Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bảo vệ trường học bị học sinh cấp 3 đâm trọng thương

Thứ hai, 19:24 04/12/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong quá trình xô xát, 1 trong 2 thanh niên bất ngờ mở cốp xe máy ấy ra con dao nhọn đâm ông Vinh trọng thương.

Trao đổi với phóng viên vào tối nay (4/12), ông Nguyễn Văn Huấn - Trưởng công an xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương (Thái Bình) thông tin, cách đây ít ngày trên địa bàn xã có xảy ra sự việc nghiêm trọng khi ông Nguyễn Quang Vinh (SN 1959) là bảo vệ trường THCS Vũ Tây bị đối tượng đâm trọng thương tại sân trường.

Theo đó, vào khoảng 13h20 ngày 1/12, khi ông Vinh ra mở cổng đón học sinh chuẩn bị vào giờ học buổi chiều thì xuất hiện 2 đối tượng nam thanh niên chở nhau trên xe máy đi thẳng vào sân trường.

Trường THCS Vũ Tây, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: L.Khánh

Trường THCS Vũ Tây, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: L.Khánh

Thấy vậy, ông Vinh chặn đầu xe ngăn lại không cho vào và 2 bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Trong quá trình xô xát, 1 trong 2 thanh niên bất ngờ mở cốp xe máy lấy ra con dao nhọn đâm ông Vinh trọng thương.

Nhận được tin báo, công an xã Vũ Tây có mặt tại nơi xảy ra sự việc cùng giáo viên đưa ông Vinh đi cấp cứu tại bệnh viện. Đồng thời, thông tin cho lãnh đạo nhà trường cùng Công an huyện Kiến Xương về thụ lý giải quyết.

Sau khi lấy lời khai của những người liên quan và nạn nhân, Cơ quan CSĐT huyện Kiến Xương tiến hành khoanh vùng hiện trường, thu thập thông tin và truy bắt đối tượng gây án.

Đến khoảng 22h cùng ngày, đối tượng Đinh Ngọc Phương (SN 2002) hiện là học sinh Trường THPT dân lập H. Đ (cùng huyện), trú tại thôn Tiền Phong, xã Vũ Tây bị bắt giữ.

Đối tượng còn lại là Phạm Văn Tiến (SN 1998, cùng trú tại thôn Tiền Phong), người trực tiếp cầm dao đâm trọng thương ông Vinh được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú vào sáng nay (4/12).

Sân trường THCS Vũ Tây, khi ông Vinh bị đối tượng dùng dao đâm. Ảnh: L.Khánh

Sân trường THCS Vũ Tây, khi ông Vinh bị đối tượng dùng dao đâm. Ảnh: L.Khánh

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Đình Sơn - Hiệu trưởng Trường THCS Vũ Tây thông tin, khi nhận được tin báo, ông chỉ đạo cán bộ, giáo viên có mặt tại trường đưa bảo vệ Vinh vào trạm y tế xã Vũ Tây cầm máu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu.

Rất may, vết đâm của đối tượng chỉ vào phần vùng bụng và được cấp cứu kịp thời nên ông Vinh không nguy hiểm đến tính mạng. Đến nay, sức khỏe của ông bảo vệ dần hồi phục, đã đi lại được và dự kiến sẽ xuất viện trong tuần này. Toàn bộ chi phí điều trị cho nạn nhân do nhà trường hỗ trợ chi trả.

Được biết, bản thân nạn nhân là thương binh và làm bảo vệ hợp đồng tại Trường THCS Vũ Tây từ đầu năm học 2016 - 2017. Hiện sự việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xương cùng cơ quan chức năng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 19 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top