Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bênh con bằng dao

Thứ ba, 17:16 11/10/2011 | Pháp luật

Tòa phúc thẩm cho rằng vụ án có đồng phạm nhưng cơ quan điều tra và VKS lại nói không.

Ban đầu, Thiểu khai mình chỉ đánh chứ không đâm nạn nhân. Ba tháng sau, Thiểu bất ngờ lại nhận rằng chỉ có mình đâm nạn nhân.
 
Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đang thụ lý vụ Võ Văn Thiểu, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre), cố ý gây thương tích. Trong vụ này, việc Thiểu có hay không có đồng phạm đã gây nhiều tranh cãi giữa các cơ quan tố tụng.
 

Anh đánh, em đâm?

Theo hồ sơ, ngày 18/1/2008, nghe tin con bị người khác đánh, anh trai của Thiểu cùng Thiểu đi tìm. Trên đường đi, thấy con đang bị hai người vây đánh, anh trai Thiểu dừng xe nhảy xuống, xách con dao bứng cây rượt theo một người. Thiểu cũng xách một con dao tự chế xông vào đánh nhau với người còn lại là Nguyễn Phát Đạt.

Sau vụ xô xát, lúc người thân của ông Đạt đến đưa ông đi cấp cứu thì thấy ông bị nhiều vết đâm ở chân, đùi. Do các vết thương quá nặng, ông Đạt được chuyển từ bệnh viện huyện lên BV Chợ Rẫy (TP.HCM) chữa trị. Theo kết quả giám định, ông bị thương tật 66%.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu anh trai Thiểu khai là sau khi rượt người kia không kịp thì quay lại dùng dao bứng cây đâm ông Đạt, còn Thiểu khai mình chỉ đánh chứ không đâm nạn nhân. Bất ngờ ba tháng sau, Thiểu nhận rằng chỉ có mình đâm nạn nhân nhưng không nhớ đâm bao nhiêu nhát. Theo lời Thiểu, lúc đánh nhau, ông Đạt té xuống có đạp ngược lại thì Thiểu bợ được chân trái, nhấc bổng lên khỏi đất, dùng dao đâm nhiều nhát từ dưới lên ở vùng kheo chân cho đến lúc nạn nhân không còn chống trả nữa mới ngưng. Anh trai của Thiểu cũng thay đổi lời khai là khi quay lại thấy ông Đạt đang ngồi bên vệ đường thì chỉ trở cán dao đánh vào chân nạn nhân hai cái.

Dựa vào các lời khai này, cơ quan điều tra, VKSND tỉnh Bến Tre chỉ xử lý hình sự Thiểu về tội cố ý gây thương tích và cho rằng không có cơ sở để khởi tố anh trai của Thiểu.
 
Bỏ lọt tội phạm?

Tại phiên sơ thẩm lần đầu của TAND tỉnh Bến Tre, do nạn nhân luôn khẳng định anh trai của Thiểu cũng dùng dao bứng cây đâm vào đùi mình nên tòa đã hoãn xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Sau đó, cơ quan điều tra và VKS vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu. Vì bất bình, phía nạn nhân và cả luật sư đã đồng loạt không đến tham gia phiên sơ thẩm được mở lại hồi tháng 12-2008. Tại phiên xử này, tòa phạt Thiểu sáu năm tù, đồng thời bác lời khai của nạn nhân cùng bốn nhân chứng cho rằng anh trai của Thiểu có đâm nạn nhân. Theo tòa, các lời khai trên mâu thuẫn, không phù hợp với các chứng cứ đã thu thập được, anh trai của Thiểu cũng phủ nhận việc đâm người nên không có cơ sở xác định ông này phạm tội.

Ông Đạt kháng cáo. Theo ông, có hai nhân chứng khai trực tiếp nhìn thấy anh trai Thiểu dùng dao bứng cây đâm ông, hai nhân chứng khác khai thấy con dao bứng cây mà anh trai Thiểu cầm trên tay có dính máu, một người nữa thì kể sau này có nghe Thiểu tâm sự là “chỉ đánh chứ không đâm”. Chưa kể, lời khai của anh em Thiểu tiền hậu bất nhất…

Tại phiên phúc thẩm lần đầu, luật sư của ông Đạt cũng chỉ ra rằng thân chủ mình đã bị nhiều vết đâm, trong đó có một vết rộng tới 15 cm, phù hợp với con dao bứng cây của anh trai Thiểu (rộng hơn 6 cm) chứ không phù hợp với con dao tự chế của Thiểu (rộng gần 3 cm).

Trước các tình tiết trên, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM nhận định có cơ sở cho thấy anh trai Thiểu là đồng phạm với Thiểu. Việc không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông này là lọt người, lọt tội nên đã hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại từ đầu.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra và VKSND tỉnh Bến Tre vẫn cho rằng không có cơ sở để xử lý hình sự anh trai của Thiểu. Tháng 6-2011, xử sơ thẩm lần hai, TAND tỉnh Bến Tre đã phạt Thiểu tám năm tù. Còn đối với anh trai Thiểu, do giới hạn xét xử, đồng thời vụ việc cũng từng nhiều lần trả hồ sơ nhưng VKS không thay đổi quan điểm nên tòa chỉ kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Về phần mình, ngay sau đó, ông Đạt đã kháng cáo yêu cầu phải xử lý hình sự anh trai của Thiểu. Mới đây, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã định mở phiên xử nhưng phải tạm hoãn để nghiên cứu thêm.

 
Khác nhau về đánh giá chứng cứ
 
Vấn đề mấu chốt là đã có sự khác nhau khi đánh giá chứng cứ chứng minh anh trai của Thiểu có dùng dao đâm nạn nhân hay không. Trong thực tiễn xét xử, các mâu thuẫn về đánh giá chứng cứ giữa các cơ quan tố tụng như trên vẫn thường xảy ra. Điều quan trọng là tòa phải phân tích, đánh giá các chứng cứ như thế nào cho hợp lý, thuyết phục để ra phán quyết.
 
Chứng cứ quyết định số phận của bị cáo nên một số nước đã có luật riêng về chứng cứ. Ở ta chưa có luật này mà chỉ có chế định về chứng cứ trong BLTTHS. Trong giới luật học, gần đây đã từng có ý kiến đề xuất là nên có luật về chứng cứ để việc thu thập, đánh giá chứng cứ được chặt chẽ, có tính thống nhất cao. Đây là một đề xuất đáng để suy nghĩ.
Một thẩm phán TAND Tối cao

Theo Pháp luật TPHCM

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 8 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top