Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Những ngày không quên” làm phim thời COVID-19

Thứ bảy, 11:44 25/04/2020 | Giải trí

GiadinhNet - Từ một nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi, ê-kíp "Những ngày không quên" đã chạy đua với thời gian, vượt qua khó khăn giữa thời điểm dịch COVID-19 phức tạp và đem đến khán giả truyền hình bộ phim khó quên...

Thách thức khi làm phim mùa dịch

"Những ngày không quên" đang được coi là bộ phim khá thành công của VFC khi thu hút sự quan tâm lớn của khán giả truyền hình thời điểm hiện tại. Phim lấy ý tưởng từ câu chuyện của các nhân vật trong 2 bộ phim từng "gây bão" màn ảnh Việt: "Về nhà đi con" và "Cô gái nhà người ta". Xoay quanh những mối quan hệ của gia đình ông Sơn (NSƯT Trung Anh) trong bối cảnh đại dịch COVID-19, phim mang tới cái nhìn giản dị, chân thực và những thông điệp, giá trị nhân văn về câu chuyện phòng, chống dịch bệnh.

Lên sóng VTV từ ngày 6/4, bộ phim "Những ngày không quên" nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Sau hơn nửa tháng công chiếu, fanpage phim đạt lượng theo dõi đáng kể với 8.000 lượt thích, gần 11.000 lượt theo dõi. Chưa kể trên fanpage VTV Giải trí, nhiều trích đoạn video được đăng tải thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác. Đặc biệt, có đoạn video tổng hợp những đoạn trích thú vị của phim lên tới hơn 6 triệu lượt xem với hơn 250.000 lượt thích cùng hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ.

Tuy nhiên, do bộ phim làm giữa đại dịch nên đoàn làm phim đã gặp không ít khó khăn. Dàn diễn viên lo lắng khi ghi hình vào thời điểm "nhạy cảm" đến mức Phương Oanh liên tục phải xịt kháng khuẩn toàn cơ thể, còn diễn viên Thu Quỳnh thì không về nhà gặp con trai để bảo vệ cho bé.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải thừa nhận, việc thực hiện bộ phim ở thời điểm này là một thử khách không nhỏ với toàn ê-kíp khi vừa phải đảm bảo nội dung, vừa đảm bảo sức khỏe cho mọi người.

"Dịch bệnh xảy ra, ai cũng phải đặt tiêu chí sức khỏe, an toàn cho mình và gia đình lên đầu tiên. Nhưng vẫn có những người vì công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm đã dời nhà đi làm. Tôi cũng thấy tinh thần đó ở các nghệ sĩ trong dự án phim này", đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết.

“Những ngày không quên” làm phim thời COVID-19 - Ảnh 1.

Hậu trường bộ phim “Những ngày không quên”. ẢNH: TL

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải chia sẻ thêm, bên cạnh đó, một trong những thách thức của ê-kíp đó là làm sao để phim vừa đáp ứng được yếu tố tuyên truyền nhưng vẫn làm thỏa mãn nhu cầu giải trí của khán giả.

"Chúng tôi lựa chọn hình thức lồng ghép những thông điệp có tính giáo dục qua câu chuyện giải trí để từ đó khán giả vừa được thưởng thức nhưng đồng thời cũng tiếp nhận những thông điệp có giá trị. Đặc biệt, giá trị tổng thể mà bộ phim mang tới sẽ cùng góp phần làm cho chúng ta có thể hiểu hơn về những cách ứng phó với dịch bệnh thời điểm này", anh nói.

Một khó khăn lớn của đoàn làm phim, đó là quay phim trong mùa dịch, nhất là trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội nên việc tìm bối cảnh khiến đoàn phim gặp không ít khó khăn.

Thêm vào đó, phim được làm hình thức "cuốn chiếu" (25 phút/tập) khiến ê-kíp cũng tất bật chạy đua tiến độ, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Biên kịch Trịnh Khánh Hà thừa nhận, chưa có kịch bản nào khiến chị áp lực về thời gian, tiến độ, chất lượng như "Những ngày không quên". Bởi từ khi lên kế hoạch đến khi phát sóng chỉ vỏn vẹn hơn 2 tuần. Bên cạnh việc cân bằng giữa yếu tố giải trí và tuyên truyền, còn yếu tố khó khăn nữa là tìm kiếm bối cảnh. "Nếu như trước đây chúng tôi có thể lựa chọn bất kỳ bối cảnh nào, thì với phim này có gì làm nấy", biên kịch Khánh Hà cho hay.

