Nhà trường, phụ huynh đang tạo ra những học sinh 'đồng chất, đồng màu'?
Năm nay con gái tôi vô lớp 1 một trường ở quận Bình Thạnh (TPHCM). Vì chuyện con nhập học mà tôi và mẹ chồng bất đồng quan điểm, từ chuyện có cho con học trước lớp 1 không đến chuyện mua sách, bao bìa, dán nhãn...
Phụ huynh dẫn con đi mua sách giáo khoa, dụng cụ học tập trước năm học mới. Ảnh: Như Hùng
Đầu tiên là chuyện có nên cho con học trước lớp 1. Tôi chủ trương không cho con học trước, trừ khi con thích. Mẹ chồng tôi thì khăng khăng "phải cho bé đi học trước lớp 1 để theo kịp chúng bạn khi vào lớp".
Cho tới bây giờ, theo dõi diễn đàn trên báo, tôi thấy "phe" không cho học trước ít hơn "phe" cho học trước. Thôi thì chuyện này đợi hạ hồi phân giải, chắc vẫn còn tranh luận dài dài.
Thứ hai là chuyện mua đồng phục cho con lúc nào. Cuối tháng 7, tôi tới hỏi nhà trường về đồng phục, anh bảo vệ trả lời "ngày mai đến". Qua hôm sau, mẹ chồng tôi tới thì được báo là "đã bán hết đồng phục rồi. Bán từ hồi đầu tháng 7".
Nhà trường không thông báo với phụ huynh , làm sao tôi biết được. Vậy nhưng mẹ chồng lầm bầm trách tôi sao không lo mua sớm. Rồi bà lặn lội tìm chỗ bán đồ giống với đồng phục nhà trường. Cuối cùng bà cũng tìm được tiệm bán đồ gần trường, có cả logo của trường để dán vào. Thật là nhiêu khê.
Nghĩ lại, thời xưa học sinh đi học chỉ cần áo trắng, quần tây (đen hoặc xanh) là được. Không cần phải đồng phục đồng phiếc gì cho rắc rối.
Kế nữa là chuyện bao bìa sách vở. Nghĩ rằng sách vở chỉ cần bao bìa, dán nhãn, ghi tên con là được nên trước ngày con nhập học, tôi hối chồng ra nhà sách mua một mớ bìa bao, nhãn dán... rồi hai vợ chồng hì hục bao bao dán dán.
Buổi họp phụ huynh đầu năm, nhà trường phát (thực ra là bán) một mớ bao bìa, làm hại tôi về nhà phải tháo bao bìa nhãn dán lúc đầu ra để bao lại. Chồng tôi cằn nhằn, mẹ chồng tôi thì nói: "Đã bảo mọi năm nhà trường bắt bao bìa có logo của trường rồi". Thật khổ thân tôi, vừa tốn tiền vừa bực lại vừa bị la.
Theo giải thích của trường, trẻ lớp 1 chưa biết chữ nên phải bao bìa tập đúng màu mới phân biệt được. Ngày xưa chúng tôi đi học cũng chưa biết chữ, vậy nhưng có nhầm vở của nhau đâu? Theo tôi, cái kiểu cuốn vở nào y như vở đó, bao bìa thì nguyên 1 sê-ri mới là dễ nhầm, dễ lộn.
Một chuyện nữa là mua sách giáo khoa ở nhà sách hay nhà trường. Theo mẹ chồng tôi, nếu mua trễ sẽ hết sách, không có cho con học. Vậy là mới tháng 6 chồng tôi đã mua bộ sách giáo khoa ở hiệu sách về cho con.
Thế nhưng đi họp phụ huynh, nhà trường phát tờ giấy ghi một loạt cuốn sách với những cái tên tác giả. Dù ở dưới ghi là "chỉ để tham khảo, không áp dụng loại, mẫu" nhưng tôi đố phụ huynh nào nhận tờ giấy đó "dám" mua sai. Làm ông xã tôi (là nhân viên nhà sách) chạy đôn chạy đáo kiếm cho ra chỗ mua đúng loại sách và tên tác giả mà nhà trường yêu cầu.
Giờ đây tôi ngẫm lại, không biết phụ huynh chúng tôi có "bắt tay" cùng nhà trường để tạo ra những thế hệ học sinh "đồng chất, đồng màu" hay không, khi mà các khâu chuẩn bị cho các con nhập học cứ na ná nhau, đứa nào cũng như đứa nào, chẳng có gì khác biệt, chẳng có gì riêng.
Tôi đang lo lắng đến giai đoạn con học, con viết chữ, những kiểu chữ in hoa "rồng bay phượng múa" rối nhằng, những kiểu chữ in nét đậm nét thường mà nhìn vở học trò nào cũng như học trò nào, chẳng thể nào phân biệt được học sinh qua từng nét chữ của chúng.
Rồi thì các bài văn mẫu, rập khuôn... tôi lo không biết sau này con mình có sự sáng tạo nào riêng cho bản thân nó không, để người khác nhận ra nó qua giọng văn, qua chữ viết.
Tôi đang lo lắng về những thế hệ học sinh "đồng chất, đồng màu". Không biết có phải tôi là người quá lạc hậu hay không?
Theo Huyền Nga/Tuổi Trẻ
Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa
Xã hội - 2 giờ trướcNhiều tuyến ở đường trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài vì người dân đổ về khu vực bờ sông Sài Gòn (quận 1) xem pháo hoa chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tại Hà Nội, do nắng nóng oi bức, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại, siêu thị... thay vì đến các điểm vui chơi, giải trí ngoài trời.
Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Việc lạm dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu để bảo vệ cây trồng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, cần tuyên truyền người dân thực hiện phong trào thu gom, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người.
Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4
Xã hội - 8 giờ trướcNhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị hạn chế, phân luồng và cấm xe nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa trong tối nay (30/4). Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM vừa đưa ra một số khuyến cáo đề nghị người dân.
Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Đang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024
Xã hội - 9 giờ trướcGĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.
Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển
Đời sống - 10 giờ trướcTắm biển khác xa với bể bơi, hay khi tắm sông. Đó là bởi sóng và các dòng chảy có thể khiến bạn dễ mất sức, dẫn tới đuối nước, hoặc bị cuốn ra xa bờ.
Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ
Xã hội - 11 giờ trướcĐôi khi ùn tắc trên cao tốc dịp nghỉ lễ không phải do tai nạn giao thông, lưu lượng phương tiện gia tăng mà lại từ nguyên nhân chủ quan của các tài xế.
TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4
Xã hội - 13 giờ trướcTừ đường phố lớn đến các con hẻm nhỏ ở TPHCM, cờ đỏ sao vàng rực rỡ hòa vào không khí kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi
Pháp luậtGĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.