Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người may mắn ba lần đóng vai Đại tướng

Thứ tư, 09:15 09/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sinh năm 1975, diễn viên Trịnh Mai Nguyên (Nhà hát Kịch Việt Nam) là một diễn viên may mắn khi có tới 3 lần được chọn vào vai Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Người may mắn ba lần đóng vai Đại tướng  1
Diễn viên Trịnh Mai Nguyên khi đóng vai Đại tướng
Võ Nguyên Giáp.
Chính duyên may này đã cho anh thêm kiến thức và hiểu rõ hơn chân dung về vị tướng vĩ đại của dân tộc.

Nhớ lại chuyện này, diễn viên Trịnh Mai Nguyên thực sự cảm ơn cơ duyên lần đầu tiên được chọn vào vai Đại tướng Võ Nguyên Giáp vì đó là cơ sở cho những lần chọn sau của các đạo diễn. Đó là năm 2002, đạo diễn người Pháp Marco Pico đến Việt Nam để làm phim về chân dung tướng Leclerc trong chiến tranh của Pháp tại Việt Nam. Rất nhiều diễn viên đến casting nhưng ông vẫn chưa chọn được người ưng ý vào vai Tướng Giáp. Lúc đó, đạo diễn Trần Bình trong vai trò là người hợp tác với hãng phim của đạo diễn Marco Pico đã giới thiệu Trịnh Mai Nguyên. Nhờ vốn liếng bằng C tiếng Pháp, chàng diễn viên nhà hát kịch Việt Nam đã dành được cảm tình với đạo diễn. Thêm phần thử vai, Trịnh Mai Nguyên trở thành sự lựa chọn cuối cùng của đạo diễn trong bộ phim “Tuyết Đông Dương”.

Dù các phân đoạn về tướng Giáp trong bộ phim không nhiều nhưng cái mà Trịnh Mai Nguyên học hỏi được là đạo diễn người Pháp đã đưa cho anh rất nhiều tài liệu, băng hình để anh có “vốn sống”. “Tôi ấn tượng nhất là cảnh, khi tướng Leclerc thất trận, để giữ thể diện cho một vị tướng tài của Pháp, Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vận dụng chính sách ngoại giao rất mềm dẻo, đó là cử một đội quân khoảng 30 người đến tiễn tướng Pháp”, Trịnh Mai Nguyên nhớ lại.

Từ lần thứ nhất này, Trịnh Mai Nguyên đã gỡ được “thế bí” cho NSND Phạm Thị Thành, khi bà làm Tổng đạo diễn cho lễ kỷ niệm 350 năm thành lập tỉnh Khánh Hòa năm 2003. Theo đạo diễn Phạm Thị Thành, nếu chọn diễn viên khác thì phải mất thời gian để chỉ dẫn lại, mà thời gian lại quá gấp gáp. Trong khi đó, Trịnh Mai Nguyên đã có sẵn “vốn liếng” về đóng vai Đại tướng nên gọi cái là “nhập vai” ngay.

Tuy nhiên, phải đến lần vào vai thứ 3, Trịnh Mai Nguyên mới được thỏa sức thể hiện hình tượng Đại tướng qua vở kịch: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản giao hưởng Điện Biên” của nhà văn Nguyễn Quang Vinh. Nhờ vở diễn này mà Trịnh Mai Nguyên hiểu thêm một góc khác về con người Đại tướng, đó là tính nhân văn, nhân bản trong sự cầm quân của Đại tướng. “Cảnh khiến tôi xúc động và khâm phục nhất là cảnh Đại tướng có những đêm trắng để suy nghĩ về việc đánh hay không đánh. Và cuối cùng là quyết định kéo pháo ra. Điều đó thể hiện sự quyết đoán và sự nhìn nhận sáng suốt. Bởi vì sau này, các tài liệu, chuyên gia nước ngoài cũng nhìn nhận, đó là sự nhìn nhận thiên tài của Đại tướng”, Trịnh Mai Nguyên nói.

Theo diễn viên Trịnh Mai Nguyên, cái khó nhất để vào vai tướng Giáp với anh là giọng nói, sau đó là thần thái. “Giọng nói của Đại tướng theo tôi nhận biết thì không còn đậm đặc chất Quảng Bình nữa mà nhẹ hơn. Đại tướng là người nói tiếng Pháp rất giỏi, mà khi mình học một ngôn ngữ khác thì âm điệu cũng bị ảnh hưởng. Đó mới là cái khó của tôi khi bắt chước giọng nói của Đại tướng. Thế là tôi phải mua một cái máy ghi âm, thu tiếng của Đại tướng vào máy rồi mở ngày mở đêm để nghe đi nghe lại cho thấm nhuần giọng điệu của Đại tướng”.

Dù rất có duyên trên sân khấu với hình tượng Đại tướng, nhưng Trịnh Mai Nguyên thừa nhận là mình lại thiếu duyên ở ngoài đời, vì vẫn chưa một lần được diện kiến vị tướng vĩ đại. Cho nên những ngày tới đây Mai Nguyên sẽ vào Quảng Bình để viếng Đại tướng ngoài đời thực để bày tỏ sự ngưỡng mộ, biết ơn vị tướng vĩ đại của Quân đội và nhân dân Việt Nam.
 
Thanh Hà
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 50 phút trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top