Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt được đối tượng nghi "ngáo đá" khống chế bé gái 3 tuổi trong nhà tắm

Thứ tư, 13:38 28/11/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Thời điểm công an ập vào nhà tắm, Hậu vẫn bế cháu Nga trên đùi, tay cầm con dao và biểu hiện không bình thường (nghi "ngáo đá").

Hải Dương: Đối tượng nghi 'ngáo đá' khống chế bé gái 3 tuổi trong nhà tắm Hải Dương: Đối tượng nghi "ngáo đá" khống chế bé gái 3 tuổi trong nhà tắm

GiadinhNet - Theo vị trưởng công an xã, trong quá trình bỏ chạy, đối tượng Hậu cầm dao chạy đến nhà một người dân và bế bé gái 3 tuổi khống chế trong nhà tắm.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, sáng nay (28/11), đối tượng Phạm Ngọc Hậu (SN 1989), trú tại thôn Thọ Sơn, xã Quang Hưng, huyện Ninh Giang (Hải Dương) bất ngờ cầm dao truy đuổi người thân trong gia đình, sau đó chạy đến gia đình chị Đàm Thị Hương (cách đó khoảng 500m) và bế cháu Phạm Thị Nga (3 tuổi) khống chế trong nhà tắm.

Nhận được tin báo, Công an xã Quang Hưng có mặt tại hiện trường và cấp báo về Công an huyện Ninh Giang cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương về thụ lý, đồng thời thuyết phục giải cứu nạn nhân.

Khu vực nhà tắm, nơi bé gái 3 tuổi bị đối tượng Hậu khống chế. Ảnh: Đ.Tùy

Khu vực nhà tắm, nơi bé gái 3 tuổi bị đối tượng Hậu khống chế. Ảnh: Đ.Tùy

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội tại hiện trường, có nhiều lực lượng công an và cơ quan chức năng tiến hành vận động giải cứu con tin. Thậm chí, bà Ngô Thị Giang (mẹ đẻ đối tượng) được đưa đến khuyên giải con trai thả cháu Nga.

Sau gần 5 tiếng, đến gần 12h trưa cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành phá cửa nhà tắm và giải cứu thành công bé gái 3 tuổi. Thời điểm ập vào nhà tắm, Hậu vẫn bế cháu Nga trên đùi, tay cầm con dao và biểu hiện không bình thường (nghi "ngáo đá").

Đồng thời, cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường và động viên chấn an tâm lý cháu bé cùng gia đình. Trong quá trình dẫn giải đối tượng về trụ sở, Hậu luôn miệng nói: "Em không làm hại cháu bé đâu cách anh".

Đối tượng Phạm Ngọc Hậu, bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Đ.Tùy

Đối tượng Phạm Ngọc Hậu, bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Đ.Tùy

Được biết, đối tượng Hậu chưa có gia đình và là con lớn trong gia đình. Bản thân đối tượng này có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án về ma túy và 1 tiền án về tội trộm cắp. Tháng 8/2018, đối tượng Hậu vừa mãn hạn tù về tội trộm cắp.

Hiện, đối tượng Hậu được đưa về trụ sở lấy lời khai và cơ quan chức năng tiến hành triệu tập những người có liên quan.

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại hiện trường:

Sự việc thu hút nhiều người dân thôn Thọ Sơn đến xem

Sự việc thu hút nhiều người dân thôn Thọ Sơn đến xem

Tuy nhiên, lực lượng chức năng tiến hành chặn đường không cho người dân lại gần gia đình cháu bé đang bị khống chế

Tuy nhiên, lực lượng chức năng tiến hành chặn đường không cho người dân lại gần gia đình cháu bé đang bị khống chế

Đến gần 12h trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đạp cửa và giải cứu thành công bé gái và bắt đối tượng Hậu

Đến gần 12h trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đạp cửa và giải cứu thành công bé gái và bắt đối tượng Hậu

Nhiểu lực lượng chức năng có mặt tại cuộc giải cứu bé gái 3 tuổi

Nhiều lực lượng chức năng có mặt tại cuộc giải cứu bé gái 3 tuổi

Đối tượng Hậu bị dẫn giải

Đối tượng Hậu bị dẫn giải

Sau khi được giải cứu, cháu Nga tỏ ra sợ sệt và được mọi người động viên, trấn an

Sau khi được giải cứu, cháu Nga tỏ ra sợ sệt và được mọi người động viên, trấn an

Khu vực nhà tắm, nơi đối tượng Hậu khống chế cháu Nga

Khu vực nhà tắm, nơi đối tượng Hậu khống chế cháu Nga

Bài, ảnh: Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 23 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top