Hà Nội
23°C / 22-25°C

Án mạng kinh hoàng tại Quảng Ninh: Nghi can “lộ mặt”

Thứ sáu, 10:51 19/12/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Sau 3 ngày tích cực điều tra, cùng với sự hỗ trợ của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, bước đầu Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ án kinh hoàng xảy ra rạng sáng 15/12 khiến 6 người thiệt mạng và khoanh vùng nhóm nghi phạm gây ra vụ “thảm sát” này.

> Nạn nhân sống sót kể lại vụ nổ súng đẫm máu ở Quảng Ninh
> Vụ 6 người bị bắn chết tại Quảng Ninh: “Loạn” súng
> Kinh hoàng vụ thanh toán nhau bằng súng

Ngày 18/12, theo một số thông tin mới nhất thì nghi phạm chính của vụ án đã “lộ mặt”. Đó là một nhóm người thường xuyên vào khu vực cảng khai thác than nội địa Làng Khánh để vét than rơi vãi. Trong đó, đối tượng cầm đầu có tên N, khoảng ngoài 30 tuổi, từng lĩnh án về tội cướp tài sản.

Vào ngày xảy ra vụ án, N đã chỉ huy nhóm 10 người gây ra vụ thảm sát. Cũng có thông tin cho rằng, trước khi xảy ra vụ án khoảng 3 ngày, tại khu vực cảng khai thác than nội địa Làng Khánh đã có cuộc “nói chuyện” giữa hai nhóm người được cho là cùng muốn “tận thu” than tại đây. Một người trong số đó chính là nghi can N, người còn lại được cho là cũng sinh sống tại Quảng Ninh.

Tuy nhiên, theo Công an tỉnh Quảng Ninh, những thông tin trên vẫn đang chờ vào kết quả của công tác điều tra.

Trong một diễn biến khác, từ những dấu vết để lại tại hiện trường, cơ quan công an đã đưa ra nhiều nhận định quan trọng. Theo biên bản khám nghiệm, cả 6 nạn nhân đều bị bắn vào đầu hoặc vào ngực nên tử vong rất nhanh. Có thể, thủ phạm đã sử dụng loại súng tự chế hoặc súng đồ chơi của Trung Quốc để gây án. Đối với loại súng đồ chơi, nếu “khai hoả” ở cự ly gần thì tính sát thương rất mạnh.

Ngày 17/12, trong cuộc họp với UBND tỉnh Quảng Ninh, đại diện Công an tỉnh đã thông báo bước đầu quá trình điều tra vụ án. Một số thông tin cho thấy, vào ngày 15/12 nhóm nạn nhân gồm 7 người đã vào khu vực cảng khai thác than nội địa Làng Khánh (Hà Khánh) để xúc trộm than của một nhóm khác chuyên “tận thu” than tại khu vực này và bị phát hiện.

Nhóm 7 người bị đối thủ dùng súng bắn đạn ghém “xỷ lý” khiến 6 người tử vong và một người bị thương hiện đang điều trị tại bệnh viện. Theo cơ quan công an, nhân chứng cực kỳ quan trọng này đang được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt.
 
Cũng theo Công an tỉnh Quảng Ninh, hiện vẫn chưa có dấu hiệu để khẳng định đây là vụ thanh toán theo kiểu “xã hội đen” giữa hai băng nhóm giang hồ như dư luận trước đó.    

Thanh Sơn

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 8 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top