việc tại trụ sở thì ông Lượng đến nhờ Công an thị trấn tìm giúp cho một đôi trẻ với lý do yêu nhau nhưng gia đình hai bên không đồng ý, sợ hai đứa làm chuyện dại dột.
 
Ngay lập tức, ông Hùng đã điện thoại cho các chủ nhà nghỉ trên địa bàn để xác minh và được nhà nghỉ Xuân Dung báo có một đôi nam nữ trùng khớp thông tin mà Công an thị trấn đang tìm kiếm thuê phòng tại đây. Xuống đến nhà nghỉ, ông Hùng yêu cầu người nhà ở bên ngoài để ông và chủ nhà nghỉ Xuân Dung lên phòng kiểm tra với mục đích khuyên ngăn, tránh để đôi trẻ rơi vào trạng thái sốc tâm lý khi thấy gia đình.
 
Khi mở cửa phòng, ông Hùng nghe thấy tiếng nói lí nhí của nam thanh niên: “Cháu giết người rồi”. Qua kiểm tra, ông Hùng phát hiện cô gái nằm bên cạnh đã tử vong nên đã gọi điện báo Công an huyện Đoan Hùng đến giải quyết theo thẩm quyền. Ông Hùng nói: “Phát hiện cô gái đã chết, nam thanh niên thì nồng nặc mùi thuốc sâu, tôi đã yêu cầu người dân đưa anh ta đi cấp cứu, đồng thời gọi điện báo cho Công an huyện Đoan Hùng xuống khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân.
 
Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ được con dao có vết máu, nhiều viên thuốc ngủ ở bàn, bên cạnh đó còn có lọ thuốc sâu. Theo kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên người cô gái có hai vết đâm, trong dạ dày có chất dịch nhờn và thuốc ngủ”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hùng- Chủ tịch UBND xã Đông Khê cho biết, hoàn cảnh gia đình ông Tuấn trước đây khá khó khăn, từng nằm trong diện xóa đói giảm nghèo của xã. Vài năm trở lại đây, do chịu khó làm ăn buôn bán, cộng thêm vay mượn anh em bạn bè, gia đình ông Tuấn đã cơi nới được ngôi nhà khang trang hơn. Hai chị em H đều chăm chỉ, học giỏi có tiếng trong vùng. “Nguyên nhân vụ án mạng đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Tuy nhiên, dù bất cứ nguyên nhân gì thì hành vi của Hà Văn Được là đáng lên án”, ông Hùng nói.

Xuân Thắng - Bình Minh

hoangthanhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 22 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top