Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhất: bố mẹ đẻ; nhì là con; thứ 3 mới đến lượt chồng!

Thứ ba, 15:40 26/11/2013 | Gia đình

“Vợ”, cái từ này có lẽ chỉ đúng với thời trước. Khi mà vợ là người nâng khăn sửa túi, là người chăm sóc chồng con vô điều kiện. Cũng có thể vì thế mà đàn ông luôn mang nợ đàn bà, để thời nay chúng ta toàn phải rước cái “nợ” ấy về nhà để mà trả.

Tôi không vơ đũa cả nắm nhưng thời nay tôi thấy đàn bà họ mất nết, ích kỷ nhiều quá. Xa rồi cái thời vợ hiền đúng nghĩa. Phụ nữ giờ lấy chồng rồi nhưng lúc nào cũng sống vì chủ nghĩa cá nhân. Không chịu bỏ ra hay hy sinh cái gì vô điều kiện. Luôn luôn đòi hỏi mọi thứ phải theo ý mình, có lợi cho mình.

Nghĩ thấy thương các bà mẹ chồng khi các bà phải nửa đùa nửa thật rằng “thời nay toàn mẹ dâu thôi chứ chẳng còn con dâu nữa”, nghe sao mà chua chát. Còn các ông chồng thì âu yếm gọi vợ mình bằng tên những con vật “hiền lành, dễ thương” nhất: gấu, sư tử, cọp cái… nghe qua cũng đủ biết “vợ” thời nay như thế nào. Họ vin vào cái khẩu hiệu nam nữ bình đẳng, vin vào cái được học hành tử tế để trèo lên đầu lên cổ chồng, nhà chồng, có như thế mới vừa lòng cho được.

Nhất: bố mẹ đẻ; nhì là con; thứ 3 mới đến lượt chồng! 1 

Tôi không cố ý phát ngôn kiểu sặc mùi coi thường phụ nữ. Nhưng quả thật không có gì rắc rối và nhiều chuyện bằng đàn bà. Như các chị các mẹ ta thời trước dù có chán chồng đến mức nào họ cũng chẳng dám “vạch áo cho người xem lưng”. Còn thời buổi công nghệ bây giờ, hễ động cái ấm ức là bấm điện thoại gọi cho bạn thân, người thân để kể lể. Chưa hết tức lại vào các diễn đàn mạng để bêu xấu chồng, nhà chồng.

Nhiều chuyện tưởng chừng rất nhỏ nhặt cũng làm các chị không vừa ý. Vợ tôi từng cười ngặt nghẽo khi đọc tâm sự của một chị trên mạng chỉ vì chồng lười không giúp chị ấy việc nhà, không cọ nhà vệ sinh. Vợ tôi nói đùa “nếu vì những chuyện như thế mà em giận anh có lẽ em lên mạng lập ra cả trăm cái topic kể tội”. Thật buồn cười, sao các chị không nghĩ rằng cái thời gian các chị lên mạng để buôn chuyện ấy, các chị thừa thời gian để chăm sóc gia đình. Và nếu có hiểu biết tại sao các chị phụ nữ không hiểu câu “xấu chàng hổ ai?”

Tôi thấy thật nực cười khi mà phụ nữ cứ hành động trái ngược với lời nói của họ. Họ nói xã hội bây giờ phụ nữ không phải quanh quẩn xó bếp, cũng kiếm tiền, cũng bươn chải. Có thể làm bất cứ việc gì mà đàn ông làm được. Có nghĩa là họ đang cố tình chứng tỏ sức mạnh của mình, rằng mình không phải phái yếu mà mạnh mẽ, độc lập không kém đàn ông. Họ phân công việc nhà một cách sòng phẳng, như hai gã đàn ông ở chung với nhau.

Họ muốn cho người ta thấy rằng mình đã khác trước, không còn phải phụ thuộc vào người đàn ông. Nhưng sao? Nhưng họ lại đi ngoại tình chỉ bởi chán chồng. Họ chê trách chồng mình với đủ thứ lý do, và rằng họ là phụ nữ “tinh tế. nhạy cảm, dễ rung động và cần yêu thương”…Thế chẳng phải họ đang tiền hậu bất nhất? Trước cố chứng tỏ mạnh mẽ, sau lại làm ra vẻ yếu đuối để mong sự thương hại. Cố dùng cái điều đã phủ nhận để ngụy biện cho sự ích kỷ mất nết của mình?

Các anh chồng nào hay tham gia diễn đàn dành cho phụ nữ thì biết. Họ ẩn sau những cái nick để tuyên bố rất hùng hồn là: nhất bố mẹ đẻ, thứ hai là con, thứ ba bản thân rồi mới đến chồng. Gia đình chồng đối xử ra sao họ trả lại vậy. Họ coi bố mẹ mình là nhất. Thế nhưng lúc họ chán chồng và sa vào tay gã đàn ông khác. Họ có nghĩ tới thể diện cái nhất của mình đấy không? Có biết là họ đang bôi tro trát trấu lên mặt bố mẹ mình? Vậy mà là nhất?

Phụ nữ bây giờ thật sự khó nắm bắt. Nếu bảo cố gắng sống để vừa lòng vợ, làm vợ hài lòng thì tôi không thể làm được. Mỗi cá nhân con người là một bản ngã riêng, phụ nữ nên học cách mà chấp nhận.

Tôi thử vào một diễn đàn, lướt qua hai topic về yêu và chán chồng. Đáng buồn số lượng người trong cái hội chán chồng ấy gấp chục lần topic yêu thương. Các chị học cao, tri thức rộng tới đâu đàn ông chúng tôi không quan tâm. Chỉ cần làm tốt thiên chức xưa nay của người làm vợ, làm mẹ thì các chị chẳng bao giờ thiếu tình yêu thương. Chứ đừng kiểu chưa cho đi đã muốn nhận lại. “Phúc đức tại mẫu”, các chị phụ nữ đang làm vợ cũng như đang trong tình trạng chán chồng hãy nhớ lấy điều đó.

Theo Vietnamnet

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 7 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 8 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Tháng 5 hứa hẹn sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào, hứa hẹn một chặng đường phía trước đầy phấn khởi và thịnh vượng cho năm con giáp.

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Việc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Top