Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều phụ huynh nhẹ lòng khi con được nghỉ thêm vì lo dịch COVID-19 (nCoV)

GiadinhNet - Lo lắng cho sức khỏe của con trong thời gian tới, nhiều phụ huynh có con học mầm non, phổ thông mong muốn kéo dài thời gian nghỉ học để phòng chống COVID-19 (nCoV).

Nhiều phụ huynh nhẹ lòng khi con được nghỉ thêm vì lo dịch COVID-19 (nCoV) - Ảnh 1.
Nhiều phụ huynh nhẹ lòng khi con được nghỉ thêm vì lo dịch COVID-19 (nCoV) - Ảnh 2.

Nhiều phụ huynh mong muốn con tiếp tục được nghỉ học để phòng chống COVID-19 (nCoV). Ảnh: Q.Anh

Qua dịch, trẻ đến trường phụ huynh sẽ yên tâm

Tính tới thời điểm cuối giờ chiều ngày 14/2, Hà Nội một số địa phương đã có thông báo cho học sinh được nghỉ học lần 3 kéo dài đến hết ngày 23/2 để phòng chống dịch bệnh COVID-19 (nCoV). Trong khi đó, một số địa phương khác cũng đã lên phương án để học sinh quay lại trường học vào ngày 17/2 tới. Liên quan đến việc học hay nghỉ của các con, giữa các phụ huynh cũng chia thành hai luồng ý kiến trái chiều trên các diễn đàn. Trong đó hầu hết bậc cha mẹ đều tỏ rõ sự lo lắng khi để con quay trở lại trường. Dẫu biết rằng tùy từng địa phương sẽ có những phương án khác nhau, nhưng tâm lý "phòng bệnh" của phụ huynh lúc này cũng là dễ hiểu.

Chia sẻ mong muốn của bản thân, nhất là sau hai tuần qua dù nhiều vất vả trong bố trí người trông nom con ở nhà, song phụ huynh Nguyễn Văn Toán (ở Nam Định) có hai con đang học tiểu học, THCS cho biết: "Con nghỉ học ở nhà, bố mẹ phải cắt cử trông nom, thậm chí thường xuyên gọi điện về nhà nắm bắt, kiểm tra con ở nhà ra sao… Tuy nhiên, những vất vả của vợ chồng cũng khắc phục được bởi sự an toàn của con được đặt lên hàng đầu. Tôi được biết các nhà trường đều đẩy mạnh các phương án phòng chống dịch bệnh, nhưng thú thực con đi học vào thời điểm này chúng tôi vẫn cứ lo".

Bày tỏ mong muốn con tiếp tục được nghỉ học, chị Lê Thanh Tuyền (ở Ninh Bình) tâm sự: "Tôi có hai con, một học mầm non, một học tiểu học nên cũng khá lo lắng trong chuyện con đi học trở lại. Đợt này may có bà ngoại trông nom các cháu nên cũng đỡ trong những ngày nghỉ. Con nghỉ học ở nhà cũng được cô giao phiếu bài tập làm thêm, con cũng chịu khó ôn bài nên nề nếp học tập vẫn giữ ổn định. Nếu qua đợt dịch bệnh, trẻ đến trường lại phụ huynh sẽ yên tâm".

Còn tại TP HCM, nơi mà học sinh được nghỉ học nếu tính từ Tết đến nay đã tròn 1 tháng, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ mong muốn con được nghỉ học kéo dài qua đợt dịch. "Con nghỉ học ở nhà nhiều cũng thấy chán và muốn được quay lại trường gặp cô giáo, bạn bè… 

Tuy nhiên, đang trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh, việc đi học trở lại của con cũng cần phải cân nhắc. Nếu con được nghỉ thêm, thời gian năm học có thể kéo dài sang dịp hè cũng không sao, vì quãng thời gian nghỉ hè của các con cũng khá dài. Nên ưu tiên nghỉ học vào thời điểm tình hình dịch bệnh truyền nhiễm, khi nào thực sự an toàn, các con trở lại trường học tiếp cũng không sao", phụ huynh Trần Thùy Linh (quận 10, TP HCM) cho hay.

Vệ sinh, khử trùng trường lớp

Theo ghi nhận tại một số địa phương, ngành GD&ĐT, các trường học cũng đã có kế hoạch dạy, phụ đạo cho học sinh theo hình thức trực tuyến. Bên cạnh đó, một số nơi cũng đã hướng dẫn các trường có kế hoạch dạy bù đối với khoảng thời gian học sinh nghỉ học. Trong đó, đối với trường học một buổi có thể tăng cường học bù vào buổi chiều, còn đối với những trường học hai buổi/ngày vẫn bố trí học bù chính khóa vào buổi chiều; tăng cường học bù vào ngày thứ Bảy… Thậm chí, có thể kéo dài thời gian nghỉ năm học theo chủ trương của Bộ GD&ĐT.

