Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những chuyện bất ngờ về tân quán quân Đức Phúc

Thứ ba, 10:34 22/09/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Những chuyện bất ngờ về tân quán quân Đức Phúc và gia đình của cậu khiến người đọc suy nghĩ nhiều hơn về một nghị lực sống.

Chăm học từ nhỏ

Bà Nguyễn Thị Thịnh, bác (chị gái bố) của tân quán quân Đức Phúc cho biết, do hoàn cảnh gia đình Đức Phúc không lấy gì làm khá nên từ khi bố mẹ mới chỉ có Đức Phúc cậu đã tỏ ra là một cậu bé ngoan ngoan, siêng năng, học hành rất chăm chỉ. Những năm tiểu học, Phúc theo học trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (Q. Hoàng Mai, Hà Nội).

Sang đến cấp 2, Phúc theo học tại trường THCS Ngô Sĩ Liên (Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trong những năm học tại đây, Phúc có 3 năm liền đạt học sinh giỏi, 1 năm học sinh tiên tiến.

Đến năm cấp 3, Phúc theo học tại trường PTTH Đoàn Kết (Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) và tiếp tục đạt nhiều thành tích học tập tốt với 1 năm học sinh giỏi và 2 năm học sinh tiên tiến.

Đức Phúc chia sẻ, hồi nhỏ cậu rất mê vẽ nhưng vẫn chưa định hình rõ nét mình ước mơ trở thành một nhân vật nào đó như bạn bè cùng lứa. Mãi đến khi lên cấp 3, cậu mới thực sự thấy yêu thích ngành kiến trúc và quyết tâm thi vào khoa Kiến Trúc của Đại học Xây dựng Hà Nội với số điểm 27,5. Phúc thừa nhận, ngoài mê vẽ cậu còn mê hát nhưng vì ngoại hình không được đẹp nên cậu chưa boa giờ nghĩ mình sẽ trở thành một ca sỹ chuyên nghiệp hoặc tham gia một cuộc thi nào đó về âm nhạc trên truyền hình.

Ngày đến dự vòng sơ tuyển Giọng hát Việt tại Hà Nội, Đức Phúc đi cùng một cậu bạn thân chứ không báo cho gia đình. Đến khi cậu được BTC cuộc thi mời vào TP. Hồ Chí Minh để ghi hình vòng Giấu mặt cậu cũng đi một mình. May là khi vào TP. Hồ Chí Minh cậu có người quen nên chính những người quen đã thay mặt bố mẹ đến cổ vũ cho cậu tại trường quay.

“Tôi nhớ hồi nhỏ, mỗi khi đi hát karaoke tôi đã hát “Ước gì”, “Giấc mơ tình yêu”, “Cây đàn sinh viên” của cô Mỹ Tâm rồi. Sau này, tôi không thường xuyên hát trước mặt bố mẹ nhưng mỗi khi đi tắm tôi lại nghêu ngao hết bài này đến bài khác. Trong gia đình không có ai theo nghệ thuật nên không ai dạy tôi nhưng bố mẹ tôi cũng rất thích hát. Ngày tôi thông báo với bố mẹ là đăng ký thi Giọng hát Việt bố mẹ rất tôn trọng và ủng hộ. Trước đó việc thi ngành Kiến trúc của Đại học Xây dựng cũng là do tôi chọn và bố mẹ không hề cản. Mặc dù ủng hộ nhưng bố mẹ cũng không tin rằng tôi có thể trở thành Quán quân Giọng hát Việt. Mẹ thậm chí còn đùa: “Chắc không qua được vòng gửi xe”, Đức Phúc chia sẻ.

Yêu ca hát là thế nhưng Đức Phúc vẫn luôn lo lắng cho việc học. Trong những ngày miệt mài tập luyện cho vòng Liveshow, Đức Phúc đã tranh thủ bay về Hà Nội để vừa ôn lại bài ở trường vừa tập tiết mục cho từng đêm chứ không bảo lưu kết quả học.

Cậu cho rằng, dù bận bịu đến mấy cậu vẫn không bao giờ bỏ dở việc học. Trước đó, khi Đức Phúc rời gia đình vào TP. Hồ Chí Minh để theo đuổi cuộc thi, mẹ cậu dặn cậu phải luôn để ý và thu xếp hợp lý việc học. Nếu ở trong đó lâu ngày, muốn nghỉ học phải gọi điện thông báo cho bố mẹ biết.

Bố lái xe, mẹ thợ may

Nguyễn Đức Phúc sinh ngày 15/10/1996 tại Hà Nội. Cậu là con trai lớn trong một gia đình có hai anh em, sau Phúc còn cậu em kém 4 tuổi đang học PTTH. Mẹ Đức Phúc đang làm thợ may tại nhà còn bố đi lái xe, thỉnh thoảng làm thêm việc lắp ráp thiết bị, dụng cụ tập gym vào những lúc rảnh rỗi. Dù gia đình không có điều kiện kinh tế song Đức Phúc luôn được sống trong sự yêu thương và quan tâm của bố mẹ. Đó cũng là lý do khiến Đức Phúc luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập lẫn cuộc sống đời thường.

