Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đừng làm khổ con vì mốt du học

Thứ tư, 07:08 24/12/2008 | Gia đình

“Biết thế này, tôi cứ để nó học ở Việt Nam thôi”, bà Nguyễn Thị Hoa, sống ở Bắc Ninh, than thở. Cách đây vài năm, khi đi Hà Nội, bà tình cờ đến một triển lãm du học và bùng lên ý nguyện cho Phương, cô con gái đang học lớp 11, sang Australia tìm kiến thức.

Đường học dở dang

“Bên đó chất lượng đào tạo hơn đứt mình, bằng cấp cũng có giá hơn. Bây giờ người ta toàn du học từ cấp 3, vì con sẽ sớm làm quen với lối sống độc lập, năng động của họ, sau này mới dễ thành đạt”, bà Hoa nói với con. Phương lo lắng, e ngại nhưng trước sự động viên hết mình của bố mẹ, cô đồng ý đi tây.

Quen được bố mẹ chăm sóc từ A đến Z, Phương bị sốc khi bỗng nhiên phải tự lo cho mình giữa một khung cảnh xa lạ. Hồi ở nhà được coi là giỏi tiếng Anh nhưng sang đây, cô phải rất chật vật để hiểu lời thầy giảng.

Dù tối nào cũng miệt mài học để bù lại “chỗ hổng” trên lớp, Phương vẫn không theo kịp bạn bè. Mặc cảm thua kém, sự tự ti về vóc dáng nhỏ bé, cộng thêm nỗi nhớ nhà và cảm giác bơ vơ, thiếu chỗ dựa khiến cô dần suy sụp.
 

Không chỉ tìm hiểu kỹ về chương trình học, những du học sinh cần được chuẩn bị tốt kỹ năng sống độc lập (Ảnh minh họa).


Phương kém ăn, kém ngủ, luôn lo âu, hoảng hốt, hay khóc và dần dần lâm vào trạng thái trầm uất, đến mức bố mẹ đành cho về Việt Nam để điều trị tâm lý. Thế là trong khi bạn bè sắp thi đại học, Phương vẫn đang còn học chương trình phổ thông. 

Còn Trần Hoài Sơn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, sang Anh du học tự túc theo nguyện vọng của bố mẹ khi đã tốt nghiệp cấp 3. Khác với Phương, cậu rất hăm hở bởi nghĩ rằng ở Việt Nam mình học không nổi, nếu có bằng nước ngoài thì sẽ “oách” hơn.

Thời gian đầu, Sơn đi chơi nhiều cho biết đó biết đây nên khi để tâm vào việc học, cậu phát ngợp vì trước mắt là cả núi bài vở. Trường có nhiều sinh viên Việt Nam và họ đều học giỏi, trong đó có bạn gái Sơn, nên cậu ngày càng có mặc cảm thua kém.

Vùi đầu học cấp tập một thời gian không đuổi kịp, cậu đâm nản nên lại bỏ lơ, và sinh ra cáu gắt, gây sự với người yêu lúc cô khuyên giải. Và khi bị chia tay, Sơn tuyệt vọng. Biết mình ở lại chắc chắn không ổn, nhưng về thì phải làm lại từ đầu, mất mặt vì thua bạn bè đến mấy năm nên cậu cứ dùng dằng. Nửa năm sau, nghe người quen thông báo tình hình của con, bố mẹ Sơn mới biết để tra hỏi, và cậu ấm xin được về nước.

Nên biết lượng sức con

Phòng khám tâm lý TuNa (phố Vọng, Hà Nội) tiếp nhận khá nhiều thanh thiếu niên rối loạn tâm lý do đi học ở nước ngoài. Tiến sĩ Lã Thị Bưởi, trưởng phòng khám, cho biết các trường hợp này phần lớn chưa được chuẩn bị kỹ về tâm lý và kiến thức cho cuộc sống tự lập ở xứ người, như ngoại ngữ kém, học lực chỉ trung bình, không quen tự lập…nên không thích ứng với môi trường mới. 

Có những em vốn học rất giỏi nhưng khi ra nước ngoài vẫn bị sốc và không chịu đựng nổi, trong đó có Hạnh, từng là du học sinh Pháp. Là một thiếu nữ sống nội tâm, tình cảm, cô thấy quá cô đơn lạc lõng khi sống giữa những người khác chủng tộc và văn hóa.

Hạnh nhớ nhà, nhớ bạn nên luôn buồn bã, lại stress thường xuyên vì mâu thuẫn với gia đình mà cô sống cùng. Hạnh bị trầm cảm, học kém dần, phải về nước trị liệu. Chuyên gia tâm lý nói những người ít thích ứng với nền văn hóa lạ như cô không nên đi học nước ngoài. 

“Chỉ vì cái mác du học mà làm khổ con. Được khen giỏi vì lo đủ tiền cho con đi, vợ chồng tôi rất mát mặt, ai ngờ con đang héo hắt ở xứ người”, ông Thịnh, bố Hạnh, tâm sự. Giờ cô gái này học ở Việt Nam, là một sinh viên giỏi. Chuyện của Hạnh không làm ông Thịnh từ bỏ ý định cho cậu út du học, bởi muốn con được hưởng chất lượng giáo dục ở các nước phát triển. Tuy nhiên, ông nói sẽ rút kinh nghiệm, chuẩn bị kỹ cho con. 

“Còn 4 năm nữa thằng út mới hết cấp 3. Từ giờ đến đó, tôi sẽ giúp nó không chỉ có cái nền vững về kiến thức và ngoại ngữ, mà còn biết tự lập, biết giao tiếp xã hội, làm quen với văn hóa, cách sống của nơi nó đến để thích ứng nhanh với môi trường mới”, ông Thịnh nói. Đây cũng là điều mà các chuyên gia tâm lý khuyên phụ huynh nên làm khi có ý định cho con đi học ở trời tây.
 
Theo Báo Đất Việt
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 10 giờ trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 21 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 1 ngày trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Top