Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái 14 tuổi sinh đôi sau khi bị 2 gã hàng xóm thay nhau làm hại

Thứ sáu, 16:41 18/04/2014 | Pháp luật

Cô bé 14 tuổi nghi vấn bị hai "yêu râu xanh" hãm hiếp nhiều lần và mang thai. Cô vừa sinh đôi hai bé gái. Điều đáng buồn là một trong hai bé sơ sinh đã tử vong vào chiều 13/4.

Bé gái bị hãm hiếp 10 lần/tháng

Nạn nhân trong vụ việc này là bé Huỳnh Ngọc Hương (SN 1999, ngụ xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên). Nghi can trong vụ án là hai người hàng xóm Nguyễn Bảy (SN 1943) và Dương Văn Bình (SN 1963).

Trước đó, trưa 17/8/2013, thấy con gái đi giặt đồ ngoài suối gần nhà về trong bộ dạng quần áo xác xơ, rũ rượi nên người cha hỏi nguyên do. Bé gái kể lại lúc giặt quần áo xong, đi lên đến con dốc bờ suối thì bị Bình chặn đường lôi vào bụi rậm và cưỡng hiếp.

Đặc biệt, đây không phải là lần đầu bé gái bị làm hại: “Trước khi bị ông Bình cưỡng hiếp, con đã bị người hàng xóm khác là ông Bảy hiếp dâm nhiều lần. Trong tháng 11/2012, con bị ông Bảy hãm hiếp hơn 10 lần nhưng vì xấu hổ, lại sợ nên không dám nói với ai”.

Nhận được đơn tố cáo, Công an huyện Sơn Hòa vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, khi công an lấy lời khai, người cha lại cho rằng không có chuyện con gái ông bị hiếp dâm nên làm đơn bãi nại.

Đến tháng 12/2013, khi phát hiện con gái mang thai, người cha đổi ý, lại làm đơn tố cáo. Cha cô gái cho biết: “Lần đầu khi tôi tố cáo thì gia đình ông Bảy và ông Bình đến nhà xin được bồi thường cho con tôi tổng số tiền 35 triệu đồng, đổi lại tôi viết giấy bãi nại cho hai người. Tôi vốn không biết chữ nên đã lăn tay vào giấy bãi nại và khi công an làm việc thì tôi khai rằng không có chuyện con gái bị cưỡng hiếp hay bị hãm hại”.

Thế nhưng sau đó gia đình ông Bảy và ông Bình không bồi thường như đã hứa. Lúc này gia đình phát hiện con gái có thai, khi đi khám thì cặp thai nhi đã được 4 tháng tuổi nên không thể nín nhịn được nữa.

Tuy nhiên, trước cáo buộc của gia đình nạn nhân, cả hai “yêu râu xanh” đều phủ nhận. Ông Bảy cho rằng mình chỉ coi cô bé như con cháu trong nhà nên “không bao giờ có những hành động đê tiện như vậy”. Thậm chí ông còn cho rằng: “Nó bị người xấu xúi giục nên vu khống cho tôi”.

Ông Bình thì cho rằng mình gặp bé gái ngoài suối và “chỉ hái ổi rồi cùng ăn” chứ không có hành động hãm hiếp. Hai gia đình trên cũng cho rằng không có chuyện đề nghị bồi thường 35 triệu đồng để xin làm đơn bãi nại.

Giám định ADN tìm sự thật

Vụ án còn đang trong quá trình điều tra thì khuya ngày 23/3, bé gái chuyển dạ, được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Hòa, đến 6h ngày 24/3 thì sinh hai bé gái.

Do thiếu một tháng tuổi nên sau khi sinh, sức khỏe của hai bé rất yếu, được chuyển xuống Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên để được chăm sóc đặc biệt. Đến ngày 13/4 thì một trong hai bé đã tử vong.

