Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nếu bà Hà khai không đúng, ông Chấn có quyền yêu cầu khởi tố

Thứ tư, 16:00 22/07/2015 | Pháp luật

Theo Luật sư Lê Thị Kim Soa – Trưởng văn phòng luật Lê Trần (Đoàn LS tỉnh Nghệ An), ông Chấn có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khởi tố bà Hà về tội vu khống.

Giữ vai trò công tố viên trong phiên tòa xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung, đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang đã bác bỏ lời khai của bà Nguyễn Thị Thu Hà nhân chứng mới. Theo Luật sư Lê Thị Kim Soa – Trưởng văn phòng luật Lê Trần (Đoàn LS tỉnh Nghệ An), ông Chấn có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khởi tố bà Hà về tội vu khống.

PV: Thưa Luật sư, theo dõi  những lời khai của bà Nguyễn Thị Thu Hà - nhân chứng mới trong vụ án Lý Nguyễn Chung - luật sư có nhận định thế nào?

Luật sư Lê Thị Kim Soa: - Tôi theo dõi vụ án này khá đầy đủ, và tôi thấy sau khi ông Nguyễn Thanh Chấn được minh oan và có quyết định bồi thường 7,2 tỷ đồng thì xuất hiện một nhân chứng mới đó là bà  Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi, trú ở xã Song Mai, TP Bắc Giang). Tôi không biết động cơ nào mà bà Hà lại ra làm nhân chứng nhưng những gì tôi nắm được diễn biến của vụ án qua báo chí, truyền hình thì tôi khẳng định rằng những lời khai của bà Hà là không có cơ sở, bởi vì

- Thứ nhất: Bà Hà không phải là nhân chứng trực tiếp nhìn thấy ông Nguyễn Thanh Chấn giết, cướp tài sản của bị hại là chị Hoan;

- Thứ hai: Bà Hà chỉ khai, cam đoan lời khai của mình trên cơ sở “lập luận” của cá nhân bà Hà mà thiếu cơ sở khoa học mặc dù bị cáo Lý Nguyễn Chung đã bác bỏ lời khai của nhân chứng này!. Như việc bà Hà khẳng định bà Hà là bạn thân của chị Hoan nhưng bây giờ chị Hoan đã bị giết thì lấy ai ra làm đối chứng trong khi những người xung quanh bà Hà, chị Hoan khẳng định hai người này làm hai công việc hoàn toàn khác nhau, không có mối quan hệ.... 

 Luật sư Lê Thị Kim Soa – Trưởng văn phòng luật Lê Trần (Đoàn LS tỉnh Nghệ An)

Mặt khác bà Hà làm sao biết được thực chất chị Hoan có bao nhiêu vàng mà dám khẳng định là không còn để Lý Nguyễn Chung cướp?.

Trong vụ án này sau khi bị hủy án và phải bồi thường, một số cán bộ bị liên lụy thì tôi tin là cơ quan tiến hành tố tụng sẽ làm chắc chắn, đầy đủ chứng cứ. Lời khai của Lý Nguyễn Chung phù hợp với các lời khai của người thân bị cáo. Việc bị cáo Chung đến đầu thú là do lương tâm bị cắn rứt sau khi thấy gia cảnh của Nguyễn Thanh Chấn mà thôi.

Chính vì thế mà lời khai của nhân chứng Hà sẽ không làm thay đổi được bản chất của vụ án, số phận pháp lý của Lý Nguyễn Chung cũng như việc bồi thường cho Nguyễn Thanh Chấn.

Giữ vai trò công tố trong phiên tòa, vị đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang đã bác bỏ những lời khai của nhân chứng Nguyễn Thị Thu Hà. Theo luật sư, bà Hà có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật?

- Nếu những lời khai của bà Hà không đúng thì ông Chấn có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khởi tố bà Hà về “tội Vu khống”. Theo Điều 122 Bộ luật Hình sự: “Vu khống là hành vi bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền”.

Chủ tọa phiên toà cho rằng “Người biết đến sự việc đều có thể được mời làm nhân chứng, dù theo hướng buộc tội hay gỡ tội”.  Quan điểm của Luật sư về vấn đề này?