Trước mối lo lắng của phụ huynh hiện nay, GS.TSKH Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng: "Đây có thể coi là đợt "tập dượt" đối với ngành Giáo dục, cũng như toàn thể phụ huynh, học sinh cả nước trước sự cố bất khả kháng. Điều này cũng rất cần thiết để chúng ta có thái độ ứng phó cần thiết với những trường hợp cấp bách có thể xảy ra trong thời gian tới. 

Phụ huynh mong muốn con được nghỉ học kéo dài thêm cũng là dễ hiểu bởi ai cũng muốn con cái được an toàn, khỏe mạnh. Theo tôi, nên có quyết định cho học sinh nghỉ học trên diện rộng, ưu tiên những nơi có đông dân cư, nhiều học sinh như thành phố chẳng hạn, chứ không nên mỗi nơi nghỉ một kiểu khác nhau như hiện nay".

Liên quan đến vấn đề học sinh đi học trở lại sau đợt nghỉ phòng chống dịch, sau khi xin ý kiến về mặt chuyên môn của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT cũng đã có công văn gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố; các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp sư phạm về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (nCoV) khi học sinh, sinh viên đi học trở lại. 

Trong đó, Bộ đề nghị các đơn vị, nhà trường tham mưu UBND các tỉnh, thành phố tăng cường nhân lực y tế cho trường học; bố trí đủ nguồn lực cho phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo đến từng nhà trường; thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo chuyên môn của Bộ Y tế...

Theo chỉ đạo của Bộ, các địa phương không có dịch có thể cho học sinh đi học trở lại sau khi đã tiêu độc, khử trùng, vệ sinh bàn ghế, thiết bị dạy học, lớp học, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh cho học sinh (nước sạch và xà phòng), hướng dẫn học sinh, cha mẹ học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên về cách thức phòng chống bệnh và ngăn ngừa lây nhiễm. 

Đối với các địa phương có báo cáo trường hợp bệnh, ngoài yêu cầu trên, tiếp tục theo dõi sát tình hình và chỉ cho học sinh đi học trở lại khi đã có các biện pháp phòng bệnh cho học sinh; trường hợp nhiễm bệnh đã được tiến hành cách ly và không phát sinh ca mới - thực hiện như khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trước đó, ngày 12/2, Cục Quản lý Môi trường (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Bộ GD&ĐT góp ý về nội dung phòng, chống dịch COVID-19 (nCoV) trong trường học. Theo đó, trước khi đến trường, cha mẹ cần lưu ý giúp con tăng cường sức khỏe như súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng thường xuyên. Học sinh giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn, uống chín, đảm bảo chế độ đầy đủ dinh dưỡng. Học sinh hạn chế tiếp xúc vật nuôi, động vật hoang dã. 

Đối với trẻ mầm non, học sinh, cha mẹ có trách nhiệm đo nhiệt độ cho con. Nếu con sốt hoặc ho, khó thở, phụ huynh chủ động cho nghỉ học, theo dõi sức khỏe tại nhà, nếu cần thì đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị… Nhà trường bố trí người đón và giao học sinh tại cổng. Cha mẹ không vào trong trường. Bảo vệ hạn chế cho người không có nhiệm vụ vào trường.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nếu chưa làm được cho phụ huynh, học sinh an tâm thì chưa cho đi học lại

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus corona (COVID-19) diễn ra sáng 14/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có ý kiến về việc cho học sinh đi học trở lại. Phó Thủ tướng nêu rõ: "Ngày 11/2, tôi đã yêu cầu Bộ GD&ĐT khẩn trương có hướng dẫn thật chi tiết, dễ hiểu để các cấp, nhà trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh sau khi quay trở lại trường học. Tinh thần là phải an toàn, an tâm mới đi học trở lại.

Trước hết, nhất thiết chính quyền, nhà trường phải thực hiện đầy đủ các giải pháp để bảo đảm trường học, lớp học thật sự an toàn. Nhưng như vậy cũng chưa đủ mà phải hướng dẫn, tuyên truyền để phụ huynh, học sinh an tâm. Chưa làm được cho phụ huynh và học sinh an tâm thì chưa cho đi học trở lại ngay. Đã đi học trở lại thì trường, lớp phải thực sự an toàn. An toàn cả dưới giác độ chuyên môn lẫn trong suy nghĩ của học sinh, của phụ huynh học sinh. An toàn và an tâm. Không nên cho đi học trở lại mà học sinh vẫn còn lo sợ bị lây nhiễm ở trường, vẫn phải đeo khẩu trang trong lớp học" .

"Việc cho học sinh nghỉ học tiếp chắc chắn có gây xáo trộn, trở ngại cho ngành Giáo dục và cả công việc, sinh hoạt của các bậc phụ huynh, của xã hội. Tuy nhiên những điều đó không thể đo được với sức khỏe, sự an tâm, tin tưởng của nhân dân", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Những việc liên quan đến người dân thì ngoài yếu tố chuyên môn phải đặc biệt lưu ý tới sự đồng thuận của người dân. Vì thế, theo Phó Thủ tướng, cần cân nhắc thật kỹ lưỡng. Dù thế nào thì cũng phải tiếp tục thực hiện thật tốt công tác chống dịch, công tác đảm bảo an toàn trong trường học và đặc biệt là phải tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền để nhân dân hiểu đúng, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện các biện pháp chống dich nói chung và việc trở lại trường của học sinh nói riêng.

