Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghẹn ngào lễ truy điệu phi công Trần Quang Khải

Thứ hai, 10:00 20/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Từ sáng sớm 20/6, hàng ngàn quân nhân thuộc các lực lượng vũ trang, các đoàn thể, người thân và đông đảo người dân đã có mặt tại nhà tang lễ Quân khu 4 để viếng và dự lễ truy điệu Đại tá, phi công Trần Quang Khải.

Tuyển dụng đặc cách vợ phi công Trần Quang Khải vào ngành giáo dục Tuyển dụng đặc cách vợ phi công Trần Quang Khải vào ngành giáo dục

GiadinhNet – Theo thông tin Báo GĐ&XH nhận được, ngày 20/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định tuyển dụng đặc cách vợ của phi công Trần Quang Khải vào dạy trường Chu Văn An tại Hà Nội.

Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng từ sáng sớm hàng trăm người dân tập trung trước nhà tang lễ Bệnh viện Quây y 4 (TP.Vinh, Nghệ An) để làm lễ truy điệu đại tá phi công Trần Quang Khải.

Có mặt từ rất sớm tại cổng bệnh viện, nhiều người dân cảm bày tỏ cảm xúc thương tiếc tới người chiến sĩ hy sinh trong thời bình. Phía trong, có rất đông người thân, họ hàng của đại tá Khải tập trung nghe đọc điếu văn.


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến viếng và đặt vòng hoa

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến viếng và đặt vòng hoa

Nhà tang lễ rộng hơn 100 m2 chật ních người
Nhà tang lễ rộng hơn 100 m2 chật ních người

Người thân đau buồn trước linh cữu đại tá Khải

Người thân đau buồn trước linh cữu đại tá Khải

Đúng 7h50, nhạc của bài “Hồn tử sĩ” vang lên, lễ viếng bắt đầu. Ban tổ chức lễ tang đọc tiểu sử của đại tá Khải.

Vào viếng và dâng hương cho đại tá Trần Quang Khải, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã xúc động ghi vào sổ tang: “... Sự hi sinh của đồng chí càng làm tô thắm thêm cho lá cờ truyền thống vẻ vang của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng...”.

Rất nhiều vòng hoa được đưa đến trước cửa nhà tang lễ từ sớm đợi đến lượt vào viếng
Rất nhiều vòng hoa được đưa đến trước cửa nhà tang lễ từ sớm đợi đến lượt vào viếng

Nhiều đoàn cán bộ, chiến sĩ và các đoàn thể đã không kìm được xúc động, nhiều người đã nấc nghẹn khi dâng hương và chia buồn với gia đình phi công Khải tại lễ viếng.

Nhiều người dân từ khắp nơi đổ về, các bạn trẻ tuy chưa một lần gặp mặt anh ôm bó hoa cúc vàng, đôi mắt đỏ hoe, bày tỏ cảm xúc thương tiếc tới người chiến sĩ đã hi sinh trong thời bình vẫn lặng lễ đứng đội nắng dõi theo từ phía ngoài, mong muốn được vào viếng phi công Khải.

Thời tiết nắng nóng nhưng hàng trăm người dân vẫn đứng chờ, mong được vào viếng, tháng hương cho đại tá Khải
Thời tiết nắng nóng nhưng hàng trăm người dân vẫn đứng chờ, mong được vào viếng, tháng hương cho đại tá Khải

Đứng ở ngoài nhà tang lễ, bà Nguyễn Thị Bích Hiến (xã Hưng Lộc, TP.Vinh) luôn hướng ánh mắt vào trong, chốc chốc lại lấy tay lau chấm những giọt nước mắt. Mấy ngày trước, con bà là Lê Đình Thắng cùng đơn vị với đại tá Trần Quang Khải, báo tin về đồng đội bà gặp nạn.

Nghe tin dữ, người mẹ 75 tuổi này luôn ngày đêm khẩn cầu cho phi công Khải bình an trở về nhưng điều đó đã không đến.

Hôm nay, bà đã đi chợ mua vội bó hoa và nén nhang đến đứng đợi trước cổng nhà tang lễ từ rất sớm để thắp nhang, chia buồn với gia đình.


Đứng đợi trước cửa nhà tang lễ đã hơn 3 tiếng, bà Hiến vẫn chưa thể vào để gặp đồng đội của con trai mình

Đứng đợi trước cửa nhà tang lễ đã hơn 3 tiếng, bà Hiến vẫn chưa thể vào để "gặp" đồng đội của con trai mình

Chị Lê Thị Hưng (SN 1969, Hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa, bạn thân của đại tá Khải) xúc động cho biết, chị quen và chơi thân với anh Khải từ hơn 10 năm trước. Đại tá Khải là một người có lập trường, có trách nhiệm cao và luôn hết mình vì công việc. Nhìn bề ngoài thì có vẻ nghiêm túc nhưng phi công Khải lại là một người sống rất tình cảm, hòa đồng với mọi người, bạn bè.

