Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé 1 tuổi bơ vơ sau bi kịch của cặp đôi lệch tuổi

Thứ tư, 09:18 11/05/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ vì những ghen tuông vô cớ, gã chồng hờ đã sát hại người tình của mình rồi vào khu đồi gần nhà treo cổ tự vẫn. Hậu quả, đứa con mới hơn một tuổi của họ bỗng trở nên bơ vơ khi mất cả cha lẫn mẹ.

Ngôi nhà, nơi xảy ra sự việc hiện không có người ở. Ảnh: H.N
Ngôi nhà, nơi xảy ra sự việc hiện không có người ở. Ảnh: H.N

Chết bất thường tại nhà riêng

Cái chết bất thường của chị Lê Thị T (SN 1978, trú tại thôn Nậm Trì, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) và người chồng ngoài hôn thú Nguyễn Xuân Tuyên (SN 1954) khiến cho dư luận chưa hết bàng hoàng. Phía sau vụ thảm án gia đình này còn nhiều điều uẩn khúc chưa được làm sáng tỏ. Hôm chúng tôi đến thăm, người thân của nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng và không muốn tin đó là sự thực. “Tội nghiệp cháu lắm. Giờ đây bố mẹ chết cả rồi, không biết cháu sẽ sống ra sao khi những người thân đều khó khăn cả, chẳng ai có thể giúp đỡ được nhiều”, một người thân chị T chia sẻ.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Hoa (sống gần hiện trường) cho biết, sáng 1/5, ông Tuyên bế theo cậu con trai nhỏ của mình mới hơn 1 tuổi qua nhà chị vợ cùng thôn để gửi. Khi đó, ông Tuyên nói rằng mình phải đi giải quyết chút việc riêng. Tối cùng ngày, người thân vẫn không thấy vợ chồng ông Tuyên tới đón con nên cảm thấy lo lắng. Tìm tới nhà riêng, người họ hàng thấy không khí vắng lặng khác thường. Gọi mãi không thấy ai hồi âm, cửa ra vào khép hờ nên người này quyết định vào bên trong, hoảng hốt khi phát hiện chị T nằm bất động dưới nền nhà, tử vong từ trước đó. Trên cổ nạn nhân quấn dây điện nối chiếc khăn vải siết chặt.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết, chị T tử vong do ngạt khí, trên thân thể xuất hiện nhiều vết bầm tím, sưng tấy nghi do bị đánh đập bằng vật cứng. Tổng hợp những chứng cứ thu thập được tại hiện trường, lời khai của các bên liên quan, cơ quan công an xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng. Các nghi phạm gây nên cái chết của chị T nhanh chóng được cơ quan chức năng khoanh vùng.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, không thấy ông Tuyên xuất hiện nên cơ quan công an xác định đây là nghi phạm số một liên quan đến cái chết bất thường của chị T. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng đã cử trinh sát tỏa theo nhiều hướng truy tìm hung thủ. Lần theo các manh mối, công an đã tìm thấy chiếc xe máy của ông Tuyên sử dụng tại khu vực bờ hồ thủy lợi (thuộc thôn Nậm Giàng, xã Bảo Nhai), trên xe có để một chiếc áo. Từ dấu vết này, cơ quan chức năng nhận định có thể ông Tuyên sau khi ra tay sát hại vợ đã đi xe máy ra đập rồi gieo mình xuống hồ tự tử. Tuy nhiên, sau khi tháo nước ở đập, các lực lượng chức năng vẫn không tìm thấy thi thể ông Tuyên. Sau 2 ngày tìm kiếm không có kết quả thì bất ngờ đến chiều 3/5, một người dân đi chăn dê tá hỏa phát hiện ông Tuyên đã treo cổ tự tử, cách đập nước khoảng 60m.

Bi kịch do ghen tuông mù quáng

Ông Vũ Văn Chung trao đổi với PV. Ảnh: H.Nhất
Ông Vũ Văn Chung trao đổi với PV. Ảnh: H.Nhất

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Chung- Trưởng thôn Nậm Trì cho biết, ông Tuyên vốn đã có một đời vợ cùng 3 người con hiện đã khôn lớn, trưởng thành. Cách đây vài năm, ông Tuyên có tình cảm với chị T nên cuộc sống gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Sau khi ly hôn, ông Tuyên và chị T mới mua nhà và chuyển đến ở thôn Nậm Trì ở được khoảng 2 năm. Ông Tuyên và chị T làm nghề tự do, buôn bán nên cuộc sống cũng không đến mức khó khăn. Trước khi sự việc xảy ra, chị T và ông Tuyên thường xảy ra mâu thuẫn liên quan đến chuyện tình cảm.

Theo tìm hiểu của PV, trước đây ông Tuyên vốn quen biết, thậm chí thân thiết với gia đình chị T. Có thời gian ông Tuyên và chồng chị T cùng làm thuê tại một công trường xa quê. Sau đó, không hiểu vì lý do gì ông Tuyên xin nghỉ trở về quê nhà. Từ năm 2013, ông Tuyên bắt đầu có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng với chị T. Biết chuyện, gia đình hai bên đã khuyên bảo, ngăn cản nhưng hai người vẫn duy trì mối quan hệ trên. Một thời gian sau đó, ông Tuyên ly dị vợ, chị T ly dị chồng. Hai người quyết định chuyển về sống với nhau như vợ chồng tại thôn Nậm Trì. Hiện họ có chung một cậu con trai mới 1 tuổi.

Trước khi xảy ra sự việc, ông đi làm công trình xây dựng cách nhà chừng 60km. Vốn tính hay ghen nên ông Tuyên luôn nghi ngờ chị T có tình cảm với người đàn ông khác. Vì lý do đó mà giữa ông Tuyên và chị T thường xuyên xảy ra cãi vã. Một số người dân cho rằng, chính sự ghen tuông mù quáng kể trên nên ông Tuyên đã xuống tay sát hại người phụ nữ “đầu gối tay ấp” với mình. Sau đó, ông Tuyên tự kết liễu đời mình.

Bà Bùi Thị Mai, một người hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết: Đây có thể xem là vụ án thương tâm nhất từ xưa tới nay ở vùng quê yên bình này. Chỉ vì thói ghen tuông mù quáng mà họ đã tước đi mạng sống của nhau. Giờ đây, tội nghiệp nhất là đứa bé 1 tuổi (con riêng của ông Tuyên và chị T), cháu còn quá nhỏ để biết chuyện gì vừa xảy ra với gia đình mình. Hy vọng rằng, cháu bé sẽ được những người ở lại chăm sóc, nuôi dưỡng khôn lớn trưởng thành.

H.Nhất – X.Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 21 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top