Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ Đà Nẵng mắc COVID-19 từng phụ bán trà sữa, ốc xiên nướng ở chợ

GiadinhNet - Dù sốt, tức ngực, nữ bệnh nhân 458 vẫn đến phụ em bán trà sữa, ốc xiên nướng tại chợ Túy Loan (Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng), tiếp xúc với nhiều người.

Người phụ nữ Đà Nẵng mắc COVID-19 từng phụ bán trà sữa, ốc xiên nướng ở chợ - Ảnh 1.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho thấy, trong 8 bệnh nhân mắc COVID-19 tại thành phố này vừa được công bố sáng nay (30/7), có một bệnh nhân không khai báo y tế trung thực và có tiền sử tiếp xúc với nhiều người trong cộng đồng.

Đó là trường hợp bệnh nhân số 458 (nữ, sinh năm 1982) đang sinh sống cùng mẹ và em gái tại thôn Túy Loan Đông 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Người phụ nữ này làm nghề buôn bán.

​Hơn 1 tháng nay, người này chăm sóc mẹ tại phòng 607, Khoa Nội Thận - tiết niệu (Bệnh viện Đà Nẵng). Hàng ngày, chị chỉ về nhà lấy đồ cá nhân và đến bệnh viện.

Người phụ nữ Đà Nẵng mắc COVID-19 từng phụ bán trà sữa, ốc xiên nướng ở chợ - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

​Sáng 21/7/2020, chị ăn sáng tại quán mỳ chay Túy Loan (gần Tiệm áo cưới Trâm Anh) và uống cafe tại quán Cafe Lộc tại Túy Loan, Hòa Phong, Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Cách đây khoảng 1 tuần, người này có đi chợ Túy Loan, không nhớ ghé quầy nào và có uống café tại quán café Mint Túy Loan.

Đáng chú ý, các tối ngày 25/7 đến 27/7, người phụ nữ này đến phụ em bán trà sữa, ốc xiên nướng Na Trang tại chợ Túy Loan (gần khu vui chơi). Khoảng 21 giờ đêm ngày 26/7, bệnh nhân sốt, tức ngực nên đến khám tại Phòng Cấp cứu - Trung tâm Y tế Hòa Vang. Bệnh nhân không khai tiền sử dịch tễ đi chăm sóc mẹ tại Bệnh viện Đà Nẵng nên sau khi khám, bác sĩ cho về nhà theo dõi.

Đến khoảng 23 giờ 02 phút đến 23 giờ 15 phút ngày 26/7, bệnh nhân ăn đêm tại quán mỳ Bà Kim, có địa chỉ tại Phú Hòa 2, Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng.

9 giờ sáng hôm sau (27/7), người này đến ăn sáng tại quán bún chả cá Lệ (thôn Phú Hòa 2), sau đó về nhà không tiếp xúc với ai.

Ngày 28/7, bệnh nhân vẫn sốt nên đến khám tại Phòng khám hô hấp (Trung tâm Y tế Hòa Vang). Lúc này, bệnh nhân khai có đi chăm sóc mẹ ốm tại tầng 4 của Bệnh viện Đà Nẵng nên được chuyển khu cách ly Trung tâm Y tế Hòa Vang. Khi vào khám, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, không khó thở. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. 

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết, ngay khi phát hiện 8 ca mắc, trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai điều tra, xác minh những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân này và áp dụng các biện pháp cách ly theo quy định

Các đơn vị tiếp tục tổ chức điều tra thêm yếu tố dịch tễ, xác định nguồn lây truyền và điều tra tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, các trường hợp có tiếp xúc với các trường hợp tiếp xúc gần để áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi chặt chẽ theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, xử lý hoá chất Chloramin B khử trùng phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại một số địa điểm, đơn vị; thực hiện tuyên truyền cho người dân để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, cung cấp kịp thời thông tin trung thực, khách quan cho người dân để người dân biết và không hoang mang trong dư luận xã hội đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch khác theo đúng quy định.

N.Mai

N.Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 12 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top