Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bẫy tình đằng sau lớp áo "nữ sinh"

Thứ năm, 21:30 01/07/2010 | Pháp luật

Từ cổng trường một cô gái nhỏ nhắn, ôm cặp đi ra, tiến đến Thanh cười duyên dáng: “Có phải anh là Thanh không?”. Tuy người trước mặt dung nhan kém hơn trong ảnh nhưng Thanh vẫn vui mừng trước phút giây hạnh ngộ.

Bằng cái mác Việt kiều ngờ nghệch hay vẻ thơ ngây của thiếu nữ mới lớn, thông qua nickname “vevietnamtimbangai” (về Việt Nam tìm bạn gái) và “emmuonquenanhdailau” (em muốn quen anh dài lâu), Nguyễn Minh Hải và Phạm Ngọc Kim Chi đã cho nhiều nạn nhân sập bẫy tình, thậm chí dùng thuốc mê hạ độc họ để chiếm đoạt tài sản. Mới đây CA tỉnh Đồng Nai đã cung cấp thêm một vụ lừa đảo với thủ đoạn không kém phần táo bạo. Điều này chứng tỏ việc chat làm quen trên mạng có thể gây ra hậu quả xấu cho những ai nhẹ dạ cả tin.

Cô gái có nickname “Girl_bienhoa”

Trong một lần lang thang trên internet, anh Vũ Ngọc Thanh (SN 1987, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bắt gặp một nick chat khá ấn tượng mang tên “Girl_Bienhoa” (cô gái Biên Hòa) liền chat làm quen. Sau nhiều lần tâm tình trên mạng, ngắm hình ảnh xinh xắn của cô gởi email qua máy, Thanh có nhiều cảm tình hơn. Điều làm Thanh nôn nóng muốn gặp mặt cô gái là bởi nàng ta không cho biết tên thật cũng như không sử dụng webcam để cho thấy dung nhan như nhiều cô gái khác Thanh từng trò chuyện trên net. Do đó, khi cô gái chủ động hẹn hò hai bên có buổi gặp mặt để đi chơi với nhau, Thanh mừng rỡ đồng ý và hết sức thú vị khi được cô cho biết mình còn đang là nữ sinh trường trung học!

Theo lời hẹn trước, 21 giờ ngày 19/6/2010, Thanh điều khiển xe gắn máy Future Neo BS: 60X2-5839 đến cổng Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (ở KP3 phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) để gặp mặt “cô gái Biên Hòa” vì cô cho biết đang đi học thêm lớp ngoại ngữ tại đây và tan học vào giờ này. Ít phút sau, từ cổng trường một cô gái nhỏ nhắn, ôm cặp đi ra, tiến đến Thanh cười duyên dáng: “Có phải anh là Thanh không?”. Tuy người trước mặt dung nhan kém hơn trong ảnh nhưng Thanh vẫn vui mừng trước phút giây hạnh ngộ. Hỏi tên thì “cô gái Biên hòa” cho biết tên Ngân rồi rủ Thanh đến quán nước gần sân vận động tâm sự. Vào quán trò chuyện được 15 phút thì điện thoại Ngân bỗng reo... Nghe xong, Ngân vội vã bảo: “Gia đình em có chuyện gấp, anh chở em về nhà giùm!”.

Ngân, Tú, Trung, Sơn.

Ai lại từ chối người đẹp mới gặp mặt lần đầu, hơn nữa Thanh cũng muốn biết nơi ở của Ngân ở đâu để còn gặp gỡ về sau. Theo chỉ dẫn của Ngân, Thanh chở cô về. Trên đường ngang qua khu nghĩa địa thuộc phường Tam Hiệp thì xe Thanh bị va quẹt với xe chở ba thanh niên đi xe gắn máy. Khi Thanh chưa kịp giải thích thì ba gã xông vào đánh đấm túi bụi. Thanh rút điện thoại định gọi CA thì bị chúng giật mất máy rồi dùng nón bảo hiểm quất túi bụi khiến anh phải bỏ chạy. Chạy một quãng xa không tìm thấy người hỗ trợ, Thanh vội quay trở lại khu nghĩa địa để xem tình hình thế nào, trong lòng lo lắng không biết số phận Ngân ra sao nhưng đến gần khu vực xảy ra tai nạn, Thanh thấy Ngân đang đi bộ ra đường đón xe, không có biểu hiện gì là bị cướp. Nghi ngờ mình bị Ngân giăng bẫy để đồng bọn cướp tài sản nên Thanh đưa Ngân đến công an phường trình báo sự việc.

Đằng sau lớp áo nữ sinh

Tại cơ quan công an, các điều tra viên nhanh chóng xác định Trịnh Thu Ngân (SN 1993, ngụ P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa), cô gái có nickname ấn tượng “Girl_Bienhoa” chính là đồng bọn của những tên chặn đường đánh, cướp tài sản của anh Thanh. Việc Ngân lên mạng tìm bạn chat rồi hẹn hò gặp mặt ngoài đời là cái bẫy Ngân giăng ra để đưa các anh chàng thích gái đẹp vào tròng nhằm cướp tài sản.
 
Qua truy xét, đến ngày 26/6/2010, CA TP. Biên Hòa đã lần lượt bắt giữ Cao Văn Tú (SN 1992, ngụ P. Long Bình, TP.Biên Hòa), Trần Văn Trung (SN 1991, quê Nam Định) và Trần Đình Sơn (SN 1990, quê Thái Bình) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Kết quả điều tra cho thấy Trịnh Thu Ngân chỉ mới học đến lớp 11 nhưng vì ham chơi đã sớm bỏ học. Vào đầu tháng 5/2010, gia đình xin cho Ngân vào làm công nhân cho một công ty may ở Biên Hòa. Cũng trong thời gian này, Ngân thường lên mạng tìm bạn chat và làm quen với Cao Văn Tú, một học sinh trường nghề ở P.Long Bình (TP.Biên Hòa).
 
Sau nhiều lần trò chuyện, cả hai cặp bồ và bỏ nhà đến thuê phòng trọ sống chung với nhau ở phường Tân Hiệp. Để có tiền tiêu xài, Tú nảy sinh ý định sử dụng bạn gái làm mồi nhử để giăng bẫy các chàng trai tơ. Ngân sẽ lên mạng làm quen với các chàng trai rồi hẹn hò gặp mặt họ ngoài đời để tạo điều kiện cho đồng bọn trấn áp nạn nhân cướp tài sản.. Để thực hiện kế hoạch này, Tú về trường rủ thêm hai bạn học cùng lớp là Trần Đình Sơn và Trần Văn Trung cùng tham gia.
 
Trước khi giăng bẫy anh Thanh, ngày 13/6/2010, Ngân đã hẹn hò làm quen anh Bùi Dư Đắc (SN 1986, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) rồi rủ đi tâm sự để Tú, Trung, Sơn chặn đường cướp chiếc xe máy BS: 60L8-8692. Ngoài ra, Ngân còn nhiều lần hẹn hò với các thanh niên quen trên mạng gặp nhau tại một quán cà phê ở phường Tân Hiệp để tâm sự. Nhưng mỗi lần hẹn bạn chat vào quán tâm tình chẳng bao lâu, Ngân lại giở trò mượn điện thoại di động của họ đi ra ngoài gọi bạn, rồi leo lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.
 
Theo Công an TPHCM
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 23 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top