Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những việc "phi thường" chỉ người chơi "đá" mới làm được

Thứ năm, 20:45 07/11/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi mới sử dụng ma túy "đá", người chơi thấy khỏe khoắn, lâng lâng, tỉnh táo, không cảm thấy đói, mất cảm giác mệt mỏi... Nhưng tác dụng không chỉ dừng ở đó.

Trong vài năm trở lại đây, tội phạm do "ngáo đá" gây ra có dấu hiệu gia tăng và diễn biến ngày một phức tạp. 

Mới đây nhất, 13h30 ngày 6/11, một nam thanh niên khoảng 25 tuổi có biểu hiện "ngáo đá" đi chân trần leo lên cột điện cao thế trên đường Tố Hữu, quận Hà Đông (TP. Hà Nội). Người này leo đến độ cao hơn 30m rồi ngồi lì trên đó, miệng liên tục nói nhảm và la hét. 

Tiếp nhận tin báo, các cơ quan chức năng đã đến hiện trường để thuyết phục nam thanh niên leo xuống. Hai tấm đệm hơi lớn đã được đặt dưới chân cột điện đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Khoảng 17h10, sau hơn 3 giờ cảnh sát dùng loa thuyết phục, nam thanh niên tự leo xuống. Công an quận Hà Đông đã mời anh ta về trụ sở làm việc.

Những việc phi thường chỉ người chơi đá mới làm được - Ảnh 1.

Nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" vắt vẻo trên cột điện cao thế tại Hà Nội. Ảnh: Zing.vn

Một câu chuyện hy hữu khác liên quan tới đối tượng nghi "ngáo đá" xảy ra cách đây vài tháng tại địa phận tỉnh Bình Dương. Cụ thể, giữa buổi trưa ngày 23/4/2019, ngoài trời như đổ lửa, trên tuyến đường đoạn Bến Cát – Bình Dương, một thanh niên nghi "ngáo đá" không mặc quần áo, trần truồng lao ra dải phân cách nằm giữa đường.

Nhiều người tham gia giao thông hoảng hốt tưởng nam thanh niên đã tử vong thì một lúc sau, đối tượng này tự ngồi dậy, cánh tay phải có dấu hiệu chảy nhiều máu, gãy thành nhiều khúc nhưng vẫn đứng lên đi lại bình thường, không có biểu hiện của đau đớn.

Sự việc đã thu hút sự chú ý của nhiều người, gây ùn ứ một thời gian dài. Tuy nhiên, không ai dám vào khuyên nhủ hay hỏi thăm tình hình của thanh niên trên vì sợ, khi mà người "ngáo đá" không làm chủ được nhận thức và hành vi của mình có thể gây ra những việc làm không ai có thể lường trước.

Sáng 8/1/2018, một người đàn ông 38 tuổi có biểu hiện "ngáo đá" cũng leo lên trụ điện cao thế 30m trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân đòi tự tử, la hét. Cơ quan chức năng phải đưa nệm hơi đặt bên dưới. Lúc đó, nếu không ngắt điện, nhiều khả năng nạn nhân mất mạng, còn ngắt điện sẽ ảnh hưởng toàn thành phố. Phương án đưa ra là ngắt điện nhưng cố gắng xử lý nhanh nhất để giảm thiệt hại. Khi lính cứu hộ leo xe thang tiếp cận thuyết phục, thanh niên này la hét chống trả đồng thời một mực yêu cầu gặp một lãnh đạo TP.HCM, nếu không sẽ nhảy xuống đất tự tử. 

Trước tình thế cấp bách, chiến sĩ cứu hộ giả gọi điện thoại và đáp ứng yêu cầu của thanh niên này. Khoảng 15 phút thuyết phục, chiến sĩ cứu hộ chỉ xuống dưới đất nơi có người dáng giống lãnh đạo và tiếp tục thương thuyết. Tới tận lúc này, nam thanh niên mới chịu cho tiếp cận và đưa xuống đất an toàn.

Ma túy "đá" là tên lóng của methamphetamine hydrochloride (viết tắt là meth) ở dạng tinh thể. Đây là một dạng ma túy tổng hợp được sản xuất từ ephedrine, một chất có trong các thuốc chữa bệnh ho và thuốc làm giảm cân.

Ma túy "đá" có tác dụng kích thích nhất thời hệ thống thần kinh trung ương gây hưng phấn và ảo giác hoang tưởng. Khi mới sử dụng ma túy "đá" thì thấy khỏe khoắn, lâng lâng, tỉnh táo, không cảm thấy đói, mất cảm giác mệt mỏi.

Theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực y tế và nghiên cứu tâm lý tội phạm cho biết, "ngáo đá" là biểu hiện xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Vậy nên, để đảm bảo an toàn lâu dài cho bản thân và những người xung quanh, cần có kỹ năng nhận biết những người nghiện ma tuý đá.

