Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bán em gái người yêu sang Trung Quốc làm gái mại dâm

Thứ ba, 15:27 14/01/2014 | Pháp luật

Cần tiêu tiêu xài, Đạt đã rủ em gái của người yêu đi chơi rồi cùng đồng bọn bán sang Trung Quốc lấy 18 triệu đồng. Cô gái trẻ này đã bị các đối tượng mua bán, ép làm gái bán dâm...

Bán em gái người yêu sang Trung Quốc làm gái mại dâm 1
Ảnh minh họa

Ngày 10/1, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án Mua bán người và Không tố giác tội phạm xảy ra vào tháng 8/2012.

Theo đó, Nguyễn Văn Đạt (21 tuổi, quê quán Đoan Hùng, Phú Thọ); Trần Văn Lai (38 tuổi, quê quán Bắc Giang, trú tại Cao Lộc, Lạng Sơn); Hà Văn Lượng (31 tuổi), quê quán Văn Lãng, Lạng Sơn) bị xét xử về tội "Mua bán người" và nhóm bị cáo Hùng Thị Thuý (22 tuổi, vợ Lai cùng trú tại Cao Lộc, Lạng Sơn); Phạm Trường Giang (27 tuổi, trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Vi Huyền Tâm (24 tuổi, người tình của Lai, quê quán Lộc Bình, Lạng Sơn) bị xét xử về tội "Không tố giác tội phạm".

Trước đó, vào tháng 8/2012, Đạt đang lang thang khu vực Bờ Hồ Hoàn Kiếm thì gặp đối tượng Sơn (quê quán Nam Định). Sơn bảo Đạt tìm phụ nữ lừa bán sang Trung Quốc lấy tiền chi tiêu.

Đạt nghĩ ngay đến việc lừa bán cô em gái của người yêu, tên là Đỗ Thị T. (21 tuổi) đang học một trường Cao đẳng tại Hà Nội nên đã gọi điện cho người yêu là chị Đỗ Thị D. để xin số điện thoại.

Ngày 4/9/2012, Đạt gọi điện đưa T. đi chơi. Do biết Đạt là người yêu của chị gái, nên khi thấy Đạt gọi điện và hẹn đến rủ đi chơi T. đồng ý ngay. Như đã hẹn, khoảng trưa ngày 5/9/2012, Đạt và Sơn đi taxi đến khu vực Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội đón T.

Trên đường đi, Đạt lấy lý do là đi mua quà cho chị D., Đạt và Sơn lừa đưa T. đến nhà trọ của Lai tại Thị trấn Cao Lộc, Lạng Sơn chờ thời cơ thuận lợi đưa sang Trung Quốc bán.

Ngày 6/9, Lai phân công Sơn ở lại trông nhà, còn bọn Lai, Đạt và Hà Văn Lượng đưa T. đến khu vực Hang Dơi, Lạng Sơn. Đi đến địa phận giáp gianh biên giới Việt -Trung, Lai bảo Đạt, Lượng về trước, còn mình đưa em T. sang Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) và bán T. cho một phụ nữ tên Hà lấy 6.000 Nhân dân tệ (NDT). Sau đó đổi được 18.000.000 đồng (VNĐ), Lai đưa cho Đạt và Sơn 13.000.000 đồng, còn mình hưởng 5.000.000 đồng. Số tiền trên Lai chi tiêu hết vào việc tiêu sài cá nhân.

Sau nhiều ngày không thấy chị T. về nhà, chị Đỗ Thị D.sinh nghi, và làm đơn tố cáo hành vi của gã người yêu đê tiện đến Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội). Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Công an huyện Từ Liêm đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Đạt, Trần Văn Lai và Hà Văn Lượng.

Đối với Thúy, Tâm, Giang, vì các đối tượng này thường xuyên ăn ở tại phòng trọ của Lai nên biết rõ hành vi đưa chị T. và nhiều người phụ nữ khác quan biên giới bán lấy tiền, nhưng đã không tố giác với công an, gây cản trở cho việc phát hiện tội phạm và điều tra vụ án.

Nói về chị T., sau khi bị bọn Đạt, Lai và Lượng lừa bán sang Trung Quốc đã bị các đối tượng mua bán ép bán dâm ở nhiều địa điểm, nhà chứa khác nhau trên đất Trung Quốc. Đến tháng 10/2012, T. may mắn được Công an Trung Quốc giải cứu, đưa vào trại tị nạn.

Ngày 14/12/2012, T. được Công an Trung Quốc trao trả hồi hương, nhờ đó, đường dây mua bán người của bọn Lai, Đạt và đồng bọn bị phanh phui.

Tại phiên tòa, chị T. khai, khi Lai đưa chị T. vào nhà nghỉ ở Bằng Tường để chờ bán, Lai đã thực hiện hành vi hiếp dâm chị T., nhưng tại CQĐT Lai không thừa nhận. Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy lời khai của T. chưa đủ căn cứ xác định việc này nên sẽ đề nghị cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra., làm rõ và xử lý sau.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai của bị hại, bị cáo tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần phải có hình phạt nghiêm khắc để răn đe.

Do đó, HĐXX đã phạt Nguyễn Văn Đạt nhận 7 năm 9 tháng tù, Trần Văn Lai nhận 7 năm tù, Hà Văn Lượng 6 năm cùng về tội "Mua bán người". Các bị cáo Hùng Thị Thúy, Vi Huyền Tâm, Phạm Trường Giang mỗi người lĩnh 15 tháng 12 ngày về tội "Không tố giác tội phạm" và được trả tự do tại toà do đã chấp hành xong hình phạt.

Theo VnMedia

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 50 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 7 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top