- Theo quy định của pháp luật thì người biết đến sự việc đều có thể được mời làm nhân chứng dù theo hướng gỡ tội hay buộc tội. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu hồ sơ cũng như xét xử cơ quan tiến hành tố tụng nên nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện để chọn lọc những nhân chứng có giá trị nhằm làm sáng tỏ vụ án. Cần có những quy định thật nghiêm khắc đối với các nhân chứng, công đường không phải là nơi để đưa ra những sự suy đoán tùy tiện.

Đối với vụ án này, ở giai đoạn xét xử sau khi hủy án mới xuất hiện bà Hà nên tòa buộc phải triệu tập lên để làm việc. Tuy nhiên trong quá trình lấy lời khai HĐXX nhận thấy lời khai của nhân chứng không có giá trị trong đánh giá chứng cứ thì sẽ bác.

PV: Xin cám ơn Luật sư!

 

Như PLVN đã đưa tin, bà Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi, trú ở xã Song Mai, TP Bắc Giang) tham dự phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung với tư cách người làm chứng.

Theo bà Hà, năm 2003 bà quen biết chị Nguyễn Thị Hoan (nạn nhân bị giết) khi chị đi lấy hàng tạp hóa tại cổng chợ Thương, thị xã Bắc Giang. Do mối quan hệ này, bà Hà được chị Hoan kể về một số tình tiết mà theo bà có thể liên quan tới vụ án mạng xảy ra sau đó.

Bà Hà không quen biết Lý Nguyễn Chung. Lý do mà mãi tới hơn 10 năm sau vụ án bà mới viết đơn là ở phiên tòa trước (lần 3), Chung khai về hai chiếc nhẫn của chị Hoan không đúng sự thật.

Bà Hà đưa ra hai căn cứ để khẳng định Chung không giết chị Hoan: Trước thời điểm chị Hoan bị giết, chị này có đến gặp bà Hà để cầm cố 2 chiếc nhẫn lấy 2 triệu để trả cho ông Chấn. Như vậy thì không thể có chuyện Chung cướp 2 chiếc nhẫn của nạn nhân.

Theo bà Hà lập luận, thì ông Chấn mới là người giết chị Hoan. Căn cứ của bà Hà đưa ra là chiều trước khi bị giết, chị Hoan có qua chơi với bà Hà và cho biết chị Hoan có mối quan hệ tình cảm với ông Chấn. Do mâu thuẫn nên chị Hoan muốn trả tiền để dứt điểm với ông Chấn. Đêm đó, chị Hoan bị giết.

Căn cứ thứ hai bà Hà đưa ra là việc xâu chuỗi lại lời kể của bà Thân Thị Hải khi ông Chấn đang ở trong trại giam và có dặn ông Chấn là không được nhận tội giết người.

Trước lời khai của bà Hà, Lý Nguyễn Chung cho hay, không biết bà Hà lấy căn cứ việc bị cáo không giết người ở đâu ra. Chung khẳng định một mình gây án. Chung nói: “Nghe căn cứ của bà Hà, bị cáo thấy buồn cười quá. Thực sự là bị cáo chưa bao giờ gặp bà Hải”.

VKS cho rằng, bà Hà không biết hành vi phạm tội của Chung. Lý do của bà Hà nêu rằng, Chung không giết người là không có căn cứ, không đúng sự thật.

Một trong những lập luận chứng minh của VKS là chị Hoan vẫn còn 3 triệu đồng, số tiền lớn hơn số tiền cần vay thì không cần phải thế chấp để vay tiền. Nhiều lời khai bà Hà không đưa ra được căn cứ nào khác để chứng minh.

Lời khai của bà Hà được VKS cho rằng bắt nguồn từ sự nghi ngờ suy diễn không có cơ sở chấp nhận. Chung là thủ phạm duy nhất, không có đồng phạm.

Theo Nhật Thanh

Báo Pháp luật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nguyễn Thanh Tuân, kẻ reo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ reo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 1 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 1 ngày trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng liên quan đến vụ việc thi thể khô trên sofa khu căn hộ ở Hà Nội.

Top