Đức Phúc rất vui vì bố mẹ đã bay từ Hà Nội vào cổ vũ cho cậu trong đêm chung kết.

Bà Nguyễn Thị Thịnh cho biết, bố mẹ Đức Phúc có tư tưởng khá hiện đại. Họ rất yêu con và tôn trọng những quyết định của con. Nhà có hai anh em nhưng cả Đức Phúc lẫn em trai đều được bố mẹ tập cho tính tự giác và tự lập ngay từ khi còn bé.

Và dù điều kiện gia đình không được như những gia đình khác nhưng cả bố lẫn mẹ Đức Phúc chưa bao giờ để con phải thiếu thốn.

Sẽ giảm cân và làm lại răng

Đức Phúc chia sẻ rằng, lọt vào chung kết Giọng hát Việt đã là thành công ngoài sức tưởng tượng của cậu. Đó là lý do Đức Phúc không nghĩ mình là Quán quân mà dự đoán Tố Ny của đội HLV Đàm Vĩnh Hưng. Và dù đã là Quán quân thì Đức Phúc cũng nhất quyết không bỏ dở việc học ở trường ĐH Xây dựng. Bởi với cậu việc thi đỗ đại học cũng là một hành trình chiến thắng quan trọng trong cuộc đời. Đó cũng là nhân tố quan trọng giúp cậu thoát ra khỏi sự mặc cảm, tự ti để đến với Giọng hát Việt 2015.

Đức Phúc cho biết sẽ lên kế hoạch hoạt động âm nhạc song song với việc học, đảm bảo cân bằng để không ảnh hưởng đến bên nào. Thời gian tới, anh sẽ sớm ra mắt một sản phẩm âm nhạc như món quà tri ân đến khán giả.

Khi được hỏi về những ý kiến về ngoại hình xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, Đức Phúc chia sẻ, việc cậu nhút nhát, thiếu tự tin trên sân khấu cũng chính là xuất phát từ sự tự ti về ngoại hình. Và cậu cũng nhận ra rằng, ngoại hình không ưa nhìn là một bất lợi nếu cậu muốn gắn bó với nghiệp cầm ca.

Ngoài đời, Đức Phúc là một chàng trai rất nhí nhảnh.

“Trong thời gian thi Giọng hát Việt, tôi khá buồn và tổn thương bởi những lời bình luận của một số người xem về khuôn mặt của tôi. Họ dùng những từ ngữ không hay để nói tôi như: “Nhìn đôi môi như cục thịt bò đến không thể ăn cơm cả tháng”... và còn nhiều lời bình luận ác ý hơn như thế. Lúc đầu tôi hơi sốc nhưng nghe hoài riết cũng quen”, Đức Phúc nói.

Đã không ít lần Đức Phúc mang tâm sự của mình chia sẻ với Mỹ Tâm và được Mỹ Tâm động viên rất nhiều. Dần dần cậu đã vượt qua được sự tự ti của bản thân và dành hết tâm sức cho âm nhạc.

“Cô Tâm đã khiến tôi không suy nghĩ về vẻ ngoài của mình quá nhiều. Tôi đã dồn những suy nghĩ của mình cho việc hát. Khi càng vào sâu cuộc thi, tôi không ngờ mức độ bàn tán về vẻ ngoài của tôi lại nhiều đến vậy nhưng tôi đã không bị phân tán nữa”.

Đức Phúc tâm sự rằng cậu chưa nghĩ đến vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ nhưng trước hết sẽ có kết hoạch giảm cân. Nếu được chỉnh sửa một chút, cậu muốn làm răng cho đẹp hơn, còn lại thì không muốn sửa gì.

Như Mỹ Tâm chia sẻ, so với 3 thành viên còn lại trong top 4 vòng chung kết Giọng hát Việt thì Đức Phúc không có ngoại hình đẹp, không có khả năng sáng tác được, không biết nhảy nhót khuấy động sân khấu… Nói theo cách của cô thì Đức Phúc chẳng được gì hết.

Điều duy nhất chàng trai 19 tuổi này được đó là giọng hát, khi cất giọng hát lên là anh trở nên khác khác biệt. Hơn nữa, theo cô, khán giả không thể nào không công nhận tài năng của Đức Phúc khi anh có được một giọng hát đầy tình cảm và đặc biệt như thế.

Đó là lý do ngay từ đầu Mỹ Tâm đã quyết hy sinh nhiều “gà chiến” để giữ lại Đức Phúc đến vòng cuối cùng. Với “Hoạ mi tóc nâu”, cậu học trò nhỏ của mình đã có phong cách rất riêng và chỉ cần giọng hát thôi cũng đủ chinh phục phục trái tim người nghe.

Khánh Toàn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 1 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 12 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 14 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 17 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 21 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Top