Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bán dâm xong, đòi 50 triệu tiền… “phí vui vẻ”

Thứ ba, 10:27 26/11/2013 | Pháp luật

Sau khi “vui vẻ” xong, anh H đưa cho Hoàng Thị Hạt 200.000 đồng tiền “phí” và còn “bo” thêm 100.000 đồng. Tuy nhiên, Hạt gạt tay anh H và bảo:“Chỗ này không đủ, phải 50 triệu cơ”khiến anh H sốc nặng.

Lê Thị Nga, SN 1979, trú tại tổ 25, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội, hiện đang ở tại tổ 37, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai và Hoàng Thị Hạt, SN 1988, trú tại Xuân Vinh, Xuân Trường, Nam Định là hai gái mại dâm đứng đường chuyên nghiệp, thường hoạt động tại khu vực Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ.

Do đã thuộc hàng “quá đát” nên trong những buổi “làm việc”, Nga đã bắt thân với Hạt và bày kế sách cho Hạt kiếm nhiều tiền. Thấy kế hoạch của Nga có vẻ khả dĩ, Hạt đồng ý ngay lập tức.

Bán dâm xong, đòi 50 triệu tiền… “phí vui vẻ” 1
Lê Thị Nga, gái mại dâm đứng đường ""hết đát" đầy mưu mô.

Ngày 21/11, Hạt đi xe lang thang trên đường, qua một đoạn đèn xanh đỏ, Hạt đã nhanh chóng làm quen với một người đàn ông tên H. Chỉ có vài chục giây ngắn ngủi nhưng với sự chuyên nghiệp, “lành nghề” của một gái bán dâm, Hạt đã có được số điện thoại của người đàn ông nọ và không quên… ngã giá.

“Anh cứ gọi cho em khi nào muốn, chỉ 200.000 đồng thôi” – Hạt nháy mắt một cái rồi kéo ga đi luôn.

Khoảng 11h trưa ngày 22/11, anh H gọi điện hẹn Hạt, gặp nhau tại nhà nghỉ thuộc địa bàn phường Trần Phú. Biết con mồi đã sập bẫy, Hạt gọi cho Nga. Hai ả này đã tính toán và thống nhất kế hoạch…

Trưa hôm đó, khi đến nhà nghỉ, Hạt cố tình đẩy anh H vào trước, mình vào sau để đóng cửa nhưng không chốt trong. Anh H hoàn toàn không hay biết gì về hành vi trên của H nên vẫn rất “say mê” cho tới khi thỏa mãn ham muốn.

Sau khi “vui vẻ” xong, anh H đưa cho Hoàng Thị Hạt 200.000 đồng tiền “phí” và còn “bo” thêm 100.000 đồng. Tuy nhiên, Hạt gạt tay anh H và bảo: “Chỗ này không đủ, phải 50 triệu cơ” khiến anh H sốc nặng.

Hai bên xảy ra cãi vã lớn. Lúc này, Lê Thị Nga đẩy cửa xông vào, tự xưng là người nhà của Hạt. “Tôi là chị gái của nó, anh đã quan hệ bất chính với nó thì anh phải bồi thường. Nếu anh không đưa tiền, người nhà tôi ở dưới kia lên đây sẽ cho anh biết lễ độ” ­– Nga nạt nộ.

Sau đó, không để cho anh H mặc quần áo, Nga đã nhanh tay lục túi của anh và lấy đi 13 triệu đồng tiền mặt. Thấy thế, anh H liền van xin và được hai ả vứt lại cho 1,5 triệu rồi cùng nhau rời khỏi nhà nghỉ.

Nhận được tin trình báo của bị hại, công an phường Trần Phú đã vào cuộc, xác định đối tượng. Ngày 23/11, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Hoàng Thị Hạt ở khu vực Đền Lừ. Qua lời khai của Hạt, đến ngày 24/11, Lê Thị Nga cũng sa lưới.

Theo điều tra ban đầu, trước khi “kết hợp” 2 phi vụ với Hoàng Thị Hạt, Lê Thị Nga đã thực hiện 15 vụ với thủ đoạn tương tự.

Cơ quan công an đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng trên về tội cưỡng đoạt tài sản và tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo ANTĐ

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 33 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top