Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những băn khoăn về sức khỏe thai nhi

Thứ năm, 13:18 01/09/2011 | Gia đình

GiadinhNet - Hiện em đang bị đau vùng lưng và kéo xuống đau nhức chân trái, em đã đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán là bị đau thần kinh tọa, em đang rất lo lắng vì không biết căn bệnh này có ảnh hưởng gì đến em bé hoặc mang thai sau này không?

Hỏi: Chào bác sĩ! Em năm nay 25 tuổi, vợ chồng em đang muốn sinh con đầu lòng vào năm sau, nhưng hiện em đang bị đau vùng lưng và kéo xuống đau nhức chân trái, em đã đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán là bị đau thần kinh tọa, em đang rất lo lắng vì không biết căn bệnh này có ảnh hưởng gì đến em bé hoặc mang thai sau này không? Nếu có thì em nên điều trị như thế nào? Rất mong các bác sĩ tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn!

Nguyễn Phương

Trả lời: Đau thần kinh tọa thì vẫn có thể có thai bình thường. Tuy nhiên khi mang thai bạn nên ngồi kê cao chân và không nên đứng 1 tư thế lâu nên thay đổi tư thế, nên hoạt động nhẹ nhàng, không mang vác đồ nặng. Ngoài ra bạn nên thăm khám thường xuyên và thông báo tình trạng sức khỏe của bạn cho bác sĩ mỗi lần đi khám thai. Về điều trị nếu đã có thai thì bạn chỉ nên theo dõi và thăm khám, nếu chưa có thai thì bạn nên đến bệnh viện chuyên khoa để được bác sĩ kê liệu pháp điều trị cụ thể với tình trạng của bạn. Bạn có thể đến bệnh viện Bạch Mai hoặc Việt Đức.
 
---
 
Hỏi: Năm nay em 24 tuổi. Tháng 11 năm 2006 em kết hôn với một người hơn em 1 tuổi. Đến tháng 1 năm 2007 em có thai. Nhưng được hơn 1 tháng thì bị sẩy thai (do xuất hiện máu nên thai yếu không giữ được). Vì vậy 2 vợ chồng em quyết định đi lao động ở nước ngoài 3 năm rồi về sinh con. Hiện nay em còn hơn 1 năm nữa là hết hạn. Em thấy lo lắng vì nhiều người nói rằng, để lâu không sinh sợ sau này khó sinh con. Em muốn hỏi liệu sau này em có bị ảnh hưởng gì không? Vợ chồng em có cần giảm tỉ lệ giao hợp không? Xin cho em lời khuyên. Nếu để lâu không ảnh hưởng gì đến khả năng sinh con, em có thể đợi năm sau mang thai không? Vì em muốn sinh con vào năm Thìn. Em xin cảm ơn!

Vũ Đoàn Mỹ Dung

Trả lời: Sau khi bị sảy thai rất nhiều sản phụ vẫn có thai, do vậy bạn không nên quá lo lắng. Để đảm bảo thai kỳ khỏe mạnh trước khi có dự định sinh em bé bạn nên cùng chồng đi khám sức khỏe sinh sản trước khi mang thai. Bạn nên sinh con trước tuổi 30 để đảm bảo sức khỏe tốt không nên để quá tuổi 30 lúc này khả năng sinh sản của phụ nữ đã giảm dần.
 
---

Hỏi: Em năm nay 21 tuổi đã có gia đình, do vợ chồng em công tác xa nhau nên một tháng gần gũi nhau rất ít, cả 2 vẫn chưa muốn có con nên mỗi lần như vậy em thường uống thuốc ngừa thai khẩn cấp. Sau khi sử dụng em thấy xuất hiện huyết trắng và kinh nguyệt không đều, một tháng có khi bị 2 lần kinh nguyệt và hay đau bụng dưới. Em rất lo không biết có phải do tác dụng của thuốc hay em bị bệnh gì nữa? Liệu dùng thuốc như thế có ảnh hưởng gì đến việc sinh con sau này của vợ chồng em không? Mong bác sĩ cho em câu trả lời. Em xin cảm ơn.

Nguyen Huong Giang

Trả lời: Bạn không nên sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp thường xuyên vì nếu dùng nhiều chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Bạn nên sử dụng biện pháp tránh thai khác như dùng thuốc tránh thai hàng ngày, bao cao su.
 
---
 
Hỏi: Cháu năm nay 24 tuổi, người yêu cháu 31 tuổi. Vừa rồi hai chúng cháu cùng đi khám sức khỏe để tiêm phòng trước khi có con. Người yêu cháu bị viêm gan B mãn tính, cháu không sao và đã được tiêm phòng. Cháu muốn hỏi bác sỹ liệu bọn cháu có nên có con không? Và cháu và con có thể bị nhiễm viêm gan B từ bố không?

