Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân nghèo nơi vùng sâu, vùng xa hướng lợi nhiều nhất từ đề án 1816

"Các kỹ thuật như lọc máu nhân tạo, mổ nội soi, tán sỏi ngoài cơ thể, mổ mắt phaco... đã được thực hiện thuần thục và phát huy hiệu quả điều trị bệnh nhân tại tỉnh Lào Cai, trong khi cách đây vài năm chỉ có thể được thực hiện ở tuyến Trung ương", BS. Nông Tiến Cương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai nhấn mạnh về hiệu quả rõ nét nhất của việc thực hiện Đề án 1816.

Được hưởng lợi nhiều nhất từ Đề án 1816 có lẽ là những người dân nghèo nơi vùng sâu vùng xa của tỉnh Lào Cai, những người không  có điều  kiện đi  xa để  khám chữa bệnh. Nhiều bệnh viện tuyến huyện của tỉnh Lào Cai đã thực hiện được những ca phẫu thuật khó đòi hỏi trình độ và tay nghề cao như mổ cấp cứu bệnh nhân bị vết thương xuyên thấu phổi và ngừng thở, phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân vỡ gan...

Mặc dù đã hơn một năm trôi qua, song gia đình anh Sìn A Vinh, 21 tuổi, ở xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến người thân mình cận kề cái chết do bị tai nạn trượt ngã khi vào rừng lấy củi. Khi ấy, Sìn A Vinh nhập viện trong trạng thái hôn mê, mạch đập nhanh, nhỏ, niêm mạc nhợt nhạt, khó thở. Kíp trực của Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát tối hôm đó do BS. Lê Quyết Thắng phụ  trách  chẩn  đoán  đây  là  một  ca  bệnh nặng đòi hỏi kỹ thuật phẫu thuật cao. Rất may, các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát trước đó đã được cán bộ luân phiên Đề án 1816 truyền đạt kinh nghiệm và cách xử lý ghép gan, nên họ đã tự tin quyết định mổ cấp cứu bệnh nhân. Bác sỹ Lê Quyết Thắng cùng các đồng nghiệp đã tiến hành mổ, xử lý phần gan bị tổn thương, ca mổ kéo dài 2 tiếng. Sau phẫu thuật một thời gian ngắn, sức khỏe của bệnh nhân Sìn A Vinh dần hồi phục và xuất viện sau đó 2 tuần.

Phìn Ngan là xã vùng sâu của huyện Bát Xát với 12 dân tộc anh em cùng sinh sống. Từ khi triển khai Đề án 1816, người dân ở đây đã được hưởng lợi trong việc khám chữa bệnh. Bà Vàng Lở Mẩy, cán bộ y tế cơ sở trên địa bàn vui mừng: "Có bác sỹ ở huyện về tận đây khám chữa bệnh cho bà con, bà con yên tâm lắm, mong các bác sỹ về đây nhiều hơn để bà con khi bị bệnh nặng khỏi phải đi khám bệnh xa".

Trong 5 năm qua, gần 900 cán bộ y tế luân phiên trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã chuyển giao 869 kỹ thuật và trực tiếp khám, chữa bệnh cho trên 147.200 lượt người, phẫu thuật hơn 6.200 ca, cứu sống hàng trăm người mắc bệnh hiểm nghèo nếu đưa về tuyến trên thì nguy cơ tử vong cao... Từ năm 2009 đến nay, cán bộ luân phiên từ các bệnh viện tuyến Trung ương chuyển giao cho cán bộ y tế tỉnh 266 kỹ thuật; tỉnh chuyển giao cho các huyện 344 kỹ thuật; huyện chuyển giao cho các xã 259 kỹ thuật. Ngoài ra, đã có 240 lớp tập huấn về chuyên môn được mở với gần 2.790 học viên tham gia. Nhờ có Đề án 1816, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã tự chủ được nhiều kỹ thuật cao như nội soi đại tràng, mở thông màng phổi tối thiểu, chọc hút nang thận, cấp cứu ngừng tuần hoàn, điều trị sẹo lồi, chọc dò dịch não tủy qua ống sống thắt lưng, sinh thiết gan, dẫn lưu đường mật qua da, chụp CT.Scanner bằng máy simen 2 dãy... Riêng trong năm 2013, có 310 kỹ thuật vượt tuyến thuộc các chuyên ngành: mắt, tai-mũi-họng, chẩn đoán hình ảnh, vi sinh-ký sinh trùng, giải phẫu bệnh và tế bào học, xét nghiệm... được thực hiện tại các đơn vị y tế, phát huy hiệu quả điều trị cho bệnh nhân tại tỉnh, giảm đáng kể tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến. Vì thế, chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao, người dân ngày càng tin tưởng vào đội ngũ y, bác sỹ trên địa bàn.

Đề án 1816 đã giúp ngành Y tế Lào Cai khắc phục những khó khăn về nhân lực và góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Với sự tâm huyết, tận tụy của đội ngũ cán bộ luân phiên xuống cơ sở, đặc biệt là cán bộ trẻ, chắc chắn chất lượng y tế vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục được nâng lên…

Theo www.tuyengiao.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 8 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top