Người mẹ trẻ còn đang tuổi ăn, tuổi chơi nói trong nước mắt: “Hai con em sinh ra thiếu một tháng nên đứa lớn được 1,8kg, đứa em thì chỉ 1,6kg thôi. Hôm sinh, bác sĩ bảo hai bé yếu lắm, không thở được ngoài không khí, không tiêu hóa được sữa mẹ nên phải đưa vào lồng kính.

Nhưng bệnh viện huyện chỉ có một lồng kính nên phải chuyển xuống bệnh viện tỉnh. Thế mà chưa đầy 20 ngày, một bé đã bỏ em mà đi. Bé còn lại hiện giờ vẫn rất yếu”.

Trong nỗi đau đứt từng khúc ruột, bà mẹ nhìn con gái còn non dại rồi buông tiếng thở dài ảo não. Chị cho biết: “Gia đình làm đơn tố cáo cuối năm 2013, công an cũng lấy lời khai rồi nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Gia đình không biết làm gì hơn ngoài việc để cho con sinh”.

Một bác sĩ tại bệnh viện cho biết: “Vì hai cháu bé sinh non một tháng nên thể trạng yếu ớt, cơ quan hô hấp và cơ quan tiêu hóa vẫn chưa hoạt động. Hai cháu được đặt trong lồng kính để được sưởi ấm và tránh nhiễm trùng. Từ ngày 24/3 đến nay, chúng tôi cho hai trẻ thở bằng ô xy, nuôi ăn bằng cách truyền dịch vào tĩnh mạch. Thế nhưng đến ngày 13/4, một cháu bị nhiễm trùng đường hô hấp nặng nên không qua khỏi. Chúng tôi rất tiếc và chia buồn cùng gia đình”.

“Người lớn có lỗi chứ trẻ con có lỗi gì đâu”

Gia đình bé gái thuộc dạng hộ nghèo của địa phương. Cha mẹ bé gái lấy nhau đã 30 năm nay nhưng vẫn chưa cất được căn nhà tử tế. Nơi ở của gia đình chỉ là chiếc chòi mái tôn vách dựng bằng khung gỗ chắp vá tôn và bao tải.

Sau ngày bé gái mang thai và nằm viện, ngôi nhà trở nên vắng tanh. Ngoài căn chòi dựng tạm trên mảnh đất mượn người thân, gia đình bé gái chẳng có đất đai gì. Bao nhiêu năm qua người cha đi làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi sống gia đình. Người mẹ vì sức yếu không làm được việc nặng nhọc nên đi giặt đồ, rửa chén thuê.

Sau khi an táng đứa cháu gái bất hạnh, ông ngoại đứa bé lại khăn gói xuống viện túc trực trông đứa cháu còn lại. Bên hành lang phòng hồi sức cấp cứu, anh đi đi lại lại trông ngóng trong lo âu, buồn rầu:

“Mỗi ngày tôi chỉ thăm cháu được 5 phút vào 19h. Một cháu đã mất, cháu còn lại vẫn đang nằm trong lồng kính để thở oxy và truyền dịch. Bác sĩ động viên tôi không nên nghĩ ngợi nhiều nữa, để còn lấy sức mà chăm nom cho đứa cháu còn lại. Tôi mong sao cho đứa bé tai qua nạn khỏi, người lớn có lỗi chứ trẻ con nó có lỗi gì đâu”.

Ông Nguyễn Văn Tý, Chủ tịch UBND xã Sơn Phước, cho biết: “Gia đình bé Hương thuộc diện hộ nghèo, làm thuê làm mướn chạy ăn từng bữa. Ba cô con gái vì đói nghèo mà chẳng được học hành gì, hai đứa lớn thì lấy chồng sớm rồi cũng nghèo khổ.

Riêng Hương thì bất hạnh từ bé, nay bị dụ dỗ hãm hại, rồi lại mất con, tội nghiệp cho con bé. Vừa rồi địa phương muốn hỗ trợ cho gia đình dựng ngôi nhà kiên cố nhưng khổ nỗi đến mảnh đất họ cũng không có. Sắp tới chính quyền sẽ tiếp tục tìm cách hỗ trợ gia đình này”.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)
 
Theo Pháp luật Online
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 19 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top