HTKD

Trả lời: Trường hợp như hai bạn vẫn có thể có con bình thường. Bạn nên đi xét nghiệm kiểm tra xem đã đủ lượng kháng thể viêm gan B chưa. Nếu đã có đủ rồi thì bạn không bị lây nhiễm. Sau khi sinh con bạn nên được tiêm ngừa viêm gan B trong vòng 24h sau sinh (bao gồm tiêm ngừa thụ động kháng thể kháng siêu vi B và chủng ngừa tạo kháng thể chủ động).

---

Hỏi: Bác sĩ cho em hỏi em bị trễ kinh hơn một tháng rồi mà không có kinh có bị làm sao không? Trước đó em bị sảy thai ngày 5/5 đến ngày 28/5 có kinh và ngày 2/6 hết kinh. Từ đó đến nay không thấy có kinh nữa. Em có thử que không thấy gì. Vậy em có bị bệnh gì không và nếu như có thai trong khoảng thời gian này có ảnh hưởng gì không vì trước em bị sảy 2 lần. Lần đầu do thai lưu và lần kế gần đây do bị nhiễm Rubella.

Hien Nhu

Trả lời: Bạn cần đi khám lại xem tử cung buồng trứng của bạn đã ổn định chưa và có khả năng có thai hay không. Nếu như bạn có thai lần này cần phải có biện pháp sử dụng thuốc dưỡng thai và thăm khám chặt chẽ 3 tháng đầu theo chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra nên nghỉ ngơi tránh quan hệ và vận động nặng trong 3 tháng đầu.

---

Hỏi: Tôi năm nay 24 tuổi sắp có gia đình (đang chuẩn bị làm đám cưới), chúng tôi đã quan hệ với nhau trước hôn nhân và sau lần ấy tôi bị ngứa ở chỗ ấy, tôi đã đi khám bác sĩ kết luận tôi bị nấm và viêm âm đạo rồi kê thuốc cho tôi, sau một thời gian dùng thuốc tôi thấy bệnh giảm và không có biểu hiện ngứa nữa, nhưng sau 2 tháng không dùng thuốc bệnh lại bắt đầu tái phát (trong thời gian này chúng tôi không quan hệ nữa vậy nếu bị tái phát tôi có thể dùng lại thuốc họ đã kê hay không? Vì khi tôi đi khám lại nhưng đi khám bệnh viêm khác thì họ kết luận hết nấm và chỉ bị viêm phần phụ. Vậy cho hỏi bị viêm vậy thì có dễ chữa không? Và có dễ bị tái phát không? Nó có ảnh hưởng gì tới việc sinh con sau này không?

Hoa Le

Trả lời: Hiện tượng viêm nhiễm là hiện tượng rất thường gặp ở phụ nữ có quan hệ. Bạn nên đặt thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Việc viêm nhiễm này cũng không khó chữa nhưng lại hay tái phát nên gây phiền phức cho chị em. Sau khi chữa viêm khỏi thì bạn có thể có thai bình thường không ảnh hưởng gì cả. Nếu trong trường hợp bị tái phát khi có thai thì nên để sau 3 tháng đầu có thể dùng thuốc cho phụ nữ đang mang thai.

---

Hỏi: Tôi hiện có thai được 30 tuần nhưng hiện nay trên người nổi những nốt đỏ khắp ở bụng, lưng, và tay chân rất ngứa. Tôi bị bệnh cách đây 02 tuần và trước đó mấy ngày tôi bị một con ong vàng đốt vào buổi sáng sớm. Cách đây hai ngày tôi đã tới Bệnh viện Da liễu Hà Nội khám và được biết là bị bệnh vẩy phấn hồng. Hiện tại tôi rất lo lắng khi chưa khỏi và hơn nữa có ảnh hưởng gì tới em bé không? Chế độ ăn uống có cần ăn kiêng gì không?

Bich Lien VCS

Trả lời: Bệnh này là bệnh ngoài da thường gặp. Bệnh có thể tự khỏi sau 6-8 tuần nếu không khỏi phải dùng thuốc. Trường hợp bạn nên nói rõ với bác sĩ chuyên khoa để được kê đơn thuốc dành cho phụ nữ mang thai. Bệnh không ảnh hưởng đến thai nhi. Về chế độ ăn uống bạn hạn chế ăn những đồ ăn dễ gây cho bạn dị ứng, những đồ ăn cay nóng, nên tắm nước ấm và tránh các hoạt động thể lực gây mồ hôi nhiều, nghỉ ngơi trong điều kiện nhiệt độ mát và thông khí tốt.

