Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyễn Cường và Phương Thanh trong mắt Siu Black

Thứ ba, 17:19 10/04/2007 | Giải trí

Siu Black là ca sĩ được nhiều khán giả mến mộ cũng như giới nghệ sĩ yêu quý. Nhưng đối với chị, nhạc sĩ Nguyễn Cường và ca sĩ Phương Thanh là hai đồng nghiệp gắn bó và được chị dành tình cảm yêu mến.



 

Nhạc sĩ Nguyễn Cường

 

Tôi và anh Cường có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Anh không chỉ là một trong những người đầu tiên phát hiện ra giọng hát của tôi mà còn góp phần định hướng nghề nghiệp cho tôi. Những ngày đầu tôi bước chân vào nghề ca hát, tôi chỉ hát nhạc tiếng Anh, vì cách phát âm của nó gần giống với tiếng dân tộc tôi. Anh Cường thấy vậy liền nói với tôi rằng: “Em ơi, em là người Tây Nguyên, em muốn được nổi tiếng thì em phải hát nhạc Việt”. Tôi nghe theo lời anh, nhưng không phải dễ dàng gì.

Tôi là người Bana, nói tiếng Việt còn chưa sõi. Hơn nữa tôi lại có tật nói “đớt”. Tôi còn nhớ rõ ngày đó được anh Bảo Chấn mời thu âm một ca khúc cho album sắp ra của anh. Trời, khi đó tôi mừng lắm. Bảo Chấn khi ấy đã là một nhạc sĩ có tiếng tăm rồi, còn tôi, mới chỉ chập chững những bước đi đầu tiên trên con đường ca hát.

 

Tuy nhiên mọi chuyện đã không suôn sẻ như tôi nghĩ. Tôi không còn nhớ rõ khi ấy anh Bảo Chấn giao cho tôi hát bài gì, nhưng tôi nhớ rõ nỗi thất vọng sau đó. Bài hát của tôi không được sử dụng chỉ vì tôi phát âm bị “đớt”. Đúng lúc buồn chán ấy, anh Cường xuất hiện. Anh chỉ cho tôi cách làm sao để khắc phục cái tật đó. Thế là hàng ngày tôi lao vào tập luyện, tôi học cách nói, học cách hát, học cách phát âm sao cho chuẩn. Cứ như thế hai ba năm trời. Giờ đây, không ai có thể loại bài hát của tôi vì tôi phát âm bị “đớt” được nữa.

 

 

 Nhạc sĩ Nguyễn Cường

 

Anh Cường và tôi, cùng sinh năm Mùi nhưng anh hơn tôi tới tận hai giáp. Lúc đâu, tôi còn ngại nên toàn gọi anh bằng chú. Anh Cường hỏi: “Sao không gọi bằng anh? Bao nhiêu đứa còn trẻ hơn mày nhiều mà vẫn gọi tao bằng anh đấy thôi”. Mà đúng thật, nhiều cô, tuổi chỉ dưới hai mươi mà gọi anh Cường bằng anh suốt.

 

Bây giờ, tôi gọi anh Cường bằng anh mà chẳng còn thấy ngại ngùng gì. Thi thoảng gặp nhau, tôi và anh Cường đều kéo nhau đi nhậu. Anh Cường vẫn khuyên tôi rằng, đừng có ham mà thấy ca khúc nào cũng hát. Phải chọn những ca khúc thật hay và phù hợp với mình. Tôi nghe theo, mặc dù đã có lúc tôi gần như biến mất vì không tìm được những ca khúc như thế.

 

Tôi vẫn thích hát những ca khúc của anh Cường vì đó là những bài hát viết về Tây Nguyên, viết về những gì gần gũi, gắn bó với tôi. Có những lúc anh Cường đưa cho tôi một ca khúc hoàn toàn mới nhưng mà tôi lại có cảm giác như tôi đã thuộc, đã hát nó từ lâu lắm rồi. Tôi cũng thích những cảm xúc trong những bài hát ấy, mạnh mẽ dữ dội, đã yêu là yêu đến tận cùng, đốt cháy mình để yêu.

Phương Thanh

 

Tôi gặp Thanh lần đầu tiên năm 1996. Khi ấy Thanh đang rất nổi với hàng loạt ca khúc “hot”. Lúc đầu tôi nghĩ bụng chắc hẳn nó phải kiêu lắm đây. Ai dè, một lần biểu diễn chung trong một chương trình, nó lại gần tôi hỏi: “Chị, chị ăn gì mà hát khỏe dữ vậy?”.  Nhìn cái mặt ngây ngô của nó khi đó, tôi biết nó hỏi thật chứ không có ý mỉa mai gì. Tôi bèn nói là do ăn lá mì. Tôi nói đùa vậy mà nó cũng tin. Nó còn năn nỉ: “Khi nào chị về Tây Nguyên, chị cho em mấy lá nghe”. Trời, một ngôi sao mà ngây thơ thế sao? tôi nghĩ vậy. Và rồi tôi với Thanh trở thành bạn từ đó.

 

 

 Ca sĩ Phương Thanh

 

Ngày Thanh có mang bé Gà, nó không thể đi biểu diễn được. Các bầu sô, các chương trình ca nhạc lớn nhỏ gần như quên hẳn nó. Nhiều lúc nó gọi điện cho tôi kêu: “Chị ơi, em buồn quá”. Vậy mà sinh con chưa được bao lâu, nó vừa chăm con, vừa lao vào tập thể dục để lấy lại phom người. Nó quay lại với ánh đèn sân khấu nhanh hơn cả tôi tưởng.

Có nhiều lúc tôi cũng nghĩ, ừ hay là mình học nó, cũng đi tập thể dục xem sao. Biết đâu lại trở nên thon thả hơn nhưng cũng chỉ được dăm bữa nửa hôm lại bỏ. Có lẽ tôi không đủ quyết tâm và kiên trì như nó.

 

Nhiều người nghĩ Thanh lận đận trong cuộc sống riêng và nhìn nó với ánh mắt ít nhiều sự thương hại. Thật ra nó mạnh mẽ lắm. Mọi chuyện lớn hay nhỏ nó đều tự quyết định hết. Người đàn ông hiện tại của nó đang giục nó kết hôn nhưng nó chưa chịu. Nó sống tự tin, đầy bản lĩnh, thẳng thắn và chân thành. Đó là điều mà tôi quý nhất ở nó.

 

Nhiều khi hai chị em cũng có ý định song ca với nhau nhưng không được. Mỗi lần hát giọng của tôi đều át nó, dù tôi đã để mic rất xa. Thôi vậy, đành chờ khi khác.

Theo Dân Trí

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 6 giờ trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - "Tôi chưa bao giờ tôi nhắc đến Trấn Thành trong các phát ngôn của mình. Đối với tôi, Trấn Thành là nghệ sĩ tài năng, tôi luôn ngưỡng mộ bạn ấy", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 11 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 14 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 18 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 1 ngày trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Top