Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiễm trùng, hoại tử thân thể từ thói quen tùy tiện đắp thuốc nam vô tội vạ vào vùng bị tổn thương

Thứ năm, 18:57 16/05/2019 | Sống khỏe

GiadinhNet – Tin lời truyền miệng đắp lá chữa bệnh theo kinh nghiệm dân gian, nhiều người đã phải nhận những hệ lụy đau lòng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng.

Mới đây, Bệnh viện Hùng Vương (Phú Thọ) đã tiếp nhận một bé trai 9 tuổi ở Tuyên Quang được đưa tới trong tình trạng cẳng chân có vết bỏng đang chảy dịch mủ có mùi hôi thối, da bẩn cùng giấy kết dính vào vết bỏng.

Theo người nhà, bé vô tình làm cháy can cồn dẫn đến bị bỏng cả hai chân. Cậu bé được tự điều trị ở nhà bằng cách đắp thuốc nam. Tuy nhiên, sau gần nửa tháng đắp thuốc, bé đau nhiều hơn, vết bỏng có mùi hôi thối, chảy dịch, không đi lại được nên được gia đình đưa đến viện.

Bé trai bị nhiễm trùng nặng sau khi đắp thuốc nam chữa bỏng. Ảnh TL

Bé trai bị nhiễm trùng nặng sau khi đắp thuốc nam chữa bỏng. Ảnh TL

Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết, bệnh nhi bị bỏng ở mức độ 2. Nếu được đưa đến bệnh viện xử lý vết thương ngay lúc bỏng thì sẽ phục hồi nhanh chóng, thế nhưng, do không được điều trị đúng cách, hiện bệnh nhi bị nhiễm trùng nặng, nguy cơ nhiễm trùng huyết, vùng khớp gối đã bị cứng, đi lại khó khăn. Sau khi điều trị ổn định vết bỏng, bệnh nhi phải điều trị phục hồi chức năng đi lại, khôi phục khớp gối.

Trên thực tế, dù được báo, đài, các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo về những tác hại của việc lạm dụng các loại thuốc lá, thuốc nam đắp vào những vùng bị tổn thương, có vết thương hở, song nhiều hậu quả đau lòng vẫn diễn ra.

Ngay trong tháng 3 vừa qua, Trung tâm Y học dưới nước và oxy cao áp (Viện Y học biển Việt Nam) đã điều trị cho một bệnh nhân nữ bị hoại tử vết thương do đắp cao lá vối chữa bỏng. Theo lời kể, nữ bệnh nhân này bị bỏng nước sôi 2 ngày, ở nhà tự bôi cao lá vối. Sau đó, tổ chức bỏng đã bị hoại tử kèm theo đau rát, phù nề, chảy dịch mủ hôi nhiều. Sau khi nhập viện, bệnh nhân đã được cắt lọc tổ chức khô, hoại tử, thay băng kết hợp điều trị tích cực oxy cao áp 2 lần/ ngày.

Hay trước đó cũng đã diễn ra nhiều vụ trẻ bị hoại tử chân tay do đắp lá thuốc nam khi bị rắn cắn. Như trường hợp bé trai 10 tuổi ở Bắc Kạn được đưa tới Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tay đau nhức, sưng nề, hoại tử lan rộng trên mu bàn tay trái. Nặng nề hơn, vùng hoại tử đã thâm đen và lan lên cánh tay trái, lan tiếp đến vùng cổ và hố thượng đòn, cơ ngực lớn trái.

Các chuyên gia khuyến cáo, không nên tự ý đắp các loại thuốc, lá cây vào vết thương hở để tránh gây hại cho sức khỏe. Ảnh: TL

Các chuyên gia khuyến cáo, không nên tự ý đắp các loại thuốc, lá cây vào vết thương hở để tránh gây hại cho sức khỏe. Ảnh: TL

Người nhà bệnh nhi cho biết, khi bé bị rắn cắn, họ đã hái lá đậu lào để đắp vào vết cắn. Tuy nhiên, sau đó, bé xuất hiện các dấu hiệu trên. Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhi này cho hay, do đến viện muộn, vết hoại tử đã lan rất rộng, tuy có dấu hiệu phục hồi song liệu trình điều trị cho bệnh nhi sẽ còn nan giải. Sau khi điều trị đủ huyết thanh kháng độc và kháng sinh, bệnh nhi được chuyển Viện Bỏng Quốc gia để xử trí vết thương và hoại tử.

Theo các chuyên gia, có rất nhiều nguyên nhân khiến một vết thương hở có thể bị nhiễm trùng, trong đó có việc tùy tiện đắp các loại lá cây, thuốc nam hay cao dán vào những vùng bị tổn thương. Nhiễm trùng không chỉ làm vết thương lâu lành mà còn là nguyên nhân khiến những vết thương chẳng đáng gì có thể bị biến chứng, thậm chí hoại tử, gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Theo lương y Đinh Công Bảy, Tổng Thư ký Hội Dược liệu TP HCM, đối với những vết thương nhỏ, không sâu, trầy xước ngoài da, có rất nhiều phương pháp, bài thuốc đơn giản để xử lý. Tuy nhiên, nếu muốn trị theo Đông y thì phải bảo đảm dùng đúng cách các phương thuốc đó.

Còn với những vết thương nặng hơn như bị bỏng hay bị rắn cắn, người dân không nên tùy tiện đắp các loại lá cây hay thuốc nam theo kiểu truyền tai nhau, sử dụng bừa bãi, thiếu khoa học… Việc tự ý dùng lá, rễ cây đắp ngoài theo gợi ý của người quen mách bảo mà không theo chỉ định của thầy thuốc đều có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Do đó, để tránh tình trạng tiền mất tật mang, người bệnh và người nhà người bệnh cần tỉnh táo trước những lời đồn thổi, giới thiệu về các phương pháp chữa bệnh chưa được kiểm chứng, thiếu cơ sở khoa học. Khi phát hiện các triệu chứng bệnh, cần đến các cơ sở chuyên khoa để được chẩn đoán, tư vấn và điều trị đúng cách theo phác đồ điều trị phù hợp.

N.Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Quả mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh, trong đó mướp đặc biệt tốt trong việc ngừa bệnh tiểu đường, mỡ máu, tim mạch...

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

Sau khi chạm tới tuổi 40, bạn sẽ có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe. Các chứng bệnh đó có thể bao gồm bàng quang tăng hoạt, sỏi thận, huyết áp cao và trầm cảm, lo âu. Hãy đọc tiếp để biết thêm về các chứng bệnh này và những vấn đề sức khỏe khác có thể xảy ra trong thời kỳ trung niên.

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 17 giờ trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 20 giờ trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 1 ngày trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Top