Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ô nhiễm môi trường

Hưng Yên: Đoàn kiểm tra kết luận gì về thông tin Công ty Minh Long gây ô nhiễm môi trường?

Hưng Yên: Đoàn kiểm tra kết luận gì về thông tin Công ty Minh Long gây ô nhiễm môi trường?

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi có thông tin quá trình sản xuất gỗ của Công ty TNHH Minh Long (Công ty Minh Long) gây ô nhiễm thì UBND huyện Văn Giang đã kiểm tra đột xuất hoạt động sản xuất của doanh nghiệp này.

Việc khẩn cấp sau mưa lũ

Việc khẩn cấp sau mưa lũ

Xã hội

GiadinhNet - Mưa lũ đã đi qua, người dân vùng lũ đang phải khắc phục hậu quả thiệt hại cả về người và của. Bên cạnh đó, họ cũng đang phải đối mặt với nguy cơ bệnh tật do ô nhiễm môi trường.

Phường Thượng Cát (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội): Nhà xưởng đua nhau “mọc” trên đất nông nghiệp

Phường Thượng Cát (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội): Nhà xưởng đua nhau “mọc” trên đất nông nghiệp

Xã hội

GiadinhNet - Từ lâu, khu vực đất bãi sông Hồng (tổ dân phố Đông Ba 3, phường Thượng Cát, quận Bắc từ Liêm, TP Hà Nội) được coi là mảnh đất màu mỡ để người dân trồng rau và cây ăn quả. Nhưng vài năm gần đây, một số hộ dân đã xây dựng nhà xưởng sản xuất với quy mô lớn trên đất nông nghiệp.

Huyện Quảng Xương (Thanh Hóa): Xưởng tái chế nhựa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Huyện Quảng Xương (Thanh Hóa): Xưởng tái chế nhựa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Xã hội

GiadinhNet - Suốt thời gian qua, 150 hộ dân với trên 500 nhân khẩu sinh sống tại thôn Trung Phong (xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) phải sống trong bầu không khí ô nhiễm nghiêm trọng bởi tiếng ồn, khói bụi, mùi hôi thối từ xưởng tái chế nhựa. Mặc dù người dân địa phương đã kiến nghị lên chính quyền nhiều lần nhưng tình trạng trên vẫn chưa được xử lý triệt để.

Huyện Hoằng Hóa (Thanh Hoá): Dân bức xúc vì doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Huyện Hoằng Hóa (Thanh Hoá): Dân bức xúc vì doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Xã hội

GiadinhNet - Cho rằng Công ty mây tre đan Quốc Đại (có trụ sở tại thôn 6, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa) trong quá trình sản xuất đã thải nước ra môi trường, gây ra tình trạng ô nhiễm, nhiều người dân đã làm đơn gửi chính quyền địa phương đề nghị xử lý. Vào cuộc xác minh, cơ quan quản lý môi trường đã xử phạt công ty này và yêu cầu khắc phục tình trạng trên.

Tiếp bài: “Nỗi khổ của người dân sống cạnh lò mổ”: Công bố kết quả thanh tra

Tiếp bài: “Nỗi khổ của người dân sống cạnh lò mổ”: Công bố kết quả thanh tra

Xã hội

GiadinhNet - Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) vừa thanh tra đột xuất Công ty cổ phần Thịnh An và các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thôn 3, xã Vạn Phúc (Thanh Trì - Hà Nội) mà Báo Gia đình & Xã hội đã phản ánh trước đó.

Chương Mỹ - Hà Nội: Lò mổ tự phát “bức tử” sông Đáy

Chương Mỹ - Hà Nội: Lò mổ tự phát “bức tử” sông Đáy

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều năm nay, tại thôn Phượng Bãi, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội tồn tại nhiều lò giết mổ gia súc tự phát gây ô nhiễm môi trường. Nước thải, phế thải lò mổ không hề qua xử lý cứ thế được tuôn thẳng xuống sông Đáy, bốc mùi hôi thối…

Thanh Hóa: Hàng trăm hộ dân khổ vì bãi tập kết đất

Thanh Hóa: Hàng trăm hộ dân khổ vì bãi tập kết đất

Xã hội

GiadinhNet - Hàng trăm hộ dân sống dọc các tuyến đường Hàm Tử, Bạch Đằng (phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa) đang phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường gây ra từ nhà máy sản xuất gạch Vicenza Thanh Hóa (đóng tại khu công nghiệp Lễ Môn, TP Thanh Hóa). Người dân và chính quyền sở tại nhiều lần đã kiến nghị lên nhà máy cùng thành phố nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Liên Cơ - Đại Mỗ - Hà Nội: Dân đi ngủ “thích” đeo khẩu trang

Liên Cơ - Đại Mỗ - Hà Nội: Dân đi ngủ “thích” đeo khẩu trang

Xã hội

GiadinhNet - Che bít những cánh cửa trong nhà, thậm chí phải đeo khẩu trang khi đi ngủ, đó là những thông tin mà người dân thuộc một số khu dân cư ở Hà Nội nói với chúng tôi...