“Mỗi lần có dịp gặp mặt là một lần không thể nín được cười. Cậu ấy luôn tìm cách để chọc cho bạn bè được vui. Hai tháng trước, khi gặp cậu ấy lần cuối, Khải có bảo là dự định sặp tới sẽ xây nhà rồi mời chúng tôi tới chơi một bữa…ấy vậy mà”, chị Hưng nghẹn ngào bỏ dở câu nói.


Dù chưa một lần gặp mặt, nhưng trước sự hy sinh của phi công Khải, rất đông người dân vẫn kiên nhẫn đứng dõi theo từ phía ngoài nhà tang lễ\

Dù chưa một lần gặp mặt, nhưng trước sự hy sinh của phi công Khải, rất đông người dân vẫn kiên nhẫn đứng dõi theo từ phía ngoài nhà tang lễ\

“Hòa bình rồi mà máu anh vẫn đổ. Hy sinh của anh Khải quá lớn. Tôi hy vọng gia đình sẽ vượt qua nỗi mất mát này”, bà Trần Khánh Lan (một người dân đứng ngoài cổng nhà tang lễ) nói.

Sau lễ viếng và lễ truy điệu tại nhà tang lễ bệnh viện quân khu 4, lễ viếng phi công Khải sẽ được tiếp tục được tổ chức tại quê nhà và hoả táng tại Đài hoá thân Hoàn vũ Văn Điển (Hà Nội) theo nguyện vọng của gia đình. Lễ an táng diễn ra ngày 21/6 tại quê nhà ở xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Những nhành hoa, bó hương được mua vôi đến viếng đại tá Khải
Những nhành hoa, bó hương được mua vôi đến viếng đại tá Khải

Tối 19/6, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã đến động viên, thăm hỏi gia đình thân nhân Đại tá Trần Quang Khải.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia sẻ những đau thương, mất mát, chia buồn cùng với gia đình, đặc biệt đối với cha mẹ, vợ con, anh chị em, những người thân yêu của Đại tá Trần Quang Khải; mong muốn, gia đình vượt qua nỗi đau, giành sự quan tâm đặc biệt cho vợ, con nhỏ và bố của Đại tá Trần Quang Khải đã cao tuổi đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước sẽ có trách nhiệm quan tâm đến gia đình Đại tá Trần Quang Khải.

Cổ động viên Nghệ An treo băng rôn với hình ảnh phi công Trần Quang Khải và chiếc máy bay CASA-212 trên khán đài ở trận gặp Khánh Hòa trong khuôn khổ vòng 12 V.League 2016. Cùng những ca từ hùng hồn của bài hát Quốc ca, CĐV SLNA đã gửi đi 2 thông điệp “Thượng tá Trần Quang Khải sống mãi trong lòng dân và Tổ quốc mong các anh trở về”.
Cổ động viên Nghệ An treo băng rôn với hình ảnh phi công Trần Quang Khải và chiếc máy bay CASA-212 trên khán đài ở trận gặp Khánh Hòa trong khuôn khổ vòng 12 V.League 2016. Cùng những ca từ hùng hồn của bài hát Quốc ca, CĐV SLNA đã gửi đi 2 thông điệp “Thượng tá Trần Quang Khải sống mãi trong lòng dân" và "Tổ quốc mong các anh trở về”.

Như báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, khoảng 7h29 sáng 14/6, máy bay Su-30MK2 xuất phát từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đang bay huấn luyện trên vùng biển đảo Mắt (Nghệ An - cách TP Vinh khoảng 40km) thì bị mất liên lạc. Trên máy bay gặp nạn có thiếu tá Nguyễn Hữu Cường và đại tá Trần Quang Khải.

Một ngày sau, thiếu tá phi công Nguyễn Hữu Cường được tàu cá của một ngư dân Hà Tĩnh cứu sống tại vùng biển Nghệ An, cách nơi nghi máy bay gặp nạn 28 hải lý. Đến chiều 17/6, tàu của ngư dân Đậu Văn Kính (trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) phát hiện thi thể phi công Trần Quang Khải bị quấn vào vải dù tại vùng biển 9,02 độ vĩ Bắc, 106,28 độ kinh Đông, cách đảo Hòn Mê (Thanh Hóa) khoảng 33 hải lý về phía đông đông nam.

Liên quan đến việc tìm kiếm chiếc Su30-MK2, đại tá Dương Minh Hiền - phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Nghệ An cho biết vẫn đang duy trì các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, tập trung khoanh vùng tìm kiếm tại khu vực vùng biển nơi chiếc Su30-MK2 mất liên lạc và tọa độ của ngư dân cung cấp. Hiện kết quả tìm kiếm chiếc Su30-MK2 trên vùng biển Nghệ An vẫn chưa có thông tin mới.

Đại tá Trần Quang Khải sinh ngày 20/10/1973, quê xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang. Đại tá Khải là phi công cấp 1, Phó trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không không quân. Đại tá Khải được đánh giá là một phi công dày dặn kinh nghiệm với hơn 1000 giờ bay.

Trong sự nghiệp, phi công Khải được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba. Sau khi hy sinh trong lúc huấn luyện, Quân ủy trung ương và Bộ Quốc phòng đã thăng quân hàm từ cấp thượng tá lên đại tá với phi công Trần Quang Khải.

Phan Ngọc

Phan Ngọc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 3 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top