Việc vừa viết kịch bản vừa quay sẽ mất thời gian và công sức hơn khi có trọn bộ kịch bản. Nếu có kịch bản hoàn chỉnh, ê-kíp sản xuất có thể quay gộp các phân cảnh cùng bối cảnh trong một thời gian, thay vì rải rác theo từng tập. Vì vậy, các biên kịch luôn phải túc trực 24/24h để hỗ trợ ê-kíp phim, chỉnh sửa kịch bản ngay khi cần, giúp tiến độ sản xuất kịp thời để phục vụ tuyên truyền.

Giải pháp làm phim mùa dịch

Chia sẻ về những nỗ lực của cả ê-kíp phim, đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết, đây là dự án đặc biệt nên áp dụng một cơ chế sản xuất 24/24h. Các kíp sản xuất được huy động cùng vào cuộc, chia tách các đoàn và có một nhóm chỉ đạo nội dung liên tục định hướng đề tài kịch bản. Một ê-kíp hậu kỳ với nhiều nhóm nhỏ được phân công từng việc và đặt hạn lịch cho mỗi ngày phải hoàn thành. Thậm chí, theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải, đoàn phim đã vận động anh em ở lại cơ quan, tránh đi lại về nhà.

Có thể thấy, bối cảnh trong phim chủ yếu là nội cảnh quen thuộc như nhà ông Sơn - một ngôi nhà nằm ở quận Ba Đình (Hà Nội), trong phòng chung cư hay cảnh làng quê thưa vắng người qua lại… Ngoài ra, số lượng diễn viên xuất hiện trong một cảnh quay không quá 20 nhân vật. Điều này cho thấy, đội ngũ làm phim đã "liệu cơm gắp mắm", vừa đáp ứng nội dung, vừa đảm bảo sức khỏe cho cả ê-kíp.

Mới đây, nam diễn viên Quốc Trường (vai Vũ) đã hé lộ hình ảnh hậu trường quay phân cảnh tập trung trong trại cách ly. Đáng chú ý, cảnh quay được thực hiện tại biệt thự trị giá 25 tỷ đồng của gia đình nam diễn viên ở Cần Thơ.

Những khán giả chăm chú theo dõi phim từ tập đầu tiên đầu sẽ phát hiện, đến nay Quốc Trường chưa từng có cảnh quay chung nào với đoàn làm phim. Hầu hết các phân cảnh của anh đều là những cuộc gọi thoại với vợ (Bảo Thanh) và gia đình vợ. Nam diễn viên gốc Cần Thơ cho biết, hầu hết những cảnh quay này anh phải tự thực hiện tất cả các khâu.

"Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải tự làm mọi thứ cho các cảnh quay, từ trang điểm, làm tóc cho đến chuẩn bị trang phục, đặt máy quay… Nói vui vậy thôi chứ các cảnh quay cũng không yêu cầu cầu kỳ. Nó tựa như mình đang nói chuyện video với một người thân đang ở xa thôi. May là phòng ngủ của tôi cũng khá là tiện nghi nên khi lên hình nhìn như khách sạn bên châu Âu vậy", Quốc Trường chia sẻ.

Tuy nhiên, trong cảnh quay hé lộ mới đây, Quốc Trường cho biết, sau thời gian giãn cách xã hội, Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC) đã cho người xuống tận Cần Thơ để quay. Việc làm này nhằm đảm bảo các thước phim đạt chất lượng tốt nhất.

"Mặc dù đây là cảnh Vũ gọi video với vợ Xính Lao nhưng để có được chất lượng tốt nhất, ê-kíp đã cử người đến quay trực tiếp để hình ảnh sinh động hơn phục vụ khán giả. Trước đó, tôi chỉ cần đặt một cái máy điện thoại trước mặt để lấy hình ảnh qua màn hình là được", Quốc Trường hé lộ.

Có thể nói, so với những khó khăn, thách thức ban đầu khi bắt tay vào sản xuất phim, tưởng chừng là "nhiệm vụ bất khả thi" nhưng đến thời điểm hiện tại, "Những ngày không quên" đúng là khoảng thời gian khó quên của cả ê-kíp.

NSƯT Trung Anh (vai ông Sơn) thừa nhận: “Trong công cuộc chống dịch COVID-19, nghệ sĩ chúng tôi chưa làm được gì cả. Thậm chí, nếu muốn làm, chúng tôi cũng không biết làm bằng cách nào ngoài việc nhắn tin, đóng góp một số tiền ủng hộ. Đến khi làm bộ phim này, chúng tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để đóng góp một phần nhỏ bé của mình”.

Ngọc Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 8 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 10 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 13 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 17 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top