Sau bài viết: “Nỗi khổ của người dân Vạn Phúc khi sống cạnh lò mổ”: Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc

Sau bài viết: “Nỗi khổ của người dân Vạn Phúc khi sống cạnh lò mổ”: Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc

Xã hội

GiadinhNet - Trước phản ánh việc lò mổ lợn ở xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì xả nước thải ô nhiễm ra sông Hồng, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành vào cuộc kiểm tra và xử lý dứt điểm.

Dự án chung cư Ruby City CT3 Phúc Lợi: Dân nứt nhà, không biết kêu ai

Dự án chung cư Ruby City CT3 Phúc Lợi: Dân nứt nhà, không biết kêu ai

Xã hội

GiadinhNet - Dự án chung cư Ruby City CT3 Phúc Lợi đang được rao bán rầm rộ. Trong khi đó, nơi đây nhiều cư dân đang bức xúc việc dự án này xây dựng làm nứt nhà, ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Sầm Sơn, Thanh Hóa: Hàng trăm người dân khốn khổ vì trạm trộn bê tông

Sầm Sơn, Thanh Hóa: Hàng trăm người dân khốn khổ vì trạm trộn bê tông

Xã hội

GiadinhNet - Người dân phường Trung Sơn (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) phải sống chung với ô nhiễm, bụi bặm bởi hoạt động của trạm trộn bê tông ở khu phố Lương Thiện. Thậm chí, tuyến đường giao thông do người dân đóng góp mới hoàn thành chưa lâu cũng bị các xe tải cày nát…

Xã Hòa Thạch (Quốc Oai, Hà Nội): Đất bị múc bán, chính quyền không biết?

Xã Hòa Thạch (Quốc Oai, Hà Nội): Đất bị múc bán, chính quyền không biết?

Xã hội

GiadinhNet - Chưa đầy một tháng, nhiều diện tích đất đồi núi ở Đội 1 (thôn Thắng Đầu, xã Hòa Thạch) bị một số đối tượng huy động máy xúc, xe tải san ủi đưa đi bán. Trong khi tài nguyên khoáng sản bị thất thoát trong thời gian dài, người dân kêu cứu vì đường sá xuống cấp, ô nhiễm môi trường thì lãnh đạo UBND xã Hòa Thạch lại chỉ “vừa mới biết” sự việc...

Huyện Nam Trực, Nam Định: Dân kêu cứu vì xưởng nấu dầu thải gây ô nhiễm

Huyện Nam Trực, Nam Định: Dân kêu cứu vì xưởng nấu dầu thải gây ô nhiễm

Xã hội

GiadinhNet - Theo phản ánh của bà con thôn Đại An (xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), gần chục năm nay, họ đã phải sống trong tình cảnh ô nhiễm không khí do cơ sở nấu dầu thải của Công ty TNHH Tùng Dương đóng trên địa bàn.

Lục Nam, Bắc Giang: Trạm trộn bê tông trên đất nông nghiệp không phép

Lục Nam, Bắc Giang: Trạm trộn bê tông trên đất nông nghiệp không phép

Xã hội

GiadinhNet - Phản ánh đến đường dây nóng của Báo Gia đình & Xã hội, nhiều hộ dân ở xã Vũ Xá (huyện Lục Nam, Bắc Giang) cho biết, hiện nay, hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp ở khu vực Bến Than (thôn Dăm) bị Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đức Quân (gọi tắt là Công ty Đức Quân) biến thành trạm trộn bê tông, khiến diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp.

Đang chôn lấp gần 6.000 con lợn chết do nước lũ

Đang chôn lấp gần 6.000 con lợn chết do nước lũ

Xã hội

GiadinhNet - Trong ngày 14/10 công tác chôn lấp gần 6.000 con lợn bị chết do đuối nước của trang trại chăn nuôi lợn Công ty Thái Dương đã được tiến hành tại khu vực núi Mùng nằm trong địa phận khu K3 của Trại giam số 05, Thị trấn Nông trường Thống Nhất, huyện Yên Định.

Top