Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Bạch tuộc” ra tòa

Thứ sáu, 11:12 25/12/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - TAND tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 5 bị cáo người Trung Quốc trong vụ trung chuyển 8 tấn cần sa từ Móng Cái (Quảng Ninh) sang Trung Quốc. Diễn biến phiên toà đang hết sức "nóng" khi một số bị cáo tỏ ra ngoan cố, chối tội.

 
Thương vụ đen xuyên quốc gia
 
Bước sang ngày xét xử thứ 3 (ngày 24/12), cách khai báo vòng vo của 5 bị cáo người Trung Quốc bị truy tố về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy" gồm: Lu Ming Cheng  (52 tuổi, trú tại thành phố Quảng Châu); Chan Kwok Kwong (57 tuổi, trú tại Hương Cảng); Wang Hui Lan (42 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Châu); Ngan Chiu Kuen (42 tuổi, trú tại Hồng Kông); Ieong Chi Kai, (52 tuổi, trú tại Ma Cao) đôi lúc làm phòng xử án TAND tỉnh Quảng Ninh bị "hâm nóng".
 

Bị cáo nữ duy nhất Wang Hui Lan trong vụ buôn bán ma tuý bị phát hiện lớn nhất từ trước đến nay.

Vụ án được cơ quan chức năng Việt Nam khám phá vào hồi tháng 5/2008. Đây có thể coi là vụ vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay với tang vật là gần 8 tấn nhựa cần sa (giá trị khoảng 90 triệu USD) được chứa trong container (ghi là chứa quần bò có xuất xứ từ Pakistan vào Việt Nam).
 
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, ngày 22/4/2008, A Giải và A Trân là 2 đối tượng hình sự ở Hồng Kông đến nhà Lu Ming Cheng cùng bàn về việc vận chuyển 2 container hàng từ cảng Hải Phòng của Việt Nam về Trung Quốc. Một trong 2 container hàng này chứa nhựa cần sa, có quần bò để ngụy trang.
 
Cheng nhận lời vận chuyển qua cửa khẩu Móng Cái với tiền công là 1,5 triệu HKD (đôla Hồng Kông). Hai ngày sau, Lan - một tay chân của Cheng - đến sân bay Hồng Kông gặp A Giải để đánh dấu ký hiệu vào bản fax vận đơn của lô hàng, rồi bay sang Việt Nam trước, hẹn đợi Cheng ở sân bay quốc tế Nội Bài.
 
Hôm sau, Cheng nhận tiền công từ A Giải rồi cùng Chan Kwok Kwong  (một đệ tử của A Giải) và Ieong Chi Kai (một ma cô chuyên dắt khách, đổi xèng, tại các sòng bạc ở Ma Cao) bay sang Nội Bài gặp Lan. Từ đây, cả bọn thuê xe ôtô chạy về TP Móng Cái nhưng do không có vận đơn gốc nên việc nhận hàng không thực hiện được. Cả nhóm đành phải trở lại Hồng Kông.
 
Ngày 7/5/2008, Cheng gặp Lan và hứa sẽ trả cho Lan 1,2 triệu HKD để lấy bằng được lô hàng này. Sau đó, Lu Ming Cheng, Chan Kwok Kwong, Leong Chi Kai và Ngan Chiu Kuen (một đệ tử thân cận của Cheng) đi máy bay từ Hồng Kông đến Việt Nam qua cửa khẩu Nội Bài rồi đi Móng Cái.
 
Ngày 12/5, khi nhóm người này đang kiểm tra niêm phong, kẹp chì cho lô hàng và giao tiền tại Móng Cái thì bị  lực lượng chức năng của Việt Nam ập vào bắt quả tang. Tang vật thu được gồm 400 thùng carton chứa gần 8 tấn nhựa cần sa, giấu lẫn vào các kiện quần bò cùng nhiều ngoại tệ và nhiều tài liệu khác...
 
Loanh quanh chối tội
 
Vụ án này các bị cáo mời 6 luật sư Việt Nam tham gia bào chữa. Phiên tòa còn có sự tham gia của 3 phiên dịch, trong đó có 1 phiên dịch tiếng phổ thông Trung Quốc và 2 phiên dịch tiếng Quảng Đông. 
 
Sau 3 ngày xét xử, ở  phần thẩm vấn, bị cáo Cheng đã thừa nhận các hành vi như cáo trạng nêu. Bị cáo Chan Kwok Kwong chỉ thừa nhận mình đã cùng đồng bọn vận chuyển 700.000 HKD và 20.000 USD qua cửa khẩu sân bay Nội Bài nhưng không khai báo hải quan.
 

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

 
Cáo trạng truy tố Kwong là "tay chân" của A Giải được cử đi cùng Cheng để kiểm tra, giám sát quá trình nhận, vận chuyển cần sa qua cửa khẩu Móng Cái. Nhưng tại tòa, Kwong cho rằng mình không được A Giải nói cho biết trong container có cần sa.
 
Khi sang Việt Nam, Kwong không làm thủ tục nhận hàng mà việc này do Cheng và Lan thực hiện. Kwong chỉ được A Giải giao mua quần áo thể thao, nhét thêm vào container. Tại phần khai của mình, bị cáo Wang Hui Lan khẳng định chính Cheng và Kwong đã đi kiểm tra niêm phong và mã container tại kho của công ty TNHH Vũ Hải tại Móng Cái.
 
Bị cáo Lan khai rằng chỉ được thuê làm thủ tục để nhận và xuất 2 container qua cửa khẩu Móng Cái. Cheng nói trong 2 container có quần bò và vải bò chứ không cho biết trong đó có cần sa (chỉ nói trong container "có ít đồ").
 
Đấu tranh với lời phản cung này, HĐXX đã công bố lời khai của Lan tại CQĐT, trong đó thể hiện Lan được Cheng cho biết rõ một trong 2 container có cần sa. Lan còn đánh dấu vào góc tờ vận đơn container này. Trước những chứng cứ này, Lan đã phải thừa nhận, trước khi sang Việt Nam, Cheng đã nói cho Lan biết trong container "có đồ".
 
Dự kiến phiên toà sẽ kéo dài trong hết tuần này.

 H. Châu - N. Minh

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top