---

Hỏi: Em năm nay 25 tuổi. Em đang mang thai được 1 tháng. Em đang uống viên OBIMIN 1v/ngày. Da em hơi xấu nên mọi người bảo uống viên Enat và Enervon (mỗi loại đều 1 viên/ngày) sẽ giúp da đẹp hơn. Bác sĩ cho em hỏi: Em có thể uống viên Enat và Enervon trong thời gian mang thai không ạ? Khi uống hai loại trên cùng với OBIMIN như vậy có ảnh hưởng gì xấu tới em bé không ạ?

Ninh Hoa Pham

Trả lời: Bạn không nên sử dụng thường xuyên quá 2 loại trên nếu muốn nên sử dụng cách ngày. Vì nếu dùng hàng ngày có thể gây phản tác dụng. Phụ nữ mang thai da xấu đi là chuyện bình thường do lượng hoocmon trong cơ thể thay đổi. Bạn nên tập trung vào chăm lo em bé, sau khi sinh có thể dùng các biện pháp hỗ trợ hồi phục da.

---

Hỏi: Em hiện đang mang thai được trên 4 tuần, nhưng lại đang bị đau họng, ho, sổ mũi. Vậy cho em hỏi bị cúm như thế có ảnh hưởng gì đến thai nhi không, và có cách nào để cho mau khỏi không? Mong bác sĩ cho em câu trả lời sớm vì em đang rất lo lắng.

Thuy Ha

Trả lời: Khi mang thai cố gắng không nên sử dụng thuốc khi bị bệnh. Trường hợp buộc phải dùng thì phải theo chỉ định của bác sĩ. Bạn có thể dùng các biện pháp dân gian như: lấy tinh dầu tỏi xông vào mũi để tránh nghẹt thở và dễ thông mũi, ngậm chanh muối và súc miệng bằng nước muối sinh lý ngày 2-3 lần. Nếu bạn bị nhẹ và là cảm cúm thông thường thì không ảnh hưởng gì đến thai nhi. Nếu tình trạng không khỏi nên theo chỉ định của bác sĩ.

---

Hỏi: Bác sĩ cho em hỏi, em tiêm cúm được 2 tháng giờ phát hiện mang thai được 1 tuần, như vậy có ảnh hưởng gì tới thai không ạ?

Khánh Hòa

Trả lời: Tiêm phòng cúm sau 1 tháng là bạn có thể có thai được.

---

Hỏi: Tôi năm nay 28 tuổi, hiện tôi đang mang thai cháu thứ 2 được gần 26 tuần. Vào thời điểm thai được 18 tuần, tôi có bị ngứa âm đạo, đi khám được bác sỹ kê đơn thuốc và cho thuốc đặt âm đạo BINIDI và đặt trong vòng 7 ngày. Liệu thuốc có gây ảnh hưởng gì tới thai nhi không?

Nguyen Thi Ha

Trả lời: Trường hợp của bạn không ảnh hưởng gì cả.

---

Hỏi: Tôi mới tháo vòng được nửa tháng thì có thai nhưng tôi không biết nên đã uống thuốc nhiệt miệng thì có bị làm sao không?

Nguyen Thi Huong

Trả lời: Bạn không nói rõ tên thuốc nên rất khó tư vấn cho bạn. Thuốc nhiệt miệng thường ít có tác dụng phụ ảnh hưởng đến thai nhi.
 
---

Hỏi: Thím nhà tôi một năm trước đây bị bệnh gan đã đi khám bác sĩ và được kê đơn và uống thuốc, sau tái khám thấy bác sĩ nói là khỏi bệnh, tôi đọc thông tin thì thấy bệnh gan không khỏi được mà chỉ dừng phát triển thôi. Bây giờ thím tôi lại đang có thai vậy tôi muốn hỏi bác sĩ xem em bé sinh ra có bị làm sao không ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn.

BachDuong
 
Trả lời: Bạn không nói rõ thím bạn bị bệnh gan là bệnh gì nên không thể tư vấn cụ thể cho bạn. Nếu là viêm gan thì cần tiêm phòng cho cháu bé ngay sau khi sinh cho bé trong vòng 24h sau sinh.
 
BS Ngô Thị Đức Hạnh
 
Tư vấn bởi Phòng khám Medelab, 41 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Ngay từ bây giờ bạn đọc có thể gửi câu hỏi vào phần Gửi ý kiến của bạn ở phía dưới, hoặc địa chỉ: toasoan@giadinh.net.vn. Các bác sỹ của Phòng khám Medelab sẽ tư vấn và trả lời tất cả các câu hỏi về mọi lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của bạn trong thời gian sớm nhất.

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 6 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Tháng 5 hứa hẹn sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào, hứa hẹn một chặng đường phía trước đầy phấn khởi và thịnh vượng cho năm con giáp.

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Việc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Top