Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt băng nhóm dùng súng đòi nợ thuê

Thứ ba, 09:58 23/07/2013 | Pháp luật

Để có tiền vui chơi, các thành viên trong băng nhóm tội phạm này trôi dạt phiêu bạt về thành phố Vinh sống dặt deo, thuê phòng trọ và chọn nghề “dùng vũ khí đe dọa đòi nợ thuê”…

Trong khoảng thời gian từ 22/6 đến 2/7/2013, anh Hoàng Thế Quang (SN 1983), trú ở số nhà 109, đường Đặng Như Mai, thuộc xóm Ngũ Lộc, xã Hưng Lộc, TP Vinh liên tục nhận được các cuộc gọi, tin nhắn đòi trả nợ. Nội dung những cuộc gọi, tin nhắn đều nhuốm màu “xã hội đen”: Nếu không nhanh chóng trả số tiền nợ 130 triệu đồng, cả nhà anh sẽ bị  giết chết, phá sạch nhà cửa bất cứ lúc nào".
 
Anh Quang cũng đã nhiều lần trả lời trực tiếp và nhắn tin vào số máy 0916117567 nói là mình không có nợ nần ai. Nếu có nợ nần thì người đó đến nhà ba mặt một lời và anh sẽ thanh toán sòng phẳng. Theo đó anh Quang dứt khoát sẽ không bao giờ trả tiền cho những người đi đòi nợ thuê…Biết được “đối tác” này vào loại khó “cứng đầu”, nhóm đối tượng trên một mặt tiếp tục gọi điện nhắn tin đe dọa anh Quang với tần suất ngày một nhiều hơn với những lời lẽ xấc xược, gay gắt, mặt khác kéo đến nhà “dằn mặt” cả gia đình anh Quang.
 
Bắt băng nhóm dùng súng đòi nợ thuê 1

Nhóm đòi nợ thuê tại cơ quan điều tra

 Sợ  sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và cả gia đình, anh Quang đã tính đi báo với chính quyền địa phương và cơ quan công an. Song anh chưa kịp trình báo thì vào lúc 17h ngày 2/7/2013, một nhóm thanh niên hung dữ, cục cằn đã xông vào nhà riêng anh Quang chửi bới, tay lăm lăm các loại hung khí đe dọa các thành viên trong gia đình và đưa ra điều kiện buộc chủ nhà phải thanh toán số tiền nợ mà bọn chúng đòi lâu nay.
 
Lần này anh Quang cũng nhất quyết không trả. Để thị uy nhóm đòi nợ đã  lấy khẩu súng tự chế bắn liên tiếp 2 phát vào nóc nhà và đốt pháo cối ném vào khuôn viên của nhà anh Quang, khét lẹt mùi thuốc súng và thuốc pháo. Hành động xong bọn chúng không quên nhắc nhở: Đây chỉ là cảnh cáo, khôn hồn thì trả nợ nhanh, kẻo đừng trách bọn tao không biết điều… hành động xong, nhóm côn đồ lên xe “cao chạy xa bay”.
 
Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng CSĐTTP về TTXH thành phố đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác tiến hành điều tra làm rõ truy bắt đối tượng trên. Tuy nhiên tiếp xúc với anh Quang, các trinh sát cũng không thể xác định những đối tượng này từ đâu đến và chủ nợ là ai? Khi công tác điều tra đang được ráo riết tiến hành xác minh thì  nhận được thông tin có một nhóm thanh niên đến phòng trọ tại phường Hưng Dũng có nhiều biểu hiện nghi vấn và có khả năng liên quan đến các vụ đòi nợ thuê.
 
Ngay tức khắc, Trung tá Đội trưởng Phan Đăng Hồng dẫn đầu một tổ công tác xuống ngay địa bàn. Qua điều tra các trinh sát biết được số đối tượng thuê trọ trong căn phòng này chủ yếu là người huyện Nam Đàn. Mật phục và thâm nhập vào khu cho thuê trọ này, các trinh sát đã có được những tấm ảnh tương đối rõ về những gương mặt thanh niên thuê trọ. Cầm những tấm ảnh từ tay các trinh sát, người bị hại và một số quần chúng nhận mặt và xác định chắc chắn có 2 đối tượng đã đến gây rối tại nhà anh Hoàng Thế Quang trước đó.
 
Sau khi xác định được nhóm thanh niên thuê trọ quê ở xã Nam Cát, huyện Nam Đàn và trong đó có một đối tượng đang sử dụng sim số điện thoại di động đã gọi, nhắn tin đe dọa anh Quang. Từ đây mọi di biến động của nhóm đối tượng này đã nằm trong tầm kiểm soát của tổ công tác.
 
Đúng như dự đoán của các trinh sát, sau một thời gia yên ắng, các đối tượng trên đã  tiếp tục điều khiển xe máy hùng hổ xuất hiện trước nhà anh Quang. Tại đây, anh Quang đã xuống nước và thỏa thuận với nhóm đối tượng trên là chỉ trả số tiền 55 triệu đồng và cả bọn đã đồng ý. Khi một đối tượng đang nhận số tiền trên từ tay anh Quang, thì bất ngờ lực lượng trinh sát xuất hiện bắt quả tang. Các đối tượng lên xe định tháo chạy nhưng đã bị các trinh sát vòng ngoài và nhân dân vây chặt bắt gọn.
 
Tại cơ quan CSĐT, danh tính của các đối tượng đi đòi nợ thuê đã được xác định. Đó là: Trương Văn Hoàng (1988), Nguyễn Văn Thiết (1991) trú ở xã Nam Cát, huyện Nam Đàn và Nguyễn Xuân Trường (1986) trú ở khối Tân Tiến, phường Hưng Bình, TP Vinh; còn một đối tượng Đàm Văn Tùng (1986) cũng trú tại xã Nam Cát, huyện Nam Đàn đã nhanh chân bỏ trốn.
 
Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng án, truy bắt đối tượng bỏ trốn, tiến hành thu giữ khẩu súng tự chế, hoàn chỉnh hồ sơ để truy tố các đối tượng về tội danh “cưỡng đoạt tài sản” theo điều 135 Bộ luật hình sự.

              PV

hohanghean
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top