Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguy cơ từ những lỗi lầm nhỏ của trẻ (2): Con vào tù vì bố mẹ nuông chiều “muốn gì được nấy”

Chủ nhật, 19:00 14/01/2018 | Gia đình

GiadinhNet - Bất cứ bậc làm bố làm mẹ nào cũng đã từng phải đối mặt với sự mè nheo của con trẻ ngày con còn tuổi mầm non, nhi đồng. Đó là khi đưa con đi siêu thị, cho con đi công viên, thấy đồ chơi đẹp là nằng nặc đòi mua bằng được. Lớn lên một chút, con đòi mua đôi giày giống của bạn mặc dù giày dép con không thiếu. Lớn chút nữa là điện thoại, là xe máy, là máy tính... Tuy nhiên không phải bậc cha mẹ nào cũng đủ hiểu biết để nhận ra nhu cầu nào của con là đúng, nhu cầu nào sai, nhu cầu nào là vượt quá giới hạn.


Tranh minh họa

Tranh minh họa

Những ông bố bà mẹ điển hình về sự nuông chiều con

Vợ chồng anh Lộc, chủ một quán ăn ở Bình Dương sinh được hai đứa con trai. Đứa đầu đã lập gia đình, hiện sống bên Đức. Đứa thứ hai ít hơn anh 10 tuổi, đang học tiểu học. Sở dĩ hai đứa sinh ra cách nhau nhiều năm như vậy vì vợ chồng anh Lộc bị vô sinh thứ phát, phải sang Thái Lan làm thụ tinh mới sinh được đứa thứ hai.

Có lẽ do chật vật mãi mới sinh được con nên vợ chồng anh Lộc nuông chiều đứa bé một cách kỳ lạ. Đến bữa ăn mặc dù mâm cơm đã được dọn ra nhưng nếu thằng bé không chịu ăn, anh Lộc sai giúp việc đi mua về bằng được thức ăn theo yêu cầu của con.

Đồ chơi, quần áo, trang phục, xe cộ của con anh thì la liệt trong nhà. Nhà sẵn tiền, lại nuông chiều con nên đứa bé đòi gì là anh chị đáp ứng ngay. Ngay cả khi đã vào tuổi tiểu học, vợ chồng anh Lộc vẫn chiều con theo cách “đòi gì được nấy”.

Một lần thằng bé ngỏ ý muốn một cậu bạn trong lớp đến nhà chơi và ngủ lại, vì bố mẹ bạn không đồng ý nên cu cậu đã “xúi” bố mẹ mình đến nhà “vời” bằng được bạn đến nhà. Trước nhu cầu quá đáng như vậy nhưng vợ chồng anh Bình vẫn quỵ lụy đến nhà người ta “xin” cho đứa bé kia đến chơi với con mình.

Hay trường hợp vợ chồng chị Kim ở Hải Phòng chẳng hạn. Vợ chồng chị Kim cũng có hai đứa con trai. Đứa lớn đi du học ở Mỹ cách đây 5 năm, lúc 17 tuổi. Đứa bé còn nhỏ đang học một trường đắt đỏ nhất ở Hải Phòng. Tuổi thơ của hai đứa con cũng được rải thảm nhung, muốn gì được nấy.

Kết quả là Hoài, đứa con lớn của vợ chồng anh Bình sang Mỹ du học nhưng học thì ít mà ăn chơi đàng điếm thì nhiều. Cậu thường xuyên trốn học và thường xuyên về Việt Nam giao lưu với đám bạn con nhà giàu của mình. Điều nguy hiểm là những lần trốn về Việt Nam, vợ chồng anh Bình không hề hay biết.

Hoài lúc ở Sài Gòn, lúc ở Hà Nội, lúc vào Đà Nẵng. Cậu ta ăn chơi đàng điếm, suốt ngày đi vũ trường, quán bar, vây quanh các em chân dài xinh đẹp rồi sau đó dính vào ma túy.

Hoài đi du học được nửa năm nhưng vợ chồng anh Bình phải sang Mỹ 5 - 6 bận để chuyển trường cho con vì con học không nổi. Cho đến ngày phát hiện ra con mình nghiện ma túy và thường xuyên bỏ học về Việt Nam thì lúc này vợ chồng anh Bình mới tá hỏa nhưng đã quá muộn.

Từ 4 năm nay, vợ chồng anh Bình khốn khổ lao đao vì con. Họ đã bán mấy cái nhà, chỉ còn lại một căn duy nhất đang ở nhưng Hoài vẫn không dừng lại. Khi vợ chồng anh Bình không cung ứng tiền cho Hoài nữa thì cậu đã lao vào buôn ma túy. Và kết cục là hiện nay đứa con trai lớn của vợ chồng anh Bình đang phải ngồi tù.

Sai lầm khi con “muốn gì được nấy”

Theo nhà tâm lý Nguyễn An Chất, Công ty tư vấn An Việt Sơn, việc cha mẹ nuông chiều theo cách đáp ứng mọi nhu cầu đòi hỏi của đứa con như hai trường hợp trên là vô cùng nguy hiểm. Mặc dù trong suy nghĩ của những ông bố bà mẹ đó, những thứ con đòi không đáng kể gì so với túi tiền của họ. Nhưng việc phụ huynh luôn luôn đáp ứng mọi sự đòi hỏi của con đã khiến cho đứa trẻ không biết đâu là giới hạn, đâu là điểm dừng. Việc cha mẹ quá nuông chiều con khiến cho đứa trẻ sinh hư là mối quan hệ nhân quả không thể tránh được.

Theo các chuyên gia, ngày xưa đất nước còn nghèo, cha mẹ không thể thỏa mãn mọi nhu cầu của con. Đa phần con trẻ hiểu cảnh nghèo, sự vất vả của cha mẹ, của người lớn nên chúng biết kìm nén bản thân, biết cảm thông chia sẻ, biết phấn đấu vươn lên để thoát nghèo khổ. Một số nhà giàu, nhà ít con nuông chiều nên con cái sinh hư. Thế nên mới có những câu, đại loại như "Ai giàu ba họ, ai khó ba đời".

Cũng trong bài giảng “Thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt”, Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang cũng cho rằng, việc bố mẹ thương con dẫn đến việc con đòi cái gì cho cái nấy chính là một hình thức đẩy con vào con đường hư hỏng về sau.

Vì thương con nên lúc mình sẵn tiền, nó đòi xe cho xe, đòi áo cho áo, đòi nhà cho nhà. Vì mình sẵn tiền nên nó đòi cái gì cho cái đó. Đó là cảm tính cá nhân, là tình cảm tự nhiên của cha mẹ đối với con cái. Tuy nhiên, cha mẹ không biết rằng cứ mỗi một đồng tiền cho con là con mình hư thêm và mình cũng tổn phúc theo, tổn phước đến mức có ngày suy sụp đến khánh kiệt.

“Ta sinh con trên đời mục tiêu là để nuôi dạy nó thành người tốt cho xã hội chứ không phải sinh con ra để “thờ” con, không phải sinh con ra để nuông chiều cho con hư và làm cho ta hết phúc. Những sự chiều chuộng đó giống như là cái lỗi nhỏ nhặt nhưng mà sự thật hệ quả cực kỳ lớn, nó có thể phá tan cả gia sản một gia đình, một dòng họ”, Thượng tọa Thích Chân Quang nói.

Ngân Khánh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 23 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 23 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Top