Hà Nội
23°C / 22-25°C

50 năm tù cho những kẻ sát nhân tuổi teen

Thứ tư, 10:18 23/04/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Đứng trước vành móng ngựa là 5 kẻ sát nhân có “gương mặt trẻ thơ”, trong đó 3 bị cáo còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Những lời nhận tội, những giọt nước mắt hối hận muộn màng tại phiên toà xét xử chiều ngày 22/4 đã là quá muộn. Các bị cáo đã phải chịu mức án lên đến gần 50 năm tù giam.

Chiều ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử các bị cáo Phạm Anh Tuấn (SN 1991), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1988), Đặng Xuân Khải (SN 1992), Nguyễn Mạnh Quỳnh (SN 1990) và Nguyễn Đức Thái (SN1991) về tội giết người.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 30/9/2007, tại quán nước của bà Phạm Thị Lâm tại 53 ngõ Cẩm Hội, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, có hai nhóm thanh niên ngồi uống nước gồm: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Cường, Đặng Xuân Khải, Lê Thu Nga, Trần Hồng Vũ. Phía bên cạnh gồm: Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Anh Quân, Trịnh Huyền Trang, Lê Thị Diễm Ngọc. Do trước đó, giữa Trang và Nga có mâu thuẫn nên Nguyễn Văn Ninh (người yêu Trang), cùng với Ngọc và Nam sang đánh Nga.

Sáng ngày 1/10/2007, khi Tuấn đến trường THPT DL Hồng Hà thì gặp Thái, Khải và Quỳnh kể lại câu chuyện và nhờ cùng đi trả thù. Sau đó, Cường, Quỳnh, Tuấn đi mua dao đem giấu vào cặp sách rồi gọi điện cho Thái, Khải hẹn đi “rửa hận”.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, 5 tên đi xe đến khu vực vườn hoa Pasteur thì thấy nhóm Ninh, Trang, Ngọc đang đứng ở khu vực đầu phố Lê Quý Đôn. Tên Tuấn nhảy xuống rút dao đuổi theo chém vào lưng của Trang. Cường dùng dao chọc tiết lợn đuổi chém Ngọc. Khi thấy các nạn nhân gục xuống, cả bọn lên xe máy đến số nhà 191 đường Bà Triệu ngồi uống nước.

Nạn nhân Ngọc đã tử vong ngay sau đó. Tại Giám định pháp y của Công an Hà Nội, nguyên nhân chết của Ngọc là do vết thương phổi trái và đứt ngang tuỷ sống, mất máu cấp do vết thương vùng lưng trái. Còn Trịnh Huyền Trang bị 1 vết thương phần mềm vùng mạn sườn thắt lưng trái dài khoảng 7cm.

Trong 5 đối tượng phạm tội giết người kể trên, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Đức Thái và Đặng Xuân Khải đang là học sinh lớp 10 trường THPT DL Hồng Hà. Xét tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Phạm Anh Tuấn 12 năm tù giam, Nguyễn Mạnh Quỳnh 10 năm, Nguyễn Đức Thái 7 năm, Đặng Xuân Khải 5,5 năm và Nguyễn Mạnh Cường 15 năm.

Vụ án đau lòng trên cũng là một bài học cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh khi dạy dỗ con cái khi chúng đang ở lứa tuổi trưởng thành.

            PV

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 8 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top