PV

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu kiểu thời tiết cực đoan kéo dài trong những ngày tới

Người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu kiểu thời tiết cực đoan kéo dài trong những ngày tới

Thời sự - 29 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực miền Bắc tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông có thể kèm theo sấm sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo hiện tượng thời tiết cực đoan còn kéo dài trong những ngày tới.

Ký ức không phai của chiến sĩ Điện Biên Phủ

Ký ức không phai của chiến sĩ Điện Biên Phủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - "Mấy ngày nay, ông ấy tỉ mẩn ngồi đính những huân huy chương được tặng lên chiếc áo trắng mới nhất rồi treo ngay ngắn trong phòng. Những bài hát, vần thơ những ngày "khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt" ở chiến dịch Điện Biên Phủ được ông ngân nga suốt ngày. Cả nhà như sống lại những tháng ngày hào hùng của dân tộc" – vợ cựu binh Võ Nguộc (chiến sĩ Điện Biên Phủ) tâm sự.

Hiện trường sạt lở ở Hà Tĩnh khiến 3 công nhân tử vong, 4 người bị thương

Hiện trường sạt lở ở Hà Tĩnh khiến 3 công nhân tử vong, 4 người bị thương

Thời sự - 1 giờ trước

Khu vực xảy ra sạt lở ở Hà Tĩnh khiến 7 công nhân thương vong có địa hình đồi núi. Nhóm công nhân đặt lán cách trụ móng thi công đường điện 500kV khoảng 100m.

Tin sáng 7/5: Midu tổ chức lễ cưới với chồng doanh nhân tại Đà Lạt chiều nay, khách mời có quy định đặc biệt; Miền Bắc sắp mưa lớn diện rộng

Tin sáng 7/5: Midu tổ chức lễ cưới với chồng doanh nhân tại Đà Lạt chiều nay, khách mời có quy định đặc biệt; Miền Bắc sắp mưa lớn diện rộng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận diễn viên Midu cho biết cô và doanh nhân Minh Đạt làm đám cưới riêng tư tại một resort ở TP Đà Lạt, Lâm Đồng vào chiều 7/5.

Sáng nay, tổ chức trọng thể Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng nay, tổ chức trọng thể Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thời sự - 1 giờ trước

Đúng 7h45 phút, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" chính thức diễn ra tại mảnh đất Điện Biên lịch sử.

Gen Z ở Huế giành giải thưởng tiền tỷ nhờ hùng biện tiếng Anh về di sản

Gen Z ở Huế giành giải thưởng tiền tỷ nhờ hùng biện tiếng Anh về di sản

Giáo dục - 1 giờ trước

Tham gia cuộc thi "Hue Z - Gen Z cùng di sản văn hóa Huế", học sinh, sinh viên tại Huế được nhận giải thưởng cao nhất có trị giá lên đến 9 tỷ đồng.

Nhân chứng kể giây phút đất đá sạt lở khiến 3 người tử vong ở Hà Tĩnh

Nhân chứng kể giây phút đất đá sạt lở khiến 3 người tử vong ở Hà Tĩnh

Thời sự - 1 giờ trước

Nhân chứng kể lại, khoảng 15 phút sau khi 18 công nhân vào lán trại trú mưa, đất đá sạt lở bất ngờ ập xuống. Mọi người tháo chạy tán loạn, nhưng 3 công nhân không kịp thoát ra, bị đất đá vùi lấp dẫn tới tử vong.

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nhà chiến lược lỗi lạc

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nhà chiến lược lỗi lạc

Thời sự - 1 giờ trước

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 6/5, hãng thông tấn Mỹ Latinh Prensa Latina cho biết các chuyên gia quân sự khắp thế giới tái khẳng định trước thềm lễ kỷ niệm 70 năm trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong 10 nhà chiến lược lỗi lạc nhất mọi thời đại.

Diễn biến mới nhất vụ hai mẹ con tử vong bất thường trong ngôi nhà bốc cháy ở Thanh Hóa

Diễn biến mới nhất vụ hai mẹ con tử vong bất thường trong ngôi nhà bốc cháy ở Thanh Hóa

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bước đầu cơ quan chức năng nhận định B. V. G. đã phóng hỏa đốt nhà khiến người mẹ đẻ ngủ dưới tầng 1 chết cháy, sau đó dùng dao tự sát.

Sau 7 tháng thi công, cầu vượt sông Đáy ở Nam Định đang dần lộ diện

Sau 7 tháng thi công, cầu vượt sông Đáy ở Nam Định đang dần lộ diện

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi hoàn thiện cầu vượt sông Đáy nối Nam Định và Ninh Bình có tổng mức đầu tư 1.450 tỷ đồng sẽ rút ngắn thời gian cũng như quãng đường di chuyển từ khu vực phía Nam 3 tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình đi Hải Phòng, giúp phát triển kinh tế địa phương.

Top