Hà Nội
23°C / 22-25°C

Băng giang hồ chém người ở tiệm internet lĩnh án

Thứ sáu, 07:48 30/09/2016 | Pháp luật

GiadinhNet – Thấy một số nam thanh niên đứng ở tiệm internet, cả nhóm của Hoàng Ý tưởng là “đối thủ” trước đó nên cầm mã tấu xông vào chém.

Ngày 29/9, TAND quận Thanh Khê, Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên án băng nhóm giang hồ chém người gây xôn xao dư luận vừa qua về tội “cố ý gây thương tích”.

Các bị cáo bị lãnh án gồm: Võ Hoàng Ý (18 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) lãnh 3 năm tù, Nguyễn Văn Thịnh (20 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) và Nguyễn Phước Tân (trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) cùng lãnh 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Ý (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) lãnh 2 năm tù, Nguyễn Đình Nguyên (trú phường An Khê, quận Thanh Khê) lãnh 15 tháng tù, Nguyễn Đại Hiệp (trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) và Trần Công Duy Thức (cùng 19 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) cùng lãnh 1 năm tù.


Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Đ.H

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Đ.H

Theo cáo trạng, vào chiều 31/3, Võ Hoàng Ý đang uống cà phê thì nhóm 6 đối tượng mang mã tấu đến nhờ Ý đi chém Phi. Thấy thế, Hoàng Ý đến bãi đất trống lấy thêm mã tấu giấu sẵn rồi gọi 6 bị cáo nói trên cùng 6 đối tượng đi tìm Phi nhưng không gặp.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Phi điện thoại cho nhóm của Hoàng Ý và hẹn nhau “tỉ thí” ở tiệm internet 242 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê.

Để chuẩn bị cho cuộc “tỉ thí” này, Hoàng Ý mang theo 7 mã tấu và dẫn đầu nhóm thanh niên 12 người tới tiệm internet như đã hẹn.

Khi tới trước tiệm internet, nhóm của Hoàng Ý thấy Nguyễn Văn Thanh (SN 2000), Trương Phi Quốc (SN 1999), Lê Nhật Thiên (SN 1998, cùng trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) và 2 thanh niên (không rõ lai lịch) đứng trước quán, cả bọn tưởng là nhóm Phi nên xông vào đuổi chém.

Thiên bị chém oan liền chạy vào sâu trong quán, Quốc vấp ngã nên bị Thịnh, Tân, Hoàng Ý chém tới tấp vào đầu, lưng, tay chân. Tân thấy vậy liền hô to “ai không liên quan thì ngồi im” rồi sau đó cả bọn đập phá tài sản trong tiệm internet trước khi rời đi.

Theo bản giám định pháp y, Quốc bị chấn thương sọ não, nứt hộp sọ, tỷ lệ thương tích 18%.

Được biết, Công an quận Thanh Khê đang tiếp tục truy xét đối với 6 đối tượng bạn của Hoàng Ý tham gia hỗn chiến.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 21 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top