Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bảo mẫu hành hạ nhiều trẻ ở Đà Nẵng lĩnh 2 năm tù

Chủ nhật, 15:05 11/11/2018 | Pháp luật

Bà Hồng đã đè ngửa các bé dưới sàn để xúc cơm, khi bé biếng ăn liền bị đánh, tát, nhét áo vào mồm.

Trưa 11/11, TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã tuyên phạt Đinh Thị Hồng (46 tuổi, chủ nhóm trẻ Mẹ Mười) hai năm tù về tội Hành hạ người khác, theo điểm a, c khoản 2 Điều 140 Bộ Luật hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 4/2018, tại cơ sở nhóm trẻ độc lập "Mẹ Mười" ở kiệt 251/32 đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián (quận Thanh Khê), Đinh Thị Hồng đã nhiều lần có hành vi tàn ác để hành hạ người khác.


Bị cáo Hồng tại toà. Ảnh: Nguyễn Đông.

Bị cáo Hồng tại toà. Ảnh: Nguyễn Đông.

Hồng đã bạo hành ít nhất bốn trẻ do mình nhận nuôi dạy. Trong đó, bảo mẫu này dùng chân đè lên bụng, lấy tay đè đầu bé ba tuổi nằm ngửa trên sàn nhà để cho ăn; dùng tay đè đầu bé hai tuổi đang ngồi trên ghế ngửa ra phía sau.

Với một bé 2,5 tuổi khác, sau khi cởi quần áo, thay vì bồng cháu từ trong cũi ra ngoài để làm vệ sinh, Hồng đã nắm phần đầu cổ để nhấc bổng lên. Nạn nhân còn bị bà này dùng chân đè nằm ngửa xuống nền nhà.

Bé gái 3,5 tuổi bị Hồng cởi áo bắt nằm ngửa dưới nền nhà để đút ăn. Khi bé nhả thức ăn, Hồng đã lấy áo bé mặc nhét vào miệng và tát vào mặt.

Hành vi của Hồng được một giáo viên từng dạy tại cơ sở này quay video, chụp ảnh bằng điện thoại. Sau khi nghỉ việc, điện thoại bị hư nên giáo viên này bán điện thoại cho người khác. Một tháng sau, các bằng chứng xuất hiện trên mạng xã hội.

Chứng kiến hình ảnh con mình bị bạo hành, nhiều phụ huynh đã trình báo công an. Một phụ huynh khác cũng trình báo việc con trai tám tháng tuổi tử vong hồi tháng 7/2017, nghi do sặc sữa khi gửi trẻ tại "Mẹ Mười".

Theo kết quả giám định, bốn nạn nhân bị bạo hành không có thương tích. Riêng cháu bé tử vong, cơ quan điều tra cho biết hồ sơ bệnh án thể hiện nguyên nhân vì bị xuất huyết não, không có dấu hiệu ngạt cơ học hoặc do ngoại lực tác động nên không có sơ sở quy tội bà Hồng.

Hồng có nghiệp vụ giáo viên mầm non. Khai tại phiên toà xử lưu động ở nhà văn hoá phường Chính Gián, bị cáo Hồng cho biết động cơ bạo hành vì các bé biếng ăn.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị toà tuyên mức án từ hai đến ba năm tù. HĐXX đã xem xét tình tiết giảm nhẹ vì bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.

Khoản 2 Điều 140 Bộ Luật Hình sự: Tội hành hạ người khác.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tù từ một đến ba năm:

a. Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người không có khả năng tự vệ.

b. Gây gối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên.

c. Đối với hai người trở lên.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 8 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top