Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều lần điều chỉnh để phù hợp thực tế

GiadinhNet - Đề án 1816 đã có một chặng đường dài không ngừng nỗ lực để chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên xuống tuyến dưới trong nhiều năm qua (từ năm 2008). Từ đó đến nay Đề án không ngừng được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế, nhằm phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân…Báo GĐ&XH có cuộc phỏng vấn ông Cao Hưng Thái - Cục Phó Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) về vấn đề này.

 

Ông Cao Hưng Thái - Cục Phó Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế).
Ông Cao Hưng Thái - Cục Phó Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế).

 

Xin ông cho biết một số kết quả mà Đề án 1816 đã đạt được trong thời gian qua?

- Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Đề án 1816, tuy nhiên đã có những điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tế. Ngày 21/12/ 2012, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5068/QĐ-BYT về việc quy định một số nội dung triển khai thực hiện đào tạo, chuyển giao kỹ thuật theo gói dịch vụ y tế theo Đề án 1816 từ năm 2013. Tại Quyết định này, Bộ trưởng Bộ Y tế đã quy định việc hỗ trợ tuyến dưới chủ yếu theo hình thức đào tạo, chuyển giao kỹ thuật.

Từ năm 2012 đến hết tháng 6/2014 đã có 35 bệnh viện thuộc Bộ Y tế cử 2.049 lượt cán bộ đi luân phiên hỗ trợ 578 lượt bệnh viện tuyến tỉnh; chuyển giao 1.652 kỹ thuật; tổ chức 1.176 lớp tập huấn; đào tạo nâng cao năng lực cho 36.291 cán bộ y tế tuyến dưới.

Theo báo cáo, đã có 57 tỉnh, thành tổ chức luân phiên trong nội bộ địa phương. Các bệnh viện tuyến tỉnh đã cử 4.661 cán bộ đi luân phiên hỗ trợ bệnh viện huyện, chuyển giao 3.299 lượt kỹ thuật, tổ chức 2.799 lớp tập huấn; đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho 57.937 lượt cán bộ y tế tuyến huyện.

Các bệnh viện huyện đã cử 11.261 lượt cán bộ y tế hỗ trợ khám, chữa bệnh cho nhân dân tại trạm y tế xã đồng thời tổ chức chuyển giao 8.073 lượt kỹ thuật, thủ thuật; 3.589 lớp tập huấn cho 64.724 lượt cán bộ y tế tuyến xã…

 

Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Đồng Nai có sự hỗ trợ của bác sỹ tuyến trên. 	ảnh: P. V
Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Đồng Nai có sự hỗ trợ của bác sỹ tuyến trên. ảnh: P. V

 

Những thay đổi mà Đề án 1816 đã điều chỉnh trong thời gian qua là gì, thưa ông?

- Thời gian gần đây, hoạt động chủ yếu của Đề án là đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, chỉ luân phiên hỗ trợ nhân lực cho các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế.

Từ năm 2013, các bệnh viện tuyến dưới đã chủ động xác định nhu cầu hỗ trợ chuyên môn đề xuất bệnh viện tuyến trên hỗ trợ. Các bệnh viện Trung ương tích cực đề xuất kế hoạch để tổ chức thực hiện Đề án, không còn phụ thuộc vào chỉ tiêu định mức của Bộ.

Kết quả thực hiện đi vào chiều sâu, tập trung chủ yếu vào đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện. Đối với tuyến xã chủ yếu là hỗ trợ khám, chữa bệnh trực tiếp cho người dân.

Xin ông cho biết lĩnh vực nào được phát huy hiệu quả nhất của Đề án cũng như những đơn vị thực hiện tốt Đề án này?

- Hiện nay chúng tôi chưa có số liệu thống kê đầy đủ, tuy nhiên một số chuyên ngành như ngoại, sản, nhi, tim mạch… là những chuyên ngành được chuyển giao nhiều nhất do nhu cầu của các địa phương.

Đó là các nhu cầu thực tế cho nên tuyến trên đã nỗ lực chuyển giao những kỹ thuật này cho các địa phương khi địa phương đó đã có đầy đủ nhân lực, trang thiết bị thực hiện. Các bệnh viện tuyến trên vẫn thường xuyên chuyển giao các gói kỹ thuật cho tuyến dưới như: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương,  Bệnh viện Nhi Trung ương… Tại miền Nam có các bệnh viện như: Chợ Rẫy, Từ Dũ và nhiều đơn vị  khác.

Trong năm nay, chúng tôi cũng đã có những chuyến kiểm tra các bệnh viện tuyến dưới. Thực tế cho thấy, đa số các địa phương đã phát huy được hiệu quả của Đề án 1816. Nhiều bệnh viện đã làm tốt các kỹ thuật của ngoại khoa như tán sỏi bằng phương pháp hiện đại nhất, mổ thay khớp háng, khớp gối như Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh…

Các bệnh viện ở các tỉnh miền núi phía Bắc cũng đã có nhiều tiến bộ kỹ thuật nhờ chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên. Đội ngũ bác sỹ tuyến dưới đã tự thực hiện được rất nhiều kỹ thuật khó mà trước đây chỉ tuyến trên mới làm được. Nhờ đó mà tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến giảm rõ rệt.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy có một số bệnh viện thuộc Bộ khảo sát không kỹ nên phải điều chỉnh, thay đổi kế hoạch nhiều lần. Tuyến dưới thiếu cán bộ tiếp nhận, không đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp nhận nên ảnh hưởng việc thực hiện kế hoạch đào tạo, chuyển giao kỹ thuật.

 Trân trọng cảm ơn ông!

 

Đề án có cơ sở khoa học và thực tiễn cao

Ngày 26/5/2008, Bộ Y tế đã phê duyệt Đề án: “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh” (Đề án 1816).

Đây là một Đề án có cơ sở khoa học và thực tiễn cao, nên đã được các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Y tế hưởng ứng và thi đua thực hiện. Đề án 1816 của Bộ Y tế còn có ý nghĩa lớn là đón đầu thực hiện 3 nghị quyết quan trọng của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đội ngũ trí thức; về công tác thanh niên; và về nông dân, nông nghiệp và nông thôn.

 

Thiện Ân (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 6 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top