Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bán 53 căn hộ “ma”, lãnh 15 năm tù

Thứ tư, 09:07 14/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet – Chiều ngày 13/8, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên án 15 năm tù đối với bị cáo Hồ Bích Nga về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ ngày 24/5/2011, Hồ Bích Nga (SN 1961, trú K94/5 Mai Lão Bạng, phường Thuận Phước, quận Hải Châu) làm nhân viên kinh doanh bất động sản tại Sàn giao dịch bất động sản Đà Năng (DANAREES). Đến ngày 20/7/2011, Nga được bổ nhiệm giữ chức Trưởng nhóm kinh doanh dự án nhà ở xã hội Bluehouse.

Đơn vị giao cho Nga 2 quyển phiếu thu dùng để thu tiền bán hồ sơ nhà ở xã hội được quy định là 10.000đ/bộ hồ sơ, trong đó liên 2 đóng dấu treo của Sàn giao dịch bất động sản Đà Nẵng dùng để giao cho khách hàng mua hồ sơ.

Tuy nhiên đến ngày 10/8/2011, sàn giao dịch bất động sản Đà Nẵng có quyết định thôi chức Trưởng nhóm kinh doanh dự án nhà ở xã hội Bluehouse đối với bà Nga và quy định rõ Nga có nghĩa vụ bàn giao công việc, hồ sơ, sổ sách, tài sản mà mình phụ trách theo quy định của Công ty. Sau khi bị bãi nhiệm, Nga tiếp tục làm tại phòng giao dịch nhưng chỉ trả lại cho Công ty một quyển phiếu thu, còn giữ lại một quyển.
 
Bán 53 căn hộ “ma”, lãnh 15 năm tù 1
Bị cáo Hồ Bích Nga lãnh 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh Đ.H

Để có tiền tiêu xài cá nhân, Nga nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Qua mối quan hệ quen biết với bà Trương Thị Kim Khuê (SN 1961, trú tổ 17, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) và ông Ngô Văn Trọng (SN 1973, trú tổ 8, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Thuận Phước, quận Hải Châu), Nga “nổ” là mình quen biết với người làm văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, có mối làm thủ tục thuê căn hộ chung cư thuộc diện chính sách xã hội tại phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu).

Để tạo lòng tin, Nga sẽ viết phiếu thu (có đóng dấu treo của Sàn giao dịch bất động sản Đà Nẵng), viết giấy tay nhận tiền hoặc lập Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất đưa lại cho người nộp tiền cọc. Đồng thời Nga đưa cho bà Khuê, ông Trọng bộ hồ sơ gồm: Đơn xin thuê chung cư và đơn xin xác nhận không có nhà ở ổn định để pho-to copy, đưa lại cho người đứng tên xin thuê chung cư làm thủ tục.

Theo đó, đối với bà Khuê, Nga nói chi phí xin thuê căn hộ chung cư Hòa Hiệp Nam là 90 triệu đồng/ căn hộ tầng trệt và 75 triệu đồng/ căn hộ tầng 2 trở lên. Người có nhu cầu thuê thì đặt cọc trước 65 triệu đồng/căn hộ tầng trên và 50 triệu đồng/căn hộ tầng hai trở lên. Còn đối với ông Trọng, Nga nói chi phí xin thuê hoặc mua chung cư Hòa Hiệp Nam là 110 triệu đồng/căn hộ tầng trệt và giảm 10 triệu đồng đối với căn hộ từ tầng hai trở lên. Người có nhu cầu thuê hoặc mua thì đặt cọc trước cho Nga 25 triệu đồng/căn hộ, số còn lại khi nào Nga yêu cầu thì đưa thêm.
 
Bán 53 căn hộ “ma”, lãnh 15 năm tù 2
 Ông Trọng và bà Khuê tại phiên tòa. Ảnh Đ.H

Tin lời Nga, từ tháng 8/2011 đến khoảng đầu tháng 2/2012, bà Khuê và ông Trọng đã giới thiệu và nhận tiền cọc của nhiều người đến làm thủ tục thuê căn hộ chung cư rồi mang đến nộp cho bà Nga, nhận phiếu thu, giấy nhận tiền hoặc hợp đồng đặt cọc do Nga ký nhận.

Tổng số tiền mà ông Trọng và bà Khuê (thông qua những trường hợp có nhu cầu thuê căn hộ chung cư) giới thiệu là 53 căn hộ, số tiền trên 2,6 tỉ đồng. Sau khi nhận toàn bộ số tiền trên, Nga đem tiêu xài cá nhân, riêng các hồ sơ xin mua và thuê căn chộ chung cư, Nga đem bỏ vào tủ rồi khóa lại.

Tại phiên tòa, khi chủ tọa hỏi: “Bị cáo có biết việc làm của mình đã gây ảnh hưởng đến việc quản lý Nhà nước về mặt tài chính, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Việc cho thuê nhà thu nhập thấp là một chính sách rất nhân đạo, đúng đắn để giúp những người nghèo, neo đơn có cơ hội nhà ở. Việc lừa đảo này gây mất niềm tin của người dân vào chính quyền thành phố” thì bị cáo Nga chỉ biết im lặng. Sau đó, bị cáo Nga quay lại phía sau nói lời xin lỗi tới những người bị hại: “Bị cáo xin lỗi mọi người, xin mọi người tha thứ cho những lỗi lầm mà tôi đã gây ra. Hãy cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời”.

Với tội danh của mình, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án 15 năm tù đối với bị cáo Hồ Bích Nga và buộc bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt được của ông Trọng và bà Khuê. Riêng 60 người có liên quan trong vụ án, ông Trọng và bà Khuê có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền này cho họ.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top