Những dấu hiệu của đối tượng bị "ngáo đá" có thể kể đến như: Đồng tử mắt nở rộng, mắt đảo liên tục; đi vệ sinh, rửa tay liên tiếp; uống nước nhiều; quầng thâm trên mắt rất rõ; da nhăn nheo; không có cảm giác ngon miệng khiến người giảm cân nhanh trong một thời gian ngắn; mất tập trung; "miệng meth" – tức: Có hiện tượng sâu răng, đen răng, thiếu răng và nướu răng đỏ đau; thường xuyên đổ mồ hôi có mùi giống nước tiểu mèo; mùi răng bị hôi và thối; thường xuyên có những suy nghĩ hoang tưởng, nghi ngờ có người theo làm hại mình; không có nhu cầu ngủ; ngứa ở nhiều vùng da khắp cơ thể; tâm trạng thất thường hay có thể gặp ảo giác của hội chứng "kiến bò dưới da"…vv.

Những việc phi thường chỉ người chơi đá mới làm được - Ảnh 2.

Nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" trần truồng nằm giữa đường quốc lộ. Ảnh: TL

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu phát hiện người thân bị "ngáo đá", còn kiểm soát được thì cần trợ giúp, trấn an, cho đối tượng uống nhiều nước để làm giảm tác dụng gây ảo giác của ma túy đá. Nếu nhận thấy đối tượng có biểu hiện bất thường, hành vi hung hãn thì phải sơ tán người già, trẻ em đến nơi an toàn, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng tới hỗ trợ.

Khi đang đi gặp đối tượng bị "ngáo đá" có thể tránh sang hướng khác. Tuyệt đối không hiếu kỳ đứng xem hành vi của đối tượng hoặc mạo hiểm đến gần. 

Trường hợp bất ngờ bị đối tượng khống chế, không kịp chạy thoát, chống trả, cần phải nương theo, làm theo yêu cầu của đối tượng. Đồng thời, người bị khống chế phải bình tĩnh, không được la hét, gào khóc vì sẽ càng làm cho đối tượng bị kích động, dễ có hành vi nguy hiểm gây thương tích. Khi đối tượng có biểu hiện bình tĩnh hơn, cần phải nhẹ nhàng hỏi han xem họ có nhu cầu gì, cần trợ giúp gì, nhằm kéo dài thời gian chờ lực lượng chức năng có đầy đủ chuyên môn tới phối hợp, xử lý.

Đại Phong (th)


Đại Phong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai người bị chém tử vong khi mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Hai người bị chém tử vong khi mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Pháp luật - 36 phút trước

Ngày 21/5, phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an huyện Thống Nhất điều tra vụ án mạng làm 2 người tử vong…

Làm giả giao dịch chuyển khoản tiền thành công, chiếm đoạt tài sản của người bán hàng

Làm giả giao dịch chuyển khoản tiền thành công, chiếm đoạt tài sản của người bán hàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Đối tượng đó là Nguyễn Hương Giang (SN 1988, ở tại ngõ 171, đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Do không có tiền tiêu xài, Giang đã làm giả hình ảnh các giao dịch chuyển khoản tiền thành công để chiếm đoạt tài sản và tiền của các chủ cửa hàng trên địa bàn TP Hà Nội.

Coi chừng 'bẫy lòng tốt' của người lạ

Coi chừng 'bẫy lòng tốt' của người lạ

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an khuyến cáo người dân cần đề phòng, cảnh giác và không sử dụng đồ ăn, thức uống của người lạ ở nơi công cộng

Người dân khống chế đối tượng đâm chết người rồi bỏ chạy

Người dân khống chế đối tượng đâm chết người rồi bỏ chạy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đối tượng dùng dao đâm chết người tính bỏ chạy nhưng bị người dân bắt giữ bàn giao cho công an xử lý

Tài xế ô tô tải đi ngược chiều đường vì không chú ý quan sát biển báo

Tài xế ô tô tải đi ngược chiều đường vì không chú ý quan sát biển báo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, tài xế T.T.H khai nhận do không chú ý quan sát biển báo nên đã điều khiển xe đi ngược chiều đường từ lối ra nút giao Tiền Phong (cao tốc Hạ Long - Hải Phòng) đến Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn trên mái nhà dân

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn trên mái nhà dân

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau 18 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Ngô Văn Đô vừa bị Công an thành phố Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ thành công.

Bắt 'cán bộ ngân hàng giả' chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng của nhiều người dân

Bắt 'cán bộ ngân hàng giả' chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng của nhiều người dân

Pháp luật - 4 giờ trước

Giới thiệu là cán bộ ngân hàng đang cần tiền để hỗ trợ khách hàng đáo hạn các khoản vay với lợi nhuận cao, Hiếu đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng của người dân ở nhiều tỉnh thành

Đi bộ không đúng quy định, người dân bị phạt thế nào?

Đi bộ không đúng quy định, người dân bị phạt thế nào?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định pháp luật, khi người đi bộ thực hiện nhiều hành vi như: Không đi đúng phần đường quy định, vượt qua dải phân cách, đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không bảo đảm an toàn... sẽ bị phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng.

Lâm Đồng đề xuất số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Lâm Đồng đề xuất số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, Lâm Đồng đề xuất, đối với thôn có dưới 350 hộ gia đình, tổ dân phố có dưới 500 hộ gia đình được bố trí không quá 03 thành viên/1 tổ. Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên được bố trí không quá 04 thành viên/1 tổ.

Đi xe máy ngược chiều, gây tai nạn, nam thanh niên bị khởi tố

Đi xe máy ngược chiều, gây tai nạn, nam thanh niên bị khởi tố

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa khởi tố D.V.T (SN 2000) về hành vi “vi phạm quy định về giao thông đường bộ”.

Top