Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt hàng loạt “lão ông, lão bà” trộm cắp trong ngày Quốc khánh

Thứ sáu, 10:36 04/09/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Đã ở tuổi 60, 70 nhưng các đối tượng này vẫn “chịu khó” trà trộn để móc điện thoại, tiền bạc của người dân.

Các đối tượng trộm cắp bị bắt
Các đối tượng trộm cắp bị bắt

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, để đảm bảo ANTT địa bàn nơi công cộng trước, trong và sau Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam nhiều cán bộ, chiến sỹ của Phòng CSHS được hoá trang, tăng cường xuống những điểm vui chơi giải trí công cộng, nơi tập trung đông người để giữ gìn ANTT.

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ một số đối tượng lưu manh, trà trộn với người dân để móc túi, trộm cắp tài sản.

Vào ngày 2/9, tổ công tác của Đội 5 đã phát hiện, bắt giữ ổ nhóm 4 đối tượng là Hoàng Văn Thảo (SN 1946, ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội); Mai Thị Dung (SN: 1960, là vợ của đối tượng Thảo); Phạm Văn Phú (SN: 1958, phường Trần Quang Khải, TP Nam Định); Trần Thị Huệ (SN 1960, là vợ của đối tượng Phú).

Các đối tượng này đã có hành vi trộm cắp tài sản của hai thanh niên đến khu sinh thái Thiên đường Bảo Sơn (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) vui chơi trong ngày Quốc khánh 2/9. Tang vật thu giữ là 4 chiếc điện thoại di động các loại.

Đối tượng Nguyễn Thị Năm
Đối tượng Nguyễn Thị Năm

Trên tuyến đường Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình, Hà Nội) tổ trinh sát cũng phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Vũ Văn Thắng (SN: 1961, ở phường Gia Viễn, quận Ngô Quyền, Hải Phòng); Nguyễn Văn Toản (SN: 1963, xã Tân Xuân, huyện Xuân Trường, Nam Định). Hai đối tượng này trà trộn với người dân đứng xem diễu binh diễu hành để móc trộm chiếc ĐTDĐ của một thanh niên.

Tiếp đó, vào khoảng 21h ngày 2/9, tổ trinh sát tại hồ Hoàn Kiếm đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Năm (SN: 1940, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) đã có hành vi trộm cắp tài sản của một nữ du khách đến xem bắn pháo hoa. Tang vật thu giữ là một chiếc ví, bên trong có hơn 2,8 triệu đồng.

Hiện Đội 5 Phòng CSHS Công an Hà Nội đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng trên. Ngoài ra, Đội 5 cũng đã gọi 3 đối tượng nghi trộm cắp tài sản tại công viên Thủ Lệ, (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) để răn đe, giáo dục.

P.Bình